Đường về quê ăn Tết, nhớ những chiếc canô cao tốc lướt sóng ngày nào

NHẬT HỒ |

Những chiếc canô cao tốc lướt sóng dọc ngang miền sông nước đưa đón khách về quê ăn Tết. Những tiếng nói cười, tiếng máy nổ, tiếng thét mỗi khi con sóng ập vào. Tất cả giờ chỉ còn lại là cái tiếng bởi nó đã lùi vào trong quên lãng để nhường cho những chiếc xe giường nằm, xe chất lượng cao.

Tết đến người người về quê. Các bến xe từ các thành phố lớn về tỉnh kẹt cứng. Đường từ tỉnh về huyện, về xã cũng kẹt.

Gần đây giao thông đường bộ đã phát triển. Đường về nơi tận cùng của Tổ quốc là Mũi Cà Mau thì xe chất lượng cao cũng đã đến. Chuyện tắc đường, kẹt xe chỉ là cục bộ, cao điểm vào dịp lễ, Tết.

Bây giờ tàu đò, tàu cao tốc không còn nữa. Mỗi khi tết về lại nhớ những chuyến tàu đò ăm ắp người và hàng hóa. Bến tàu A, tàu B từ Cà Mau về Năm Căn, Ngọc Hiển, Thới Bình, U Minh bây giờ đã là dãy phố thương mại. Dấu tích còn lại là những chiếc canô bỏ trên bờ.

Những chiếc vỏ lãi này cũng thưa dần vào những ngày tết để nhường cho những chiếc xe máy (ảnh Nhật Hồ)
Những chiếc vỏ lãi này cũng thưa dần vào những ngày tết để nhường cho những chiếc xe máy. Ảnh: Nhật Hồ

Từ chiếc tàu đò bằng gỗ chuyển sang canô cao tốc là cả một quá trình dài trên 40 năm. Khi ra đời, loại canô cao tốc chở đến 40 người chạy với vận tốc 60km/giờ làm nên một kỳ tích tại Cà Mau.  

Những chiếc canô cao tốc dọc ngang trên sông nước Cà Mau. Mở thành từng tuyến: Cà Mau - Rạch Giá; Cà Mau - Sông Đốc; Cà Mau - Đất Mũi; Cà Mau - Đầm Dơi...

Việc đưa canô cao tốc vào hoạt động đã rút ngắn thời gian vận chuyển hành khách đáng kể so với tàu đò. Đoạn đường 240km từ Cà Mau xuôi về mảnh đất cuối cùng cực nam Tổ quốc Đất Mũi chỉ mất hơn 3 giờ so với 8 giờ nếu chạy bằng tàu đò đóng bằng gỗ, gắn động cơ xe ôtô.

Tốc độ, an toàn, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt đã đánh bật tàu đò văng lên bờ. Không ít những chiếc tàu gỗ lên bờ dùng để trồng hành. Người ta nhanh chóng phong “vua” cho loại phương tiện này.

Rồi sự thuận tiện của xe chất lượng cao, xe giường nằm khiến cho những chiếc canô cao tốc cũng lùi vào dĩ vãng.

Sở dĩ một thời người dân Cà Mau tôn vinh canô cao tốc vì ở tỉnh cuối cùng cực nam tổ quốc này, điều kiện đi lại vô cùng khó khăn. Hệ thống sông ngòi chằng chịt, ngoài hệ thống các sông lớn thông ra biển Tây và biển Đông, nơi này có đến trên 10.000km đường sông.

Từ bấy lâu nay, người dân sông nước này xem mặt sông là mặt tiền, giống như trên phố. Những năm 90 của thế kỷ trước, giao thông đường bộ chỉ đến được Cà Mau. Từ trung tâm Cà Mau đi các trung tâm huyện, thị chỉ đi bằng đường thủy. Trên những cung đường sông nước ấy, chiếc canô cao tốc là phương tiện được ưu tiên lựa chọn ở thế độc tôn.

Bây giờ đường sá thông thương, xe máy, ôtô đến trung tâm huyện, xã. Những chiếc canô dọc, ngang ngày nào chỉ còn là kỷ niệm.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người vạ vật ở bến xe Miền Đông chờ về quê Tết

phúc chân |

Những ngày cận Tết, dòng người bắt đầu rồng rắn đổ dồn về bến xe, vạ vật khắp mọi nơi chờ mua vé hoặc chờ đợi lên xe về quê đón Tết.

Công nhân Đồng Nai được "bao" vé xe xịn, miễn phí ăn uống về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Công nhân tỉnh Đồng Nai về quê đón Tết, ngoài được miễn phí vé xe ô tô chất lượng, còn được miễn phí ăn uống 3 bữa/ngày. Ngoài ra, còn được phục vụ sữa tươi, khăn lạnh miễn phí cho người lao động.

