Ga Hà Nội bắt đầu soát vé qua cổng tự động

Cường Ngô |

Thay vì nhân viên soát vé, ngành đường sắt đã bắt đầu soát vé qua cổng tự động từ hôm nay 16.12 để đọc thông tin từ vé hành khách.

Sáng nay (15.12), Tổng công ty Vận tải Đường sắt Việt Nam bắt đầu soát vé qua cổng tự động tại nhà ga của hai thành phố lớn. Ga Hà Nội được lắp 6 làn với 10 cổng soát vé tự động.

Theo đó, hành khách đi tàu sẽ quét mã vé trên giấy hoặc trên màn hình điện thoại vào đầu đọc của cổng soát vé. Cổng soát vé gửi thông tin về phần mềm kiểm tra của đường sắt để xem xét tính hợp lệ. Nếu vé hợp lệ, cổng soát vé sẽ tự động mở chốt cửa cho một người qua.

Ga Hà Nội lắp đặt trạm soát vé tự động.
Ga Hà Nội lắp đặt trạm soát vé tự động.

Nếu vé không hợp lệ, cổng soát vé sẽ không mở và thông báo cho hành khách biết trạng thái qua đèn LED và âm thanh. Trong trường hợp vé hợp lệ nhưng cổng kiểm soát vé tự động không mở, nhân viên đường sắt sẽ can thiệp.

Mã vé được quét trên trạm soát vé tự động.
Mã vé được quét trên trạm soát vé tự động.

Tại các cụm cửa soát vé tự động, nhân viên đường sắt được bố trí hướng dẫn hành khách khi thao tác soát vé tự động và hỗ trợ hành khách là người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ có thai có nhu cầu mang vác hộ hành lý, đẩy xe lăn trong phạm vi ga. 

Theo lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt, việc tổ chức kiểm soát ra vào tại các ga nhằm đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa và hạn chế người buôn bán hàng rong vào ga lên tàu.

 
Nếu vé hợp lệ, trạm soát vé sẽ tự động mở cửa cho hành khách. 

Chia sẻ với Báo Lao Động, bà Phùng Thị Thúy Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội cho hay, việc lắp đặt trạm soát vé tự động mang tính văn minh cao, đảm bảo an ninh trật tự nơi công cộng.

Khi hành khách có vé đi tàu, vé có mã vạch, khi qua trạm soát vé sẽ tự động mở, không cần kiểm soát của nhân viên đường sắt. Việc lắp trạm soát vé tự động nhận được hưởng ứng của người dân. Song, ngày đầu áp dụng, nhiều khách hàng còn lúng túng, không quen. Tuy nhiên, ngay sau đó đã được nhân viên đường sắt hướng dẫn, hỗ trợ.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Triển khai cổng soát vé tự động: Đường sắt “học” hàng không nhưng chưa thu phí quá cân

KHÁNH HOÀ - MINH QUÂN |

Ngày 15.12, ga Hà Nội và ga Sài Gòn đồng loạt triển khai cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội, Sài Gòn để thí điểm trước khi mở rộng lắp đặt tại các nhà ga khác trên cả nước. Dù “học” ngành hàng không và có thể thí điểm cân hành lý của hành khách nhưng lãnh đạo ngành đường sắt khẳng định chưa có chính sách thu phí quá cân.

Từ 15.12, khách đi tàu mang quá hành lý phải ký gửi như đi máy bay

MINH QUÂN |

Từ ngày 15.12.2017, ngành đường sắt sẽ chính thức triển khai cổng soát vé tự động tại các ga Hà Nội, Sài Gòn. Hành khách đi tàu từ 2 ga này, nếu mang quá 20 kg hành lý xách tay thì phải mất phí và gửi trên toa xe hành lý của đoàn tàu.

Chủ tịch TP Hà Nội: Không có lợi ích nhóm trong quy hoạch Ga Hà Nội

PV |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định không có lợi ích nhóm trong quy hoạch Ga Hà Nội. Dự án đang trong quá trình lấy ý kiến và sắp tới, Hà Nội sẽ tổ chức trưng bày phương án đề xuất tại không gian đi bộ Hồ Gươm.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Triển khai cổng soát vé tự động: Đường sắt “học” hàng không nhưng chưa thu phí quá cân

KHÁNH HOÀ - MINH QUÂN |

Ngày 15.12, ga Hà Nội và ga Sài Gòn đồng loạt triển khai cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội, Sài Gòn để thí điểm trước khi mở rộng lắp đặt tại các nhà ga khác trên cả nước. Dù “học” ngành hàng không và có thể thí điểm cân hành lý của hành khách nhưng lãnh đạo ngành đường sắt khẳng định chưa có chính sách thu phí quá cân.

Từ 15.12, khách đi tàu mang quá hành lý phải ký gửi như đi máy bay

MINH QUÂN |

Từ ngày 15.12.2017, ngành đường sắt sẽ chính thức triển khai cổng soát vé tự động tại các ga Hà Nội, Sài Gòn. Hành khách đi tàu từ 2 ga này, nếu mang quá 20 kg hành lý xách tay thì phải mất phí và gửi trên toa xe hành lý của đoàn tàu.

Chủ tịch TP Hà Nội: Không có lợi ích nhóm trong quy hoạch Ga Hà Nội

PV |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định không có lợi ích nhóm trong quy hoạch Ga Hà Nội. Dự án đang trong quá trình lấy ý kiến và sắp tới, Hà Nội sẽ tổ chức trưng bày phương án đề xuất tại không gian đi bộ Hồ Gươm.