Tàu xe dịp Tết Nguyên đán 2020:

Đường sắt nối thêm toa tàu, hàng không tăng 16.000 chuyến bay

ĐẶNG TIẾN – MINH QUÂN |

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý, ngành Giao thông Vận tải đã tăng cường hàng nghìn phương tiện vận tải hành khách. Trong đó, hàng không tăng khoảng 16.000 chuyến bay, đường sắt nối thêm hàng chục toa xe, riêng Hà Nội tăng cường khoảng 2.200 chuyến xe khách. Cùng đó, các tuyến buýt kế cận với tần suất cao cũng làm giảm tải lượng hành khánh liên tỉnh đi các tuyến đường ngắn.

Hà Nội: Tăng cường trên 1.200 lượt xe buýt

Theo GĐ Cty Cổ phần Bến xe Hà Nội Nguyễn Anh Toàn, dự kiến lượng khách đi lại sẽ bắt đầu đông từ ngày 15.1.2020 đến hết ngày 24.1.2020 (tức từ 21 đến 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) và 10 ngày sau Tết Nguyên Đán đối với các tuyến đường dài. Dự kiến lượng khách qua bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 130-150% so với ngày thường.

Theo nhận định của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, một số tuyến như Quảng Ninh, Thanh Hoá, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai... sẽ có thể xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào từng thời điểm, nhưng lượng xe trên tuyến và xe dự phòng tăng cường vẫn có khả năng vận chuyển hết khách trong ngày. Trong thời gian trước Tết, lượng khách tập trung đông chủ yếu ở các tuyến đường ngắn. Sau thời gian nghỉ Tết, lượng khách lại tăng mạnh trên các tuyến đường dài như TPHCM, Đà Nẵng, Gia Lai, Buôn Ma Thuột... tập trung tại bến xe Giáp Bát.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã yêu cầu các bến xe tăng cường phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, công an xây dựng phương án phối hợp đảm bảo trật tự an ninh trên bến, xử lý nghiêm các hiện tượng xe vòng vo chạy “rùa bò” đón khách trước cửa bến và các trường hợp lái xe sử dụng rượu bia, chất kích thích khi làm việc; ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm, hàng giả, cò mồi, rê dắt khách... Nếu có tăng giá vé một chiều phải gửi đăng ký giá vé ký cam kết với từng lái xe không thu tiền cao hơn giá vé đã đăng ký, không chở quá số ghế quy định.

Đại diện Cty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đã có kiến nghị TCty Vận tải Hà Nội hỗ trợ việc huy động một số xe dự phòng nhằm giải toả hết khách trong các ngày cao điểm và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp 850 phù xe hiệu xe tăng cường giải tỏa khách cho dịp Tết Nguyên Đán (nếu có phát sinh Cty sẽ chủ động đề nghị sở hỗ trợ cấp thêm)...

Ngoài phục vụ người dân đi lại ngoại tỉnh, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sẽ tăng cường 65 xe buýt dự phòng phục vụ khoảng 1.170 lượt xe lượt với 130 lượt xe/ngày. Theo đó, Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch bố trí xe tăng cường phục vụ trên các tuyến có nhu cầu đi lại tăng cao qua khu vực các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, các điểm trung chuyển xe buýt như: Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt trong những ngày cao điểm để kịp thời giải tỏa khách khi có sự gia tăng đột biến.

Yêu cầu không tăng giá vé tùy tiện dịp Tết

Theo GĐ Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) - Nguyễn Tất Thành, dịp Tết sẽ tăng cường thêm khoảng 100 đến 120 lượt xe. Dự kiếnlượng khách qua bến năm nay sẽ không có đột biến so với mọi năm. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, bến đã ký cam kết với 100% các xe tại bến về việc không được phép tuỳ tiện tăng giá vé, nếu cố tình vi phạm xẽ bị xử lý nghiêm. Hiện các nhà xe đều vẫn giữ nguyên giá vé, cụ thể: Nam Định - Thái Bình - Hà Nội là 85.000đ/lượt… và mới có 2 nhà xe của tuyến Hà Nội - Thanh Hoá xin tăng giá vé khoảng 40%.

Đại diện Bến xe Gia Lâm cũng cho biết, dịp Tết sắp tới, dự báo lượng khách có thể tăng từ 1,5 đến 2 lần, lên trên 10.000 lượt khách/ngày. So với các năm trước dự kiến năm nay lượng khách sẽ không tăng nhiều, nhưng đơn vị đã dự phòng khoảng 70 đến 100 xe tăng cường để phục vụ đi lại của người dân.