Đà Nẵng: “Chuyến xe Công đoàn” đưa đoàn viên về quê ăn Tết nguyên đán

Ngọc Chân |

Sáng nay, 25 tháng Chạp, tại Trung tâm Văn hoá thể thao công nhân (đường 2 Khu công nghiệp Hoà Khánh), 6 chuyến xe đầu tiên trong 62 “Chuyến xe Công đoàn” do LĐLĐ thành phố tổ chức đã khởi hành, đưa đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ) về quê ăn Tết.

Quảng Nam: Chuyến xe Công đoàn đưa công nhân ngoại tỉnh về quê ăn Tết

Thanh Chung |

Kết thúc một năm làm việc ở Quảng Nam, người lao động ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn được các Khu công nghiệp tỉnh thuê xe tổ chức đưa đón về quê vui xuân đón tết cùng gia đình.

Người dân về quê cần phải cảnh giác cao độ với nạn móc túi dịp Tết

Huân Cao |

Nhiều lao động nhập cư tại TPHCM bắt đầu khăn gói về quê ăn Tết. Trong lúc di chuyển trên các tuyến xe buýt, xe khách, tàu lửa... người dân cần phải cảnh giác cao độ với nạn móc túi dịp Tết này.

Tắc đường, người dân về quê ăn Tết phải xuống taxi chạy bộ vào bến xe

MINH QUÂN |

Ngày 18.1, hàng ngàn người dân rời TPHCM để về quê đón Tết Canh Tý 2020 khiến tuyến đường ra Bến xe Miền Đông bị ùn tắc dữ dội. Rất nhiều người mang balô, hành lý đã phải xuống xe buýt, xe taxi và “cuốc bộ” quãng đường gần 2km vào bến xe.

“Nếu cần, huy động cả xe buýt đưa khách về quê đón Tết”

ĐẶNG TIẾN – MINH QUÂN |

Chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Văn Thể trong buổi kiểm tra tình hình an ninh trật tự và văn hoá tại các bến xe, nhà ga tại Hà Nội chiều 15.1. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu, các đơn vị không để bất cứ một hành khách nào không được về quê ăn Tết vì không có phương tiện.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hàng nghìn người vạ vật ở bến xe Miền Đông chờ về quê Tết

phúc chân |

Những ngày cận Tết, dòng người bắt đầu rồng rắn đổ dồn về bến xe, vạ vật khắp mọi nơi chờ mua vé hoặc chờ đợi lên xe về quê đón Tết.

Công nhân Đồng Nai được "bao" vé xe xịn, miễn phí ăn uống về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Công nhân tỉnh Đồng Nai về quê đón Tết, ngoài được miễn phí vé xe ô tô chất lượng, còn được miễn phí ăn uống 3 bữa/ngày. Ngoài ra, còn được phục vụ sữa tươi, khăn lạnh miễn phí cho người lao động.

Đà Nẵng: “Chuyến xe Công đoàn” đưa đoàn viên về quê ăn Tết nguyên đán

Ngọc Chân |

Sáng nay, 25 tháng Chạp, tại Trung tâm Văn hoá thể thao công nhân (đường 2 Khu công nghiệp Hoà Khánh), 6 chuyến xe đầu tiên trong 62 “Chuyến xe Công đoàn” do LĐLĐ thành phố tổ chức đã khởi hành, đưa đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ) về quê ăn Tết.

Quảng Nam: Chuyến xe Công đoàn đưa công nhân ngoại tỉnh về quê ăn Tết

Thanh Chung |

Kết thúc một năm làm việc ở Quảng Nam, người lao động ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn được các Khu công nghiệp tỉnh thuê xe tổ chức đưa đón về quê vui xuân đón tết cùng gia đình.

Người dân về quê cần phải cảnh giác cao độ với nạn móc túi dịp Tết

Huân Cao |

Nhiều lao động nhập cư tại TPHCM bắt đầu khăn gói về quê ăn Tết. Trong lúc di chuyển trên các tuyến xe buýt, xe khách, tàu lửa... người dân cần phải cảnh giác cao độ với nạn móc túi dịp Tết này.

Tắc đường, người dân về quê ăn Tết phải xuống taxi chạy bộ vào bến xe

MINH QUÂN |

Ngày 18.1, hàng ngàn người dân rời TPHCM để về quê đón Tết Canh Tý 2020 khiến tuyến đường ra Bến xe Miền Đông bị ùn tắc dữ dội. Rất nhiều người mang balô, hành lý đã phải xuống xe buýt, xe taxi và “cuốc bộ” quãng đường gần 2km vào bến xe.

“Nếu cần, huy động cả xe buýt đưa khách về quê đón Tết”

ĐẶNG TIẾN – MINH QUÂN |

Chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Văn Thể trong buổi kiểm tra tình hình an ninh trật tự và văn hoá tại các bến xe, nhà ga tại Hà Nội chiều 15.1. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu, các đơn vị không để bất cứ một hành khách nào không được về quê ăn Tết vì không có phương tiện.