Ga Hà Nội sẽ ra sao nếu đồ án quy hoạch phân khu đô thị được thông qua?

Cường Ngô |

Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội, vùng phụ cận đang nhận được những ý kiến trái chiều. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu đồ án này thông qua thì ga Hà Nội sẽ là đầu mối giao thông rất quan trọng.

Theo đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội và vùng phụ cận, nhiều công trình xây dựng cao từ 40-70 tầng sẽ được triển khai.

Tuy nhiên, nhiều nghi ngại cho rằng việc này sẽ phá vỡ không gian quy hoạch nội đô, tăng áp lực giao thông.

Xây cao ốc đi đôi với hạ tầng, giao thông công cộng

Chia sẻ với PV Lao Động, TS Nguyễn Xuân Thủy - chuyên gia giao thông - cho rằng, việc quy hoạch khu vực ga Hà Nội, vùng phụ cận phải bàn kỹ bởi tương lai hệ thống tàu điện ngầm hoạt động, ga Hà Nội sẽ là đầu mối giao thông rất quan trọng. Lúc đó mới đủ căn cứ quyết định nên xây cao ốc hay không?

Ông Thủy cũng nói không nên cứng nhắc việc xây cao ốc trong nội đô nhưng xây dựng phải tương ứng với hạ tầng và giao thông công cộng. Nếu phương tiện giao thông công cộng tốt, tàu điện hoạt động hiệu quả thì mới triển khai, còn không an toàn, tuyệt đối không được xây cao ốc.

s
Đồ án quy hoạch ga Hà Nội.

Chuyên gia giao thông khẳng định, nếu xây cao ốc ở khu vực này phải dành đất cho khu vực ga Hà Nội; đồng thời hiện đại hóa nhà ga, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của hàng vạn khách.

“Tôi dự đoán tương lai khu vực ga Hà Nội sẽ là đầu mối giao thông quan trọng nhất, vì đây là nơi gặp nhau của các tuyến tàu điện ngầm đầu tiên ở Hà Nội”, ông Thủy nói.

"Xây dựng ga Hà Nội theo dạng TOD"

PGS.TS Nguyễn Quốc Thông - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam - cho hay, ở khía cạnh khoa học, đồ án có thể được thông qua nhưng phải coi trọng vị trí, chức năng của ga Hà Nội.

Kiến trúc sư chia sẻ: Giữ nguyên ga Hà Nội trên vị trí cũ nhưng cải tạo ga hiện đại hơn. Phải tôn trọng lịch sử ga Hà Nội song tăng cường chức năng mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân thủ đô.

f
Đồ án quy hoạch ga Hà Nội sẽ “cao ốc hóa” trung tâm Hà Nội.

Xây dựng ga Hà Nội trở thành điểm trung chuyển lớn theo dạng TOD, tức lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị, điểm tập trung dân cư, từ đó hình thành tiếp hệ thống giao thông phân tán.

"Thành phố nên phát triển theo dạng TOD tại những điểm nút giao thông. Nhà ga nên là điểm tập trung nén, bằng cách ấy giải tỏa được từ nội thành ra ngoại thành”, ông Thông nói.

Vị trí xây cao ốc ở khu vực ga Hà Nội, vùng phụ cận có thể chấp nhận vì không phải nằm ở khu vực giữa phố cũ cũng như phố cổ mà nằm ở đường biên, rìa của khu phố cũ, thành ra điểm này cho phép lên cao, không ảnh hưởng đến di sản đô thị. Vị trí quy hoạch có thể chấp nhận được.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.