Thời điểm hiện tại, bến đã có đầy đủ phương án điều hành, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ… Hiện các đơn vị vận tải hoạt động tại bến vẫn bình thường không có việc tăng giá vé và cũng chưa có đơn vị nào đề xuất việc tăng giá vé. Bến đã quán triệt đến các doanh nghiệp vận tải tại bến phải dự trù xe tăng cường trong đợt cao điểm, đặc biệt là các tuyến đi Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh… Đảm bảo đủ cơ số vé để bất cứ hành khách nào lên xe cũng có vé, triệt tiêu các hành vi nhồi nhét khách, thu tiền cao hơn quy định.

TPHCM: Tránh tắc nghẽn người dân về Tết sớm

Ngày 13.1, ghi nhận tại bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh), vé giường nằm rất khan hiếm, đặc biệt là các hãng xe thương hiệu. Tại quầy vé của nhà xe Phương Trang, nhân viên cho biết những chặng từ TPHCM về Quảng Ngãi, Huế, chỉ còn vé đến ngày 16.1.2020 (22 Tết), những ngày sau đó đều đã hết. Tương tự, xe Chín Nghĩa tuyến TPHCM - Quảng Ngãi cũng hết vé xe giường nằm các ngày cao điểm, chỉ còn ghế ngồi. Còn nhà xe Minh Nghĩa về Phan Rí (Bình Thuận), vé xe giường nằm từ ngày 26 đến 29 Tết đều đã hết.

Theo Phó GĐ bến xe Miền Đông - Nguyễn Hoàng Huy, tổng lượng vé tại bến theo kế hoạch phục vụ trong dịp Tết là 417.000 vé, gồm 314.031 vé xe giường nằm và 102.969 vé ghế ngồi. Hiện đã bán hết 272.786 vé, gồm 250.742 vé giường nằm và 22.044 vé ghế ngồi. Như vậy, vẫn còn hơn 63.000 vé giường nằm. Tuy nhiên, nhiều hãng xe thương hiệu từ TPHCM về Miền Trung và Tây Nguyên đã hết vé từ 25 - 29 Tết. Theo ông Huy, các đơn vị này đã có kế hoạch điều động xe tăng cường với khoảng 500 xe, trong đó ưu tiên xe giường nằm. Riêng bến xe Miền Đông đã ký hợp đồng với một số đơn vị xe giường nằm, xe du lịch chất lượng tốt để phục vụ những tuyến đường của các doanh nghiệp hết vé cục bộ.

Các doanh nghiệp tại bến áp dụng mức tăng từ 20-60% theo từng chặng và thời điểm cụ thể để bù chiều xe chạy rỗng. Đến thời điểm hiện tại có 110 đơn vị/194 đơn vị kê khai giá cước tại bến xe Miền Đông. Qua kiểm tra công tác bán vé tại bến, không có tình trạng doanh nghiệp bán vé cao hơn 60% so với ngày thường. Ông Huy khuyến cáo hành khách mua vé nên truy cập vào trang web của bến xe Miền Đông để tham khảo giá vé trước khi mua vé không để bị “chặt chém”. “Hành khách bị “chặt chém” về giá vé có thể phản ảnh qua số điện thoại đường dây nóng của bến xe Miền Đông (1900571292), bến xe sẽ phối hợp giải quyết kịp thời, kể cả quá trình xe lăn bánh trên đường thì bến xe có thể phối hợp với các đơn vị chức năng để hỗ trợ cho hành khách” - ông Huy khẳng định.

Tại bến xe Miền Tây, lượng khách qua bến dịp Tết Nguyên đán 2020 dự báo tăng từ 1%-2% so với cùng kỳ năm trước và tập trung nhiều từ ngày 27 đến 29 Tết. Theo ông Trần Văn Phương - Phó Tổng GĐ Bến xe Miền Tây, các doanh nghiệp tại bến, ngoài việc huy động 100% xe chạy trên tuyến còn tăng cường xe khách bên ngoài vào để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Tại bến hiện có 2.350 xe khách hoạt động, tương ứng 70.000 chỗ và dự kiến huy động thêm khoảng 300 xe, với 9.000 chỗ.

Tết năm nay, Bến xe Miền Tây áp dụng giá vé tăng không quá 40% so với ngày thường và áp dụng trong 6 ngày, gồm 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết.

Tại Hà Nội, các đơn vị vận tải phối hợp với Liên Đoàn Lao động thành phố xây dựng chương trình đưa công nhân tại các khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết miễn phí. Dự kiến khoảng 30 xe được huy động để hỗ trợ công nhân.

* Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, dịp Tết Nguyên đán, các hãng hàng không sẽ tăng cường gần 16.000 chuyến bay, tương đương gần 6 triệu chỗ trên đường bay nội địa và quốc tế để phục vụ hành khách.

* Theo Cty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, từ ngày 7.1 đơn vị đã mở thêm đợt vé tàu Tết Nguyên đán 2020 với hơn 3.000 chỗ. Đồng thời sẽ tăng thêm 45 toa xe được nâng cấp, cải tạo có chất lượng cao ra vận dụng để phục vụ hành khách. Trong các ngày từ 13.1 đến 3.2.2020 được cung cấp thêm 418 chỗ giường nằm và 1.200 chỗ ghế ngồi. Các tàu chạy hướng TPHCM-Hà Nội trong các ngày từ 15.1 đến 5.2.2020 tăng thêm 418 chỗ giường nằm và 1.200 chỗ ghế ngồi.

Trong dịp Tết Tuyến Hà Nội-TPHCM mỗi ngày sẽ có chạy 15 đôi tàu chạy (793 chuyến, tương đương 350.000 chỗ). Các tuyến khu đoạn như Hà Nội-Yên Bái-Lào Cai, Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Đồng Đăng, Hà Nội-Quán Triều, Yên Viên-Hạ Long duy trì chạy thường xuyên 12 đôi/ngày, tương đương 218.000 chỗ.

Theo Cty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, tính đến ngày 13.1, tổng số vé Tết ở các đoàn tàu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam còn khoảng 72.300 chỗ. Cty tổ chức chạy thêm tàu SPT3/4 (Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại) vào các ngày 26, 27.1.2020 (tức ngày mồng 2, 3 Tết).

ĐẶNG TIẾN – MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tàu xe dịp nghỉ lễ: Lập cả "bến cóc" ở tòa nhà Keangnam để bắt khách

Trần Tuấn |

Nhu cầu di chuyển trong dịp nghỉ lễ tăng vọt khiến "xe dù, bến cóc" lại có dịp lộng hành. Cá biệt, một số nhà xe lập cả "bến cóc" ở tòa nhà Keangnam để bắt khách.

Nam sinh đạp xe 500km về quê ăn Tết để tránh chen chúc tàu xe

NH (T/H) |

Nỗi sợ chen chúc trên những chuyến tàu xe đông nghịt người dịp Tết NguyênĐán đã thôi thúc chàng sinh viên năm 3, Học viện Thiên Túc – Trương Thành Thànhđạp xe vượt quãng đường hàng trăm cây số để về nhà đón Tết.

Cơ hội săn vé tàu xe Tết miễn phí mà sinh viên nên biết

Thế Kỷ |

Dịp giáp Tết, tình trạng quá tải tại các quầy bán vé tàu/xe tăng cao. Để có một chiếc vé về quê, nhiều người đã phải canh từng ngày để mua, rất vất vả. Hiện có nhiều chương trình hỗ trợ vé xe/tàu miễn phí dành cho sinh viên, công nhân mà không phải ai cũng biết.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tàu xe dịp nghỉ lễ: Lập cả "bến cóc" ở tòa nhà Keangnam để bắt khách

Trần Tuấn |

Nhu cầu di chuyển trong dịp nghỉ lễ tăng vọt khiến "xe dù, bến cóc" lại có dịp lộng hành. Cá biệt, một số nhà xe lập cả "bến cóc" ở tòa nhà Keangnam để bắt khách.

Nam sinh đạp xe 500km về quê ăn Tết để tránh chen chúc tàu xe

NH (T/H) |

Nỗi sợ chen chúc trên những chuyến tàu xe đông nghịt người dịp Tết NguyênĐán đã thôi thúc chàng sinh viên năm 3, Học viện Thiên Túc – Trương Thành Thànhđạp xe vượt quãng đường hàng trăm cây số để về nhà đón Tết.

Cơ hội săn vé tàu xe Tết miễn phí mà sinh viên nên biết

Thế Kỷ |

Dịp giáp Tết, tình trạng quá tải tại các quầy bán vé tàu/xe tăng cao. Để có một chiếc vé về quê, nhiều người đã phải canh từng ngày để mua, rất vất vả. Hiện có nhiều chương trình hỗ trợ vé xe/tàu miễn phí dành cho sinh viên, công nhân mà không phải ai cũng biết.