Đường tự phát Huyndai, Ngô Minh Dương: Quy định đặt tên phố có phiền hà?

ANH THƯ |

Một loạt tên đường tự phát như “đường Huyndai”, “Ngô Minh Dương” xuất hiện, bộc lộ nhu cầu đặt tên cho tuyến đường mới hoàn thành rất lớn ở Hà Nội. Trong khi đó, để có một tên đường chính thống, phải trải qua 12 bước nghiêm ngặt.

Nghiêm ngặt quy trình xét duyệt tên một con đường

Bà Phạm Thị Lan Anh -Trưởng phòng Quản lý di sản văn hoá (Sở VHTT Hà Nội) cho biết TP.Hà Nội đã xây dựng 12 bước trong quy trình đặt tên đường, phố. Đầu tiên, Sở VHTT có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã để rà soát, tổng hợp Danh mục đường, phố và công trình công cộng cần đặt tên.

Tiếp đó, tổ công tác liên ngành phối hợp với UBND và các phòng ban chuyên môn của địa phương tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng.

Sau khi tổng hợp thông tin, hội đồng tư vấn họp cho ý kiến thống nhất đặt tên các tuyến đường, phố. Nếu đồng thuận sẽ xin ý kiến của Bộ, Ngành liên quan.

Hồ sơ dự kiến đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn được báo cáo tập thể UBND TP.

Toàn cảnh con đường 10 làn đường nối đường Phạm Văn Đồng (Vành đai 3) và Võ Chí Công (Vành đai 2) ở Hà Nội. Ảnh VT
Toàn cảnh con đường 10 làn đường nối đường Phạm Văn Đồng (Vành đai 3) và Võ Chí Công (Vành đai 2) ở Hà Nội. Ảnh VT

Sau khi xin ý kiến Thường trực Thành ủy, sẽ xin ý kiến thỏa thuận của Bộ VHTT và Du lịch, Sở Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Công bố công khai dự kiến đặt tên hoặc đổi tên đường, phố trên Cổng thông tin điện tử để người dân góp ý.

Tiếp đó, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ban Pháp chế, Ban VHXH, Ban Đô thị - HĐND Thành phố kiểm tra thực tế và thẩm tra trước kỳ họp. Bên cạnh đó, trình HĐND TP thông qua và ban hành Nghị quyết.

Cuối cùng, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định đặt tên và điều chỉnh độ dài các đường, phố và công trình công cộng.

Phải tăng cường số đợt xét đặt tên

Liên tiếp nhiều tên phố tự phát xuất hiện, ông Trương Minh Tiến – nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội thừa nhận, đường phố được đặt tên là nhu cầu chính đáng của người dân và phục vụ công tác quản lý trên địa bàn.

Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho rằng, trong những năm qua, tốc độ đô thị hoá của Hà Nội rất nhanh. Yêu cầu phát triển của khu đô thị, khu dân rất cao, nên nhu cầu đặt tên đường, phố rất lớn.

Trao đổi về quy trình 12 bước đặt tên một con đường, ông Tiến cho rằng: “Chính phủ đã có quy định và TP Hà Nội có những quy chế về vấn đề này. Các bước thực hiện trong quy định đặt tên không có gì phiền hà”.

Theo ông Tiến, yêu cầu phải thực hiện theo đúng các bước theo quy định vì một đường phố được đặt tên là địa danh, sự kiện lịch sử, danh nhân phải phù hợp và xứng đáng. Sở dĩ, xảy ra hiện tượng đặt tên đường tự phát như vừa qua đã phản ánh nhu cầu có tên đường của người dân là rất lớn.

“Hiện nay, một năm, TP xét đặt tên đường một đợt vào dịp HĐND TP họp cuối năm. Mỗi đợt cũng chỉ đặt được vài chục tên đường. Trong khi nhu cầu đặt tên những con đường là rất lớn, vì vậy, nên tăng cường số lần xét đặt tên”, ông Tiến nói.

Tên đường Huyndai tự phát. Ảnh PV
Tên đường Huyndai tự phát. Ảnh PV

Ngoài ra, địa phương có những đề nghị đặt tên đường phải có sự tham mưu trước. Thứ nhất, đề nghị đặt tên của địa phương đảm bảo tiêu chuẩn về đường (như vỉa hè hoàn chỉnh, dân cư, điện thắp sáng) hoặc đề xuất tên đường.

“Có tình trạng địa phương muốn tên đường này nhưng trình lên không phù hợp. Việc trao đổi lại giữa cơ quan và địa phương sẽ mất nhiều thời gian hơn”, ông Tiến bày tỏ.

Ông Tiến cho biết thêm: “Năm trước, TP đã sửa đổi quy chế đặt tên số ở các khu đô thị. Việc tăng cường đặt tên bằng số khu đô thị sẽ nhanh, gọn hơn rất nhiều”.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu điều chỉnh biển quảng cáo tên "đường Huyndai" trước 15.8

ANH THƯ |

Trước việc xuất hiện trên biển quảng cáo tên "đường Huyndai" ở con phố chưa đặt tên trên địa bàn, UBND quận Hà Đông tiến hành xử lý việc tự ý gắn biển tên đường, phố.

Hà Nội từng có tên phố tự phát nào ngoài đường Huyndai, Ngô Minh Dương?

ANH THƯ |

Gần đây, dư luận xôn xao về con phố chưa đặt tên nhưng có biển "đường Huyndai", "Ngô Minh Dương". Trước đó, Hà Nội cũng từng xuất hiện những con phố có tên tự đặt kì quái.

Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội nói gì về tên "đường Huyndai"?

ANH THƯ |

Mới đây, Hà Nội lại xuất hiện tên "đường Huyndai" ở con phố chưa được chính thức đặt tên. Trước sự việc này, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã có thông tin phản hồi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội yêu cầu điều chỉnh biển quảng cáo tên "đường Huyndai" trước 15.8

ANH THƯ |

Trước việc xuất hiện trên biển quảng cáo tên "đường Huyndai" ở con phố chưa đặt tên trên địa bàn, UBND quận Hà Đông tiến hành xử lý việc tự ý gắn biển tên đường, phố.

Hà Nội từng có tên phố tự phát nào ngoài đường Huyndai, Ngô Minh Dương?

ANH THƯ |

Gần đây, dư luận xôn xao về con phố chưa đặt tên nhưng có biển "đường Huyndai", "Ngô Minh Dương". Trước đó, Hà Nội cũng từng xuất hiện những con phố có tên tự đặt kì quái.

Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội nói gì về tên "đường Huyndai"?

ANH THƯ |

Mới đây, Hà Nội lại xuất hiện tên "đường Huyndai" ở con phố chưa được chính thức đặt tên. Trước sự việc này, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã có thông tin phản hồi.