Đường sắt tổ chức chạy thêm một đôi tàu khách Thống nhất

Minh Hạnh |

Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19, từ 23.4.2020, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chạy lại một số đôi tàu.

Cụ thể, tàu SE1 xuất phát tại ga Hà Nội 22 giờ 15 phút đến Sài Gòn lúc 5 giờ 45 phút, tàu SE2 xuất phát tại ga Sài Gòn 21 giờ 55 phút đến Hà Nội 5 giờ 30 phút. Theo hành trình, đoàn tàu dừng chủ yếu tại các ga lớn như Huế (10 giờ 54 phút), Đà Nẵng (13 giờ 42 phút) và ngược lại Đà Nẵng (14 giờ 1 phút), Huế (16 giờ 35 phút). Đây là đôi tàu có hành trình nhanh và được ưu tiên nhất trên tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Đối với tàu địa phương, tuyến Hà Nội-Vinh sẽ chạy lại tàu NA1/2 từ ngày 23.4.2020. Tàu NA1 chạy tại ga Hà Nội lúc 22 giờ 45 phút, đến ga Vinh lúc 5 giờ 16 phút; tàu NA2 chạy ga Vinh lúc 22 giờ 5 phút, đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 10. Với mác tàu này, ngành đường sắt áp dụng chính sách giảm giá vé từ 10-30% so với cùng kỳ.

Tuyến Hà Nội-Hải Phòng sẽ chạy lại từ ngày 24.4.2020 với tàu LP5 từ ga Hà Nội lúc 15 giờ 20 phút, đến ga Hải Phòng lúc 18 giờ; tàu LP6 chạy ga Hải Phòng lúc 9 giờ 5 phút, đến ga Hà Nội lúc 11 giờ 40 phút.

Trong những ngày tới, căn cứ vào nhu cầu đi lại của hành khách, ngành đường sắt sẽ tiếp tục tổ chức chạy lại tàu trên các tuyến Sài Gòn-Nha Trang, Sài Gòn-Phan Thiết, Sài Gòn-Đà Nẵng; Hà Nội-Đồng Hới, Hà Nội-Đà Nẵng, Hà Nội-Yên Bái, Hà Nội-Lào Cai…

Nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, ngành đường sắt vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như hành khách phải đeo khẩu trang khi vào ga, đi tàu; kiểm tra thân nhiệt trước khi vào ga, lên tàu; kiểm tra, hướng dẫn hành khách khai báo y tế điện tử; thực hiện vệ sinh khử trùng thường xuyên trong quá trình tàu chạy…

Theo đó, ngành đường sắt chính thức chạy thêm một đôi tàu khách Thống nhất SE1/SE2 trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số lên 3 đôi/ngày.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thông qua việc triển khai 2 dự án đường sắt đô thị

Nguyễn Hà |

Sáng 22.4, tại Hội nghị lần thứ 23, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ Ga Hà Nội đến Hoàng Mai và dự án tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội “Tuyến số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc”.

Đường sắt khai thác thêm một đôi tàu khách Thống Nhất

Minh Hạnh |

Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, từ ngày 17.4.2020, sẽ chính thức chạy thêm một đôi tàu khách Thống nhất SE5/SE6 trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vẫn ở lại Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

đặng tiến |

Liên quan đến việc điều chuyển Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) về lại Bộ Giao thông Vận tải (GTVT). Bộ GTVT vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị không điều chuyển VNR về lại Bộ GTVT.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội thông qua việc triển khai 2 dự án đường sắt đô thị

Nguyễn Hà |

Sáng 22.4, tại Hội nghị lần thứ 23, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ Ga Hà Nội đến Hoàng Mai và dự án tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội “Tuyến số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc”.

Đường sắt khai thác thêm một đôi tàu khách Thống Nhất

Minh Hạnh |

Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, từ ngày 17.4.2020, sẽ chính thức chạy thêm một đôi tàu khách Thống nhất SE5/SE6 trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vẫn ở lại Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

đặng tiến |

Liên quan đến việc điều chuyển Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) về lại Bộ Giao thông Vận tải (GTVT). Bộ GTVT vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị không điều chuyển VNR về lại Bộ GTVT.