Giao thông 24h: Xác định nguyên nhân nữ tài xế lùi xe tông chết người

Phương Thảo |

Hé lộ nguyên nhân nữ tài xế lùi xe tông chết người ở Hà Nội; Tự xưng thiếu tá quân đội, cản trở CSGT làm nhiệm vụ; Nữ tài xế lao ôtô 7 chỗ xuống vực khiến một người tử vong... là những tin tức giao thông đáng chú ý trong 24h qua.

Nữ tài xế lao ôtô 7 chỗ xuống vực khiến một người tử vong

 
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Người lao động)

Trưa 13.5, chiếc Mitsubishi 7 chỗ biển 24A do chị Phạm Thị Nhung (40 tuổi, quê Lào Cai) điều khiển, chở anh Trần Duy Sáng (52 tuổi, cùng địa phương) lưu thông trên quốc lộ 70. Đến Km 147 qua xã Điện Quan (huyện Bảo Yên), xế hộp bất ngờ lao xuống vực thuộc địa phận Bản 4. Đại diện Công an huyện Bảo Yên cho biết sự cố làm anh Sáng tử vong tại chỗ. Nữ tài xế bị thương, ôtô hư hỏng nặng. Căn cứ các dấu vết thu thập được, cơ quan chức năng nhận định nữ tài xế tự gây tai nạn khi vào đoạn cua gấp. Sau đó, ôtô đổ xuống ta luy âm rồi rơi xuống vực.

Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam sau nhiều giờ tê liệt

 
Hiện trường toa tàu bị lật.

Với hơn 70 công nhân đường sắt và máy móc làm việc liên tục, sau gần 8 giờ đồng hồ, đến 16h37 đường sắt Bắc – Nam đã thông tuyến trở lại. Tuy nhiên, các đoàn tàu đang chạy qua khu vực mới gặp sự cố với tốc độ trung bình. Trước đó, vào lúc 8 giờ 50 phút tàu hàng mang số hiệu HH4 khi đến khu gian Đặng Xá bị trật bánh đường ray làm lật một toa xe hàng tại khu gian Đặng Xá sáng 13.5, khiến tuyến đường sắt Bắc-Nam bị tê liệt.

Tự xưng thiếu tá quân đội, cản trở CSGT làm nhiệm vụ

 

Tối 12.5, tổ CSGT Công an thị xã Hồng Lĩnh làm nhiệm vụ trên tuyến đường Ba Tháng Hai thuộc phường Bắc Hồng thì phát hiện hai người trên xe máy BKS 38F1 - 05602 đều không đội mũ bảo hiểm. Tổ CSGT đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, CSGT xác định người điều khiển xe máy là Đinh Quốc Kỳ (36 tuổi), còn người ngồi sau xe máy là Đinh Quốc Thông (45 tuổi), đều trú ở phường Bắc Hồng, Hà Tĩnh. Tổ CSGT đã đo nồng độ cồn của Đinh Quốc Kỳ. Kết quả cho thấy nồng độ cồn của người này là 0,518 miligam/lít khí thở. Tổ CSGT lập biên bản vi phạm tạm giữ phương tiện. Lúc này, ông Đinh Quốc Thông đã có hành động xô đẩy tổ công tác đang làm nhiệm vụ, gạt biên bản rơi xuống đất và tự xưng là thiếu tá quân đội. Lực lượng CSGT buộc phải khống chế đưa cả người và phương tiện về trụ sở và kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Thông. Kết quả, ông Thông có nồng độ cồn 0,868 miligam/lít khí thở.

Hé lộ nguyên nhân nữ tài xế lùi xe tông chết người ở Hà Nội

 

Liên quan đến vụ việc nữ tài xế lùi xe gây tai nạn tông chết người phụ nữ đi xe máy ở Khương Trung, ngày 13.5, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn. Theo đó, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết do xe ô tô trong lúc lùi ra đường mắc phải mô đất, sau đó tài xế đạp ga quá mạnh nên gây ra tai nạn.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Xưng thiếu tá quân đội, cản trở cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ

TRẦN TUẤN |

Trong quá trình bị tổ Cảnh sát giao thông Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) dừng xe, xử lý lỗi vi phạm an toàn giao thông, một người đàn ông đã xưng là thiếu tá quân đội rồi cản trở lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

Giao thông 24h: Nam sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp tử vong khi đi học về

Phương Thảo |

Người phụ nữ chết thảm tại ngã tư 'tử thần' ở Đồng Nai; Lật xe chở công nhân ở Long An khiến 10 người bị thương; Nam sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp tử vong trên đường đi học về... là những tin tức giao thông đáng chú ý 24h qua.

Ra quân xử lý "ma men": Vi phạm, tấn công cả cảnh sát giao thông

HẢI NGUYÊN |

Sau hai ngày ra quân triển khai lái xe sử dụng rượu bia trên địa bàn thủ đô (9-10.5), lực lượng CSGT - CA TP.Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó, đặc biệt có đối tượng vi phạm còn tấn công cả lực lượng CSGT đang thực thi công vụ.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Xưng thiếu tá quân đội, cản trở cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ

TRẦN TUẤN |

Trong quá trình bị tổ Cảnh sát giao thông Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) dừng xe, xử lý lỗi vi phạm an toàn giao thông, một người đàn ông đã xưng là thiếu tá quân đội rồi cản trở lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

Giao thông 24h: Nam sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp tử vong khi đi học về

Phương Thảo |

Người phụ nữ chết thảm tại ngã tư 'tử thần' ở Đồng Nai; Lật xe chở công nhân ở Long An khiến 10 người bị thương; Nam sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp tử vong trên đường đi học về... là những tin tức giao thông đáng chú ý 24h qua.

Ra quân xử lý "ma men": Vi phạm, tấn công cả cảnh sát giao thông

HẢI NGUYÊN |

Sau hai ngày ra quân triển khai lái xe sử dụng rượu bia trên địa bàn thủ đô (9-10.5), lực lượng CSGT - CA TP.Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó, đặc biệt có đối tượng vi phạm còn tấn công cả lực lượng CSGT đang thực thi công vụ.