Đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ chậm thi công gây ảnh hưởng đến người dân

Phạm Đông |

Đường gom dân sinh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội đang bị “bỏ quên”, khiến cuộc sống của người dân xung quanh ảnh hưởng.

Chậm thi công đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ

Mới đây, người dân xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội phản ánh đường gom cao tốc Phú Xuyên - Cầu Giẽ, tại địa phận xã Nam Phong, còn khoảng 900m chưa được đơn vị BOT xây dựng.

Việc chậm trễ trong thi công