Giao thông 24h: Phát hiện ôtô 5 chỗ cháy rụi bên quốc lộ, chủ vắng mặt

Phương Thảo |

Xe taxi lao xuống sông, một người tử vong, một người mất tích; Tai nạn liên hoàn do xe con bỗng dưng dừng xe trên cao tốc; Lộ trình thay thế vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tối 2.9... là những tin tức giao thông đáng chú ý 24h qua. 

Xe taxi lao xuống sông, một người tử vong, một người mất tích

Khoảng 22h ngày 1.9, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân về một chiếc xe taxi khi đi qua đoạn cầu Vàng (nằm trên quốc lộ 47B giao giữa 2 huyện Thọ Xuân và Yên Định) thì bị lao xuống sông Cầu Chày. Do nước sông chảy xiết nên chiếc xe đã bị cuốn trôi.

Ảnh: TTXVN.
Ảnh: TTXVN.

Thời điểm xe taxi lao xuống sông, trên xe có ba người, trong đó một người đã may mắn thoát được ra ngoài, hai người vẫn còn trên xe. Hai người bị nạn được xác định là lái xe Phùng Duy Năm (sinh năm 1992) và bà Nguyễn Thị Huân (sinh năm 1964) đều quê Yên Định. Còn người thoát nạn là anh Lê Anh Việt (sinh năm 1986).

Đến 10 giờ ngày 2.9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe taxi mang biển kiểm soát 36A - 190.06 cùng thi thể bà Nguyễn Thị Huân. Hiện, vẫn chưa tìm thấy nạn nhân còn lại là lái xe Phùng Duy Năm.

Phát hiện ôtô 5 chỗ cháy rụi bên quốc lộ

Sáng 2.9, ôtô 5 chỗ được người dân phát hiện cháy rụi bên đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Tại hiện trường, ôtô Hyundai Elantra lật nghiêng dưới vũng nước bên phải đường theo hướng di chuyển Nam – Bắc. Xung quanh nhiều mảnh vỡ màu đỏ hiệu Huyndai bung ra, vệt dầu đổ loang lổ.

Ảnh: VNE.
Ảnh: VNE.

Lãnh đạo đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân cho biết, hiện trường không ghi nhận thiệt hại về người, thời điểm cảnh sát tới kiểm tra không có sự hiện diện của chủ xe.

"Sự việc có thể xảy ra vào rạng sáng nay. Nhiều khả năng tài xế tự gây tai nạn khi đâm gãy cột mốc bên phải đường rồi lao xuống vũng nước. Chúng tôi đang phát thông báo tìm chủ xe, thu thập thêm lời khai nhân chứng để xử lý", vị lãnh đạo nói.

Lộ trình thay thế vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tối 2.9

Để phục vụ cho hoạt động bắn pháo hoa, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấm đường từ 20h đến 22h ngày 2.9 trên một số tuyến phố thuộc Quận 1, Quận 4 như: đường Nguyễn Tất Thành, đường Tôn Đức Thắng, đường Đồng Khởi, Hải Triều, Hàm Nghi.

Ảnh: Minh họa.
Ảnh minh họa. Ảnh: H.Vinh
Lộ trình thay thế một số tuyến phố bị cấm, bao gồm:

Từ Q.4 đi Q.1: đường Nguyễn Tất Thành (Q.4) - đường Hoàng Diệu - đường Đoàn Văn Bơ - cầu Calmette - đường Calmette - đường Trần Hưng Đạo - đường Phạm Ngũ Lão - Công trường Quách Thị Trang - đường Lê Lợi - đường Pasteur - đường Lý Tự Trọng - đường Tôn Đức Thắng (Q.1).

Từ Q.1 đi Q.4: đường Tôn Đức Thắng (Q.1) - Công trường Mê Linh - đường Hai Bà Trưng - đường Lê Thánh Tôn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Nguyễn Thái Bình - đường Calmette - cầu Calmette - đường Đoàn Văn Bơ - đường Hoàng Diệu - đường Nguyễn Tất Thành (Q.4).

Từ Q.1 đi Q.2: đường Võ Văn Kiệt (Q.1) - đường Ký Con - đường Trần Hưng Đạo - đường Phạm Ngũ Lão - Công trường Quách Thị Trang - đường Lê Lợi - đường Pasteur - đường Lý Tự Trọng - đường Tôn Đức Thắng - đường Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - đường Nguyễn Cơ Thạch - đường Mai Chí Thọ (Q.2).

Từ Q.2 đi Q.1: đường Mai Chí Thọ (Q.2) - đường Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm - đường Nguyễn Hữu Cảnh - đường Lê Thánh Tôn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Võ Văn Kiệt (Q.1).

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Chủ phương tiện vi phạm giao thông "vứt" xe vì giá trị thấp hơn mức xử phạt

Huân Cao - Anh Tú |

Có nhiều nguyên nhân để hàng nghìn chủ phương tiện vi phạm giao thông không đến nhận lại xe bị giam giữ trong đó, có lý do giá trị phương tiện vi phạm thấp hơn mức xử phạt, nhiều phương tiện không có giấy tờ hợp pháp hoặc xe gian, xe lậu.

2 ngày nghỉ lễ: 50 vụ tai nạn giao thông, 41 người chết

Minh Hạnh |

Theo Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - Nguyễn Trọng Thái cho biết, sau 2 ngày của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 (từ ngày 31.8-1.9), cả nước đã xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 26 người.

Hàng nghìn phương tiện vi phạm giao thông đang bị chủ xe vứt bỏ luôn

Huân Cao - Anh Tú |

Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có hàng nghìn xe bị giam giữ sau khi xử lý vi phạm về an toàn giao thông đã không được chủ xe hoặc tài xế đến nhận lại, nhiều chủ xe chấp nhận vứt bỏ luôn phương tiện.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Chủ phương tiện vi phạm giao thông "vứt" xe vì giá trị thấp hơn mức xử phạt

Huân Cao - Anh Tú |

Có nhiều nguyên nhân để hàng nghìn chủ phương tiện vi phạm giao thông không đến nhận lại xe bị giam giữ trong đó, có lý do giá trị phương tiện vi phạm thấp hơn mức xử phạt, nhiều phương tiện không có giấy tờ hợp pháp hoặc xe gian, xe lậu.

2 ngày nghỉ lễ: 50 vụ tai nạn giao thông, 41 người chết

Minh Hạnh |

Theo Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - Nguyễn Trọng Thái cho biết, sau 2 ngày của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 (từ ngày 31.8-1.9), cả nước đã xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 26 người.

Hàng nghìn phương tiện vi phạm giao thông đang bị chủ xe vứt bỏ luôn

Huân Cao - Anh Tú |

Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có hàng nghìn xe bị giam giữ sau khi xử lý vi phạm về an toàn giao thông đã không được chủ xe hoặc tài xế đến nhận lại, nhiều chủ xe chấp nhận vứt bỏ luôn phương tiện.