Gia tăng tai nạn giao thông liên quan đến xe gắn máy

Minh Hạnh |

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có công văn yêu cầu xử nghiêm các hành vi vi phạm ATGT của xe môtô, xe gắn máy. Trong đó, phần lớn các nạn nhân tử vong, bị thương đều rất trẻ, gây đau thương cho các gia đình nạn nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tại văn bản gửi các đơn vị về đảm an toàn giao thông cho người đi môtô, xe máy, xe đạp điện, đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, liên tiếp trong những ngày qua, trên địa bàn cả nước xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến môtô, xe máy. Các nạn nhân tử vong, bị thương đều rất trẻ, gây đau thương cho các gia đình và bức xúc trong dư luận xã hội.

Cụ thể như vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 28.8, tại thôn 9, xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, giữa 3 xe máy làm 3 người chết và 2 người bị thương. Trước đó, ngày 25.8 trên đường Thống Nhất, thuộc địa phận tổ 1A, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cũng đã xảy ra vụ tai nạn xe máy BKS 17B1 - 147.89 chở 5 người lưu thông tốc độ cao, tự đâm va dải phân cách khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Nguyên nhân của các vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, chở quá số người quy định. Tất cả các nạn nhân đều không đội mũ bảo hiểm nên khi xảy ra tai nạn gây thương vong rất cao.

Để đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi môtô, xe máy, xe đạp điện, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm trưởng Ban ATGT các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT liên quan đến mô tô, xe máy, xe đạp điện. Tập trung tuyên truyền, vận động người dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên môtô, xe máy, xe đạp điện tham gia giao thông.

Yêu cầu, lực lượng chức năng địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông bằng môtô, xe máy, xe đạp điện như: chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không có giấy phép lái xe, nhất là thời gian xảy ra nhiều tai nạn (từ 18h đến 24h)".

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

1 tháng xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường sắt

Q.Hiệu |

Những ngày gần đây, liên tiếp trên cả nước đã xảy ra những vụ tai nạn đường sắt thương tâm, trong đó, có cả địa bàn thủ đô Hà Nội, để lại hậu quả rất nghiêm trọng.

Ninh Bình: Tai nạn giao thông liên hoàn, 2 du khách nước ngoài thương vong

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trên địa bàn thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một chiếc xe tải và 2 chiếc xe máy. Hậu quả khiến 2 người nước ngoài điều khiển 2 chiếc xe máy thương vong.

San sẻ đau thương với gia đình đoàn viên bị tử nạn vì tai nạn giao thông

Nguyễn Lam |

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) vừa  tổ chức thăm viếng và trao số tiền 36,9 triệu đồng cho gia đình đoàn viên Nguyễn Đình Sơn ở xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.

Hà Nội: 17 địa bàn gia tăng số người chết do tai nạn giao thông

Hải Nguyên |

Trước tình trạng tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ 2018, UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phân tích từng vụ tai nạn giao thông, đánh giá nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, kiến nghị UBND TP các vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo UBND TP.

Thăm và tặng quà cho đoàn viên bị tai nạn giao thông

Nguyễn Lam |

Đồng hành và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động vượt khó, ngày 6.8, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Freewell, Bình Phước, đã thăm và tặng quà cho đoàn viên Thông Bé Ngoan (bị tai nạn giao thông) với số tiền 84.435.000 đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

1 tháng xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường sắt

Q.Hiệu |

Những ngày gần đây, liên tiếp trên cả nước đã xảy ra những vụ tai nạn đường sắt thương tâm, trong đó, có cả địa bàn thủ đô Hà Nội, để lại hậu quả rất nghiêm trọng.

Ninh Bình: Tai nạn giao thông liên hoàn, 2 du khách nước ngoài thương vong

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trên địa bàn thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một chiếc xe tải và 2 chiếc xe máy. Hậu quả khiến 2 người nước ngoài điều khiển 2 chiếc xe máy thương vong.

San sẻ đau thương với gia đình đoàn viên bị tử nạn vì tai nạn giao thông

Nguyễn Lam |

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) vừa  tổ chức thăm viếng và trao số tiền 36,9 triệu đồng cho gia đình đoàn viên Nguyễn Đình Sơn ở xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.

Hà Nội: 17 địa bàn gia tăng số người chết do tai nạn giao thông

Hải Nguyên |

Trước tình trạng tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ 2018, UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phân tích từng vụ tai nạn giao thông, đánh giá nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, kiến nghị UBND TP các vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo UBND TP.

Thăm và tặng quà cho đoàn viên bị tai nạn giao thông

Nguyễn Lam |

Đồng hành và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động vượt khó, ngày 6.8, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Freewell, Bình Phước, đã thăm và tặng quà cho đoàn viên Thông Bé Ngoan (bị tai nạn giao thông) với số tiền 84.435.000 đồng.