Giấy phép lái xe B2 quá hạn bao lâu phải thi lại?

H.Nguyên |

Giấy phép lái xe B2 chỉ cần quá hạn trên 3 tháng phải thi lại lý thuyết, hoặc trên 1 năm thi lại cả lý thuyết và thực hành theo yêu cầu mới được cấp bằng mới theo quy định.

Do không để ý, giấy phép lái xe của tôi bị quá hạn 3 tháng. Vậy trường hợp của tôi có phải thi lại không? Bạn Văn Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội đặt câu hỏi.

Qua tìm hiểu tại Phòng quản lý phương tiện và người lái Sở GTVT Hà Nội xin trả lời như sau:

Để đảm bảo tính nghiêm ngặt trong công tác quản lý, bằng lái xe ôtô B2 có thời hạn trong vòng 10 năm, hết thời hạn đó, bằng chỉ có giá trị sử dụng khi bạn có nhu cầu và thực hiện chuyển đổi bằng lái xe ôtô đã hết hạn.

Thời gian hết hạn kéo dài càng lâu, bạn càng gặp rắc rối trong quá trình chuyển đổi, đặc biệt phải thi lại trong từng trường hợp cụ thể.

Những trường hợp bắt buộc phải thi lại khi đổi bằng lái xe hết hạn

Theo quy định của pháp luật, mỗi cột mốc thời gian sẽ có mức phạt và yêu cầu riêng trong việc đổi bằng lái xe ôtô đã hết hạn, chẳng hạn:

Với bằng lái xe quá hạn trên 3 tháng, bạn bắt buộc phải nộp đầy đủ giấy tờ hồ sơ, đồng thời phải nộp lệ phí thi lại lý thuyết để được cấp bằng mới.

Đặc biệt, nếu bằng đã hết hạn quá 1 năm, ngoài những điều khoản về hồ sơ thủ tục thì bạn còn được yêu cầu thi lại cả lý thuyết và thực hành. Điều này thường không dễ dàng và gây không ít khó khăn cho học viên.

Hồ sơ dự thi lại sát hạch lái xe

Bạn đang phải thực hiện thi lại sát hạch lái xe ôtô B2 để đảm bảo đủ điều kiện cấp lại bằng mới cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hồ sơ bao gồm:

Giấy tờ bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

Giấy chứng nhận sức khỏe

Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định

Bản sao chụp giấy phép lái xe hết hạn.

Do đó, khi giấy phép lái xe B2 quá hạn, bạn hãy thực hiện chuyển đổi ngay để tránh vừa mất chi phí vừa phải thi lại tốn kém thời gian.

H.Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tài xế điều khiển xe đưa đón 40 học sinh nhưng không có bằng lái xe

PHÚC ĐẠT |

Chiều 19.8, Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế Hồ Quốc Tuấn (SN 1976, trú tổ dân phố Hải Vân, TT. Lăng Cô, huyện Phú Lộc) với tổng số tiền 5,9 triệu đồng do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Tăng câu hỏi lý thuyết, siết chặt việc cấp bằng lái xe ôtô

Minh Hạnh |

Theo bộ câu hỏi lý thuyết lái xe mới do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành, số câu hỏi sát hạch thi lý thuyết sẽ được tăng từ 450 lên 600 câu hỏi. Tuy nhiên, trong bộ đề thi này nếu thí sinh trả lời sai 1 câu trong tổng số 100 câu hỏi “liệt” thì sẽ bị trượt.

Công khai rao bán bằng lái xe giả, hứa hẹn có hồ sơ gốc!

LONG NGUYỄN - TRẦN KHANH |

“Làm bằng xe máy 1,5 triệu đồng không có hồ sơ gốc. Làm bằng ôtô các loại thì 4,5 triệu đồng, nếu có hồ sơ gốc thì 12,5 triệu đồng, bao soi trên hệ thống cổng thông tin điện tử Quốc gia. Đồng ý thì chỉ cần gửi ảnh và CMND hai mặt, khoảng 1-2 tuần làm xong em báo cho anh rồi ship đến tận nơi, kiểm tra, ưng ý mới lấy tiền” - đó là lời quảng cáo của các đối tượng làm bằng lái xe giả.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tài xế điều khiển xe đưa đón 40 học sinh nhưng không có bằng lái xe

PHÚC ĐẠT |

Chiều 19.8, Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế Hồ Quốc Tuấn (SN 1976, trú tổ dân phố Hải Vân, TT. Lăng Cô, huyện Phú Lộc) với tổng số tiền 5,9 triệu đồng do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Tăng câu hỏi lý thuyết, siết chặt việc cấp bằng lái xe ôtô

Minh Hạnh |

Theo bộ câu hỏi lý thuyết lái xe mới do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành, số câu hỏi sát hạch thi lý thuyết sẽ được tăng từ 450 lên 600 câu hỏi. Tuy nhiên, trong bộ đề thi này nếu thí sinh trả lời sai 1 câu trong tổng số 100 câu hỏi “liệt” thì sẽ bị trượt.

Công khai rao bán bằng lái xe giả, hứa hẹn có hồ sơ gốc!

LONG NGUYỄN - TRẦN KHANH |

“Làm bằng xe máy 1,5 triệu đồng không có hồ sơ gốc. Làm bằng ôtô các loại thì 4,5 triệu đồng, nếu có hồ sơ gốc thì 12,5 triệu đồng, bao soi trên hệ thống cổng thông tin điện tử Quốc gia. Đồng ý thì chỉ cần gửi ảnh và CMND hai mặt, khoảng 1-2 tuần làm xong em báo cho anh rồi ship đến tận nơi, kiểm tra, ưng ý mới lấy tiền” - đó là lời quảng cáo của các đối tượng làm bằng lái xe giả.