"Đường nước Phần Lan" là tên tự phát, thành phố Hà Nội không đặt

ANH THƯ |

Trong khi người dân bất ngờ với tên gọi "Đường nước Phần Lan" (phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội), đại diện Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho biết, thành phố chưa ra quyết định đặt tên đường nào như vậy.

Theo ghi nhận của phóng viên, đi sâu vào ngõ 124 Âu Cơ (phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện con ngõ dài có chỉ dẫn biển tên "Đường nước Phần Lan".

Bên cạnh có biển tên "Đường nước Phần Lan", các biển quảng cáo, biển số nhà dọc ven đường cũng ghi rõ tên như trên.

Khi phóng viên trao đổi với một người dân, người này cho biết tên "Đường nước Phần Lan" có từ cách đây khoảng 40-50 năm. Từ lâu, người dân sử dụng tên đường này để đánh số nhà và thực hiện các giao dịch khác.

Về vấn đề này, bà Phạm Thị Lan Anh -Trưởng phòng Quản lý di sản văn hoá (Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội) cho biết, "đường nước Phần Lan" không có trong ngân hàng đặt tên đường của Thành phố Hà Nội.

Cũng theo bà Lan Anh, thành phố chưa hề ra quyết định đặt tên con đường nào như vậy.

Trưởng phòng Quản lý di sản văn hoá cho rằng: "Để xảy ra tên đường tự phát tồn tại, trách nhiệm quản lý thuộc về phường, quận. Vì việc gắn biển tên nhà, ngõ, đường do quận quản lý".

Đầu năm, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đều có văn bản gửi về các địa phương, yêu cầu thống kê những tuyến đường để xây dựng hồ sơ đặt tên trong năm.

"Vì vậy, phường, quận phải nắm trên địa bàn và có đề xuất. Nếu không đủ điều kiện đặt tên đường, thì chúng tôi có văn bản yêu cầu đặt theo ngõ làm sao để người dân có địa chỉ thuận lợi giao dịch và quản lý địa bàn tốt hơn", bà Lan Anh nói.

Về vấn đề này, đại diện UBND quận Tây Hồ đang giao cho phòng ban chức năng kiểm tra lại thông tin báo chí phản ánh.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tứ Liên cho biết: "Tên "Đường nước Phần Lan" xuất hiện từ rất lâu. Trên con đường này có một số trạm cấp nước do Chính phủ nước Cộng hòa Phần Lan tài trợ vài chục năm trước... Con đường này chưa có tên chính thức và không được các cơ quan chức năng của Hà Nội đặt tên".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Sau đường Ngô Minh Dương, Hà Nội xuất hiện tên lạ "Đường nước Phần Lan"

ANH THƯ-TRẦN KIỀU |

Sau ồn ào về việc xuất hiện những tên đường tự phát như Ngô Minh Dương, Huyndai, phóng viên Lao Động lại ghi nhận thêm trường hợp tên gọi "Đường nước Phần Lan" tại Hà Nội.

Người dân Hà Nội xóa tên tự phát "đường Huyndai" trên biển hiệu quảng cáo

Trần Kiều - Hoa Lê |

Sau khi UBND quận Hà Đông yêu cầu xử lý đối với những tên đường, phố tự phát, nhiều hộ gia đình đã chủ động che, xoá tên "đường Huyndai" trên biển quảng cáo.

Đường tự phát Huyndai, Ngô Minh Dương: Quy định đặt tên phố có phiền hà?

ANH THƯ |

Một loạt tên đường tự phát như “đường Huyndai”, “Ngô Minh Dương” xuất hiện, bộc lộ nhu cầu đặt tên cho tuyến đường mới hoàn thành rất lớn ở Hà Nội. Trong khi đó, để có một tên đường chính thống, phải trải qua 12 bước nghiêm ngặt.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Sau đường Ngô Minh Dương, Hà Nội xuất hiện tên lạ "Đường nước Phần Lan"

ANH THƯ-TRẦN KIỀU |

Sau ồn ào về việc xuất hiện những tên đường tự phát như Ngô Minh Dương, Huyndai, phóng viên Lao Động lại ghi nhận thêm trường hợp tên gọi "Đường nước Phần Lan" tại Hà Nội.

Người dân Hà Nội xóa tên tự phát "đường Huyndai" trên biển hiệu quảng cáo

Trần Kiều - Hoa Lê |

Sau khi UBND quận Hà Đông yêu cầu xử lý đối với những tên đường, phố tự phát, nhiều hộ gia đình đã chủ động che, xoá tên "đường Huyndai" trên biển quảng cáo.

Đường tự phát Huyndai, Ngô Minh Dương: Quy định đặt tên phố có phiền hà?

ANH THƯ |

Một loạt tên đường tự phát như “đường Huyndai”, “Ngô Minh Dương” xuất hiện, bộc lộ nhu cầu đặt tên cho tuyến đường mới hoàn thành rất lớn ở Hà Nội. Trong khi đó, để có một tên đường chính thống, phải trải qua 12 bước nghiêm ngặt.