Giải quyết ùn tắc trên các cây cầu, vành đai để người dân về quê đón Tết

PHẠM ĐÔNG |

Ngày làm việc cuối cùng của năm, nhiều người dân tranh thủ dời Hà Nội về quê đón Tết Quý Mão cùng gia đình. CSGT lên phương án giải quyết ùn tắc trên các cây cầu, đường vành đai để phương tiện lưu thông dễ dàng hơn.

Ngày 18.1 (27 tháng Chạp), ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, dự đoán tình hình người dân đang lao động, học tập ở Hà Nội sẽ đổ về các tỉnh, thành phố từ khung giờ cuối giờ chiều đến rạng sáng 19.1.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội) đã bám sát thực tế và có phương án phối hợp cùng các đơn vị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp phân luồng từ xa trên các tuyến cao tốc.

Theo đó, để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nội đô, cửa ngõ dịp Tết Quý Mão, Sở GTVT Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội lập phương án đảm bảo an toàn giao thông, dự báo các điểm đen, điểm ùn tắc trong các dịp Tết và có kế hoạch giải toả khi sự cố ùn tắc xảy ra, giải toả các chợ, điểm buôn bán, lấn chiếm lòng, lề đường.

Đơn vị này cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, chỉ dẫn phân luồng, phân làn giao thông, giảm thiểu sự cố ùn tắc giao thông. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm.

"Thanh tra sở bố trí 74 chốt trực để phối hợp với các lực lượng, phân luồng chống ùn tắc giao thông tại các nút giao thông thường xảy ra ùn tắc, các khu vực thi công dự án, công trình giao thông trọng điểm, các bến xe khách liên tỉnh" - ông Cao Văn Hiệp, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết.

Lực lượng CSGT sẽ chốt trực, phân luồng và xử lý vi phạm giao thông. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng CSGT sẽ chốt trực, phân luồng và xử lý vi phạm giao thông. Ảnh: Phạm Đông

Còn Phòng CSGT Hà Nội cho biết, do là ngày làm việc cuối nên người dân sẽ có xu hướng về quê luôn từ chiều cùng ngày. Các đơn vị chức năng lường trước việc có thể xảy ra ùn ứ trên những cây cầu: Vĩnh Tuy, Thăng Long, Thanh Trì, Chương Dương… và tuyến đường Vành đai 2, Vành đai 3 nên việc bảo đảm thông tin liên lạc giữa các đội cảnh sát giao thông phụ trách tuyến luôn phải thông suốt.

Trung tâm Chỉ huy tín hiệu đèn giao thông bám sát tình huống theo từng phút, từng giờ, có những mệnh lệnh chỉ huy kịp thời để người dân di chuyển về nhà an toàn.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết, để giảm thiểu ùn tắc, đơn vị sẽ huy động tối đa lực lượng của đội tham gia làm nhiệm vụ. Trong đó, lực lượng của đội sẽ cắm chốt, phân luồng giao thông tại những ngã tư, vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc và đặc biệt là đường dẫn lên Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch và Đại lộ Thăng Long.

Đội CSGT số 6 là đơn vị phụ trách đoạn đầu đường Vành đai 3 từ nút Mai Dịch đến đầu Đại lộ Thăng Long và toàn tuyến trên cao đường Phạm Văn Đồng nối cầu Thăng Long. Thiếu tá Chinh cho biết, trong phương án phân luồng tại các điểm lên xuống đường vành đai còn dự trữ sẵn xe cẩu ứng trực để tiếp cận khi xảy ra sự cố xe hỏng, va chạm trên tuyến.

Lối lên vành đai 2 khu vực Ngã Tư Sở dự báo sẽ xảy ra ùn tắc. Ảnh: Phạm Đông
Lối lên vành đai 2 khu vực Ngã Tư Sở dự báo sẽ xảy ra ùn tắc. Ảnh: Phạm Đông

Còn Đội CSGT số 14 cho biết, để tránh sự cố ùn tắc, không may va chạm giao thông, người dân và phương tiện cần di chuyển bảo đảm đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Đồng thời, đơn vị này cũng bố trí cán bộ, chiến sĩ hợp lý, bảo đảm giao thông thông suốt đến hết ngày nghỉ lễ tại các cửa ngõ Thủ đô như trên đường Vành đai 3, đặc biệt là cầu Thanh Trì.

Tương tự Đội CSGT số 3 cho biết, đơn vị sẽ tăng cường phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển tại khu vực Ngã Tư Sở hướng lên Vành đai 2 trên cao đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài ở Hà Nội sau 20 năm ì ạch

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Sáng nay (17.1), Hà Nội chính thức thông xe dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sau 3 năm thi công.

Đường phố Hà Nội kẹt cứng ngày giáp Tết, người dân chật vật đi lại

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cận Tết Quý Mão, nhu cầu đi chơi và mua sắm của người dân tăng cao, khiến nhiều tuyến phố Hà Nội thường xuyên trong tình trạng ùn tắc kéo dài không chỉ vào giờ cao điểm.

Vụ ngộ độc cá chép muối ủ chua: Nguồn thuốc giải độc rất hiếm

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Liên quan đến vụ ngộ độc chất kịch độc Botulinum, chuyên gia trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc tại tỉnh Quảng Nam, đang lo ngại về tình hình thiếu thuốc giải độc, cùng với đó là thói quen ăn uống của người dân hiện nay có thể tiếp tục ghi nhận thêm ca ngộ độc tương tự.

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài ở Hà Nội sau 20 năm ì ạch

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Sáng nay (17.1), Hà Nội chính thức thông xe dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sau 3 năm thi công.

Đường phố Hà Nội kẹt cứng ngày giáp Tết, người dân chật vật đi lại

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cận Tết Quý Mão, nhu cầu đi chơi và mua sắm của người dân tăng cao, khiến nhiều tuyến phố Hà Nội thường xuyên trong tình trạng ùn tắc kéo dài không chỉ vào giờ cao điểm.