Hà Giang xây dựng tuyến đường gần 1.500 tỉ đồng

Anh Minh |

Hà Giang - Tỉnh Hà Giang vừa khởi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang – Xín Mần (ĐT 177) với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng.

Sáng 29.12, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang – Xín Mần (ĐT 177) giai đoạn I.

Dự án nâng cấp đường ĐT 177 có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng. Dự án có tổng chiều dài theo thiết kế là hơn 41km. Điểm đầu tuyến giao với QL2 tại km 244+500 (Bắc Quang), điểm cuối tuyến km41+494 (Hoàng Su Phì).

Công trình thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, chiều rộng nền đường 7,5m, lề đường 2m. Trong đó, mặt đường được thảm bê tông nhựa trên các lớp móng cấp phối đá dăm.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, dự án cải tạo nâng cấp đường Bắc Quang - Xín Mần là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh. Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia xây dựng cần khẩn trương rà soát, phối hợp với các Sở ban ngành thi công hiệu quả, đảm  báo đúng chất lượng.

Dự kiến, công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Bắc Quang- Xín Mần sẽ hoàn thành sau hơn 2 năm triển khai.

Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cuộn thép hàng chục tấn bất ngờ rơi trên xe đầu kéo xuống mặt đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cuộn thép hàng chục tấn trên chiếc xe đầu kéo đang vận chuyển về nhà máy bất ngờ bị đứt dây ràng rơi xuống đường.

4 thị trường đồng ý nối lại đường bay quốc tế với Việt Nam

Minh Hạnh |

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Đinh Việt Thắng - vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc mở lại đường bay quốc tế thường lệ chở khách.

Vận chuyển đường sắt giúp giải quyết ùn ứ ở cửa khẩu như thế nào?

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Nếu chủ hàng nông sản Việt Nam và bạn hàng Trung Quốc thống nhất giao nhận hàng bằng đường sắt, 2 nhà ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), Bằng Tường (Quảng Tây) có thể tăng thêm chuyến để phục vụ vận chuyển.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Cuộn thép hàng chục tấn bất ngờ rơi trên xe đầu kéo xuống mặt đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cuộn thép hàng chục tấn trên chiếc xe đầu kéo đang vận chuyển về nhà máy bất ngờ bị đứt dây ràng rơi xuống đường.

4 thị trường đồng ý nối lại đường bay quốc tế với Việt Nam

Minh Hạnh |

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Đinh Việt Thắng - vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc mở lại đường bay quốc tế thường lệ chở khách.

Vận chuyển đường sắt giúp giải quyết ùn ứ ở cửa khẩu như thế nào?

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Nếu chủ hàng nông sản Việt Nam và bạn hàng Trung Quốc thống nhất giao nhận hàng bằng đường sắt, 2 nhà ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), Bằng Tường (Quảng Tây) có thể tăng thêm chuyến để phục vụ vận chuyển.