Đường phố Hà Nội đông đúc những ngày cận Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Hà Nội - Những ngày gần Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng cao khiến đường phố tấp nập người và phương tiện lưu thông.

Tết Nguyên đán 2022 đang đến rất gần, Hà Nội theo dòng chảy thời gian hòa mình vào không khí Tết. Nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân bắt đầu tăng cao, tình hình giao thông trên nhiều tuyến đường ở Thủ đô bắt đầu đông đúc xe cộ hơn trước.

Ghi nhận ngày 25.1 của Lao Động trên những trục đường chính như phố Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Đường Láng... lượng phương tiện khá đông đúc, các xe di chuyển chậm hơn những ngày thường.

Hình ảnh ghi nhận trên phố Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) ngày 25.1.
Hình ảnh ghi nhận trên phố Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) ngày 25.1.

Tại một số thời điểm, người tham gia giao thông san sát nhau và phải chờ khoảng 2-3 nhịp đèn để vượt qua ngã tư. Hình ảnh này khác xa so với những ngày thường cách đây khoảng 1 tháng.

Lối vào trung tâm thành phố những ngày cận Tết có phần đông đúc hơn.
Lối vào trung tâm thành phố những ngày cận Tết có phần đông đúc hơn.
Lối vào trung tâm thành phố những ngày cận Tết có phần đông đúc hơn. Ảnh: Đức Thiện

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Đội CSGT số 3 cho biết, năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên mật độ giao thông trên địa bàn được phân công phụ trách giảm hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, vào những khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều, tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra. Dự kiến trong những ngày tới, đường phố Hà Nội sẽ đông đúc hơn vì cận Tết.

Do đó, những ngày này, đơn vị sẽ tập trung ứng trực 100% quân số, tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và giải quyết ngay những điểm ùn tắc, không để phát sinh phức tạp.

Nhiều người phải chờ 2 nhịp đèn đỏ mới qua được ngã tư trên đường Lê Văn Lương.
Nhiều người phải chờ 2 nhịp đèn đỏ mới qua được ngã tư trên đường Lê Văn Lương.

Để chống ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán, ông Trần Nhật Quang - Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội - cho biết, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thanh tra sở sẽ bố trí lực lượng chốt trực phân luồng tại 44 vị trí với tổng cộng 116 cán bộ, thanh tra viên mỗi ngày.

Cụ thể, tại 30 quận, huyện, thị xã, các Đội Thanh tra GTVT bố trí 1 tổ công tác (gồm 5 người) ứng trực trong 2 khung giờ (sáng từ 6h đến 8h và chiều tối từ 17h đến 19h) để sẵn sàng xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Hình ảnh ghi nhận trên phố Hoàng Minh Giám.
Hình ảnh ghi nhận trên phố Hoàng Minh Giám.
Hình ảnh ghi nhận trên phố Hoàng Minh Giám.

Cùng đó, Thanh tra sở sẽ bố trí lực lượng tại các bến xe, các tuyến đường xung quanh bến xe để tăng cường xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách (các xe dừng, đỗ đón trả khách trái quy định); chỉ đạo 34 Đội Thanh tra GTVT trực thuộc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Đặc biệt sẽ xử lý nghiêm các công trình thi công không bảo đảm các biện pháp về an toàn giao thông, làm mất vệ sinh môi trường và không hoàn trả mặt đường như cũ.

Hình ảnh ghi nhận
Hình ảnh ghi nhận
Hình ảnh ghi nhận trên đường Láng.
Người và phương tiện tấp nập trên cầu Trung Hoà.
Người và phương tiện tấp nập trên cầu Trung Hoà.
Người và phương tiện tấp nập trên cầu Trung Hoà.

Trong khi đó, cũng theo ghi nhận của phóng viên, do một số quận trung tâm như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng đang ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch nên hàng quán đã được phục vụ tại chỗ. Các hàng quán này đã nhộn nhịp hơn so với 1-2 tuần trước.

Quán ăn trên đường Láng đông đúc hơn.
Quán ăn trên đường Láng đông đúc hơn vào những ngày cuối năm.
Quán ăn trên quận Hai Bà Trưng.
Quán ăn trên quận Hai Bà Trưng.
Quán ăn trên quận Hai Bà Trưng.
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chợ lá dong lâu đời nhất Hà Nội: Chờ 9 tiếng đồng hồ mới bán được 5 bó

Phạm Đông - Hoàng Vũ |

Hà Nội - Khách vắng, nhiều tiểu thương tại chợ lá dong Trần Quý Cáp (Hà Nội) phải chờ từ sáng sớm đến chiều tối mới bán được vài bó lá dong do khách mua giảm sút.

Hà Nội: Từ 8.2, học sinh từ lớp 7-12 ở vùng xanh, vàng trở lại trường học

Phạm Đông |

Hà Nội - Học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố sẽ đi học trực tiếp sau Tết Nguyên đán; học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6 của cấp THCS tiếp tục học trực tuyến.

Bến xe ở Hà Nội cận Tết: Nhiều xe xuất bến chỉ vài ba khách

Vương Trần |

Hà Nội - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến tết Nguyên đán 2022 nhưng tình hình hoạt động tại các bến xe vẫn khá im ắng. Nhiều xe vẫn xuất bến trong tình trạng chỉ có 3-5 khách.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Chợ lá dong lâu đời nhất Hà Nội: Chờ 9 tiếng đồng hồ mới bán được 5 bó

Phạm Đông - Hoàng Vũ |

Hà Nội - Khách vắng, nhiều tiểu thương tại chợ lá dong Trần Quý Cáp (Hà Nội) phải chờ từ sáng sớm đến chiều tối mới bán được vài bó lá dong do khách mua giảm sút.

Hà Nội: Từ 8.2, học sinh từ lớp 7-12 ở vùng xanh, vàng trở lại trường học

Phạm Đông |

Hà Nội - Học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố sẽ đi học trực tiếp sau Tết Nguyên đán; học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6 của cấp THCS tiếp tục học trực tuyến.

Bến xe ở Hà Nội cận Tết: Nhiều xe xuất bến chỉ vài ba khách

Vương Trần |

Hà Nội - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến tết Nguyên đán 2022 nhưng tình hình hoạt động tại các bến xe vẫn khá im ắng. Nhiều xe vẫn xuất bến trong tình trạng chỉ có 3-5 khách.