Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa vận hành, Hà Nội tính vay 2.300 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hà Nội sẽ vay lại từ Trung ương hơn 2.300 tỉ đồng (98,35 triệu USD) để giải ngân các hạng mục liên quan tới việc khai thác, vận hành kinh doanh tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Tại họp báo để thông tin về nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND TP.Hà Nội khóa XV chiều 4.7, ông Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội cho biết, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thiện được 98%, chỉ còn một số công việc hoàn thiện hạ tầng.

Hiện, Hà Nội vẫn chưa nhận được thông tin từ phía Bộ Giao thông Vận tải về thời điểm chính thức đưa vào vận hành tuyến đường sắt đô thị này.

Mới đây, UBND TP.Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND TP về phương án vay lại dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Tuyến đường sắt này được phê duyệt đầu tư từ năm 2008, có tổng mức đầu tư hơn 18 nghìn tỉ đồng (868 triệu USD), trong đó hơn 13 nghìn tỉ đồng (669 triệu USD) vay của Trung Quốc, phần vốn đối ứng của Việt Nam hơn 4 nghìn tỉ đồng (198 triệu USD).

Trong cơ chế tài chính được duyệt, phần chi phí liên quan trực tiếp đến việc khai thác, vận hành kinh doanh tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông hơn 98 triệu USD.

Báo cáo UBND TP cho biết, các cơ quan Trung ương đã đồng ý ủy quyền cho Ban Quản lý dự án Đường sắt ký kết thỏa thuận cho vay lại phần vốn vay nước ngoài hơn 98 triệu USD để giải ngân các hạng mục liên quan tới việc khai thác, vận hành kinh doanh vận tải tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông.

Về vấn đề này, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hồ Vân Nga cho biết: "Về phương án vay lại để vận hành tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông, theo báo cáo UBND TP.Hà Nội thì việc vay lại của TP thực hiện quy định về cơ chế tài chính đối với dự án được Thủ tướng Chính phủ quyết định".

Theo bà Nga, với cơ chế tài chính của dự án được Thủ tướng phê duyệt, Hà Nội vay lại phần tiền liên quan đến quản lý vận hành của tuyến đường sắt. Thời điểm thành phố phải nhận nợ khi tuyến đường sắt đi vào hoạt động, nhận bàn giao của Bộ GTVT.

"Hiện nay, TP chưa xác định được thời điểm bàn giao tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông từ Bộ GTVT; tuy nhiên, vẫn phải trình HĐND quyết nghị phương án vay lại để đảm bảo sẵn sàng phương án dự kiến tài chính", bà Nga nói.

UBND TP.Hà Nội báo cáo, theo tính toán, Hà Nội sẽ vay lại 98,35 triệu USD phần vốn vay nước ngoài từ Chính phủ để giải ngân các hạng mục liên quan tới việc khai thác, vận hành kinh doanh tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Hạn trả cuối cùng cho khoản vay này vào năm 2032. Lãi suất cho vay lại là 4%/năm tính trên số dư nợ vay lại.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 8.7.2019 tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND - UBND TP, số 79 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Kỳ họp thứ 9 diễn ra đến ngày 10.7.2019.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội vay gần 100 triệu USD vận hành tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Theo Dân Trí |

TP Hà Nội sẽ vay lại từ Trung ương hơn 2.300 tỉ đồng (98,35 triệu USD) để giải ngân các hạng mục liên quan tới việc khai thác, vận hành kinh doanh tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Sáng nay 600 nhân sự lần cuối sát hạch vận hành

Sơn Tùng - Hà Phương - Tô Thế |

Đúng 10 giờ 30 phút sáng ngày 7.6, tất cả tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông cùng lăn bánh thử nghiệm toàn tuyến. Đây cũng là bước sát hạch cuối kỳ của hơn 600 học viên đã qua đào tạo vận hành trước khi đưa vào khai thác.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội vốn: Thanh tra, Công an sẽ làm rõ đúng sai

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG -T.TRUNG |

Trả lời chất vấn của ĐBQH về dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đội vốn, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết: Sắp tới con số này sẽ được Thanh tra vào cuộc kiểm toán, kiểm tra thậm chí là Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng vào cuộc để làm rõ vấn đề phát sinh đúng sai. Nếu những đơn vị nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội vay gần 100 triệu USD vận hành tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Theo Dân Trí |

TP Hà Nội sẽ vay lại từ Trung ương hơn 2.300 tỉ đồng (98,35 triệu USD) để giải ngân các hạng mục liên quan tới việc khai thác, vận hành kinh doanh tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Sáng nay 600 nhân sự lần cuối sát hạch vận hành

Sơn Tùng - Hà Phương - Tô Thế |

Đúng 10 giờ 30 phút sáng ngày 7.6, tất cả tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông cùng lăn bánh thử nghiệm toàn tuyến. Đây cũng là bước sát hạch cuối kỳ của hơn 600 học viên đã qua đào tạo vận hành trước khi đưa vào khai thác.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội vốn: Thanh tra, Công an sẽ làm rõ đúng sai

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG -T.TRUNG |

Trả lời chất vấn của ĐBQH về dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đội vốn, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết: Sắp tới con số này sẽ được Thanh tra vào cuộc kiểm toán, kiểm tra thậm chí là Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng vào cuộc để làm rõ vấn đề phát sinh đúng sai. Nếu những đơn vị nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.