Gần 3.300 tỉ đồng nâng cấp Cảng Hàng không Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 17.2, Cục Hàng không Việt Nam đã làm việc cùng lãnh đạo địa phương về việc triển khai dự án nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo theo quy hoạch giai đoạn đến năm 2030, gồm 4 dự án thành phần, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến gần 3.300 tỉ đồng.

Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không Côn Đảo đang có cơ sở hạ tầng gồm: Sân bay cấp 3C, cấp cứu hỏa cấp 5 (tiêu chuẩn ICAO), nhà ga hành khách (từ 2005) với công suất 400.000 hành khách/năm... và đang chỉ có 3 hãng hàng không nội địa khai thác với 3 tuyến kết nối với Hà Nội, TPHCM và Cần Thơ.

Theo quy hoạch, Cảng Hàng không Côn Đảo sẽ được nâng cấp với sân bay cấp 4C, cấp cứu hỏa cấp 7, nhà ga hành khách công suất 2 triệu hành khách/năm, nhà ga hàng hóa 4.400 tấn hàng/năm... và mở rộng, nâng cấp các công trình, sân đỗ tàu bay hiện hữu.

hình ảnh quy hoạch trình chiếu tại buổi làm việc. Ảnh: T.A
Hình ảnh quy hoạch trình chiếu tại buổi làm việc. Ảnh: T.A

Theo đó, quy hoạch đến năm 2030 gồm 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 bao gồm: Đường cất hạ cánh; đường lăn song song và đường lăn nổi; hệ thống đèn đêm, hệ thống thoát nước. Tổng vốn đầu tư dự kiến cho dự án thành phần 1 vào khoảng hơn 1.680 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Còn dự án thành phần 2 bao gồm: Sân 8 vị trí đỗ tàu bay; nhà ga công suất 2 triệu hành khách/năm; hạ tầng kỹ thuật chung; đường giao thông ra vào nhà ga. Dự án thành phần này có tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.400 tỉ đồng từ nguồn vốn của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Dự án thành phần 3 gồm đài kiểm soát không lưu và hệ thống AWOS, có mức dự kiến đầu tư khoảng 135 tỉ đồng từ nguồn vốn Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.  Và dự án thành phần 4 là kho xăng dầu hàng không trên diện tích 21.480m2, dự kiến đầu tư khoảng 50 tỉ đồng với nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định hiện hành.

Theo kế hoạch của Cục hàng không, công tác chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu sẽ diễn ra vào 2022-2023. Công tác đầu tư xây dựng sẽ khởi công vào khoảng tháng 2.2024 và hoàn thành trong tháng 12.2024.

Cục Hàng không cũng đề nghị Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ, phối hợp để có thể sớm triển khai dự án, cũng như xem xét giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư... cho người dân bị ảnh hưởng khi dự án được triển khai.

Lãnh đạo tỉnh cũng cho biết, về phía tỉnh sẽ phối hợp cùng Cục Hàng không và các đơn vị liên quan để dự án nhanh chóng được triển khai. Tuy nhiên cũng lưu ý về quy trình thủ tục của việc giải phóng mặt bằng và chuyển đổi đất rừng để tiến độ phù hợp, khả thi, cũng như hoạt động vận tải trong thời gian thi công vì có đoạn thời gian sẽ bị vướng vào mùa gió chướng.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét điều chỉnh quy hoạch khu cảng Cái Mép Hạ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 17.2, UBND tỉnh cho biết đã trình Tỉnh ủy xem xét, lựa chọn phương án điều chỉnh quy hoạch khu cảng Cái Mép Hạ. Trong 3 phương án đã đưa ra, Sở Giao thông Vận tải đã đề xuất nên lựa chọn phương án 3 với điều chỉnh lớn nhất để thực hiện.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 1.729 thanh niên lên đường nhập ngũ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.2, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ giao, nhận quân, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đợt này, địa phương có 1.729 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

3 mặt nạ vàng bảo vật quốc gia sẽ sớm được trưng bày ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.2, thông tin từ Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia Mặt nạ vàng Giồng Lớn - Long Sơn, đồng thời trưng bày cùng một số hiện vật khác để người dân, du khách tham quan thưởng lãm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét điều chỉnh quy hoạch khu cảng Cái Mép Hạ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 17.2, UBND tỉnh cho biết đã trình Tỉnh ủy xem xét, lựa chọn phương án điều chỉnh quy hoạch khu cảng Cái Mép Hạ. Trong 3 phương án đã đưa ra, Sở Giao thông Vận tải đã đề xuất nên lựa chọn phương án 3 với điều chỉnh lớn nhất để thực hiện.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 1.729 thanh niên lên đường nhập ngũ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.2, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ giao, nhận quân, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đợt này, địa phương có 1.729 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

3 mặt nạ vàng bảo vật quốc gia sẽ sớm được trưng bày ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.2, thông tin từ Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia Mặt nạ vàng Giồng Lớn - Long Sơn, đồng thời trưng bày cùng một số hiện vật khác để người dân, du khách tham quan thưởng lãm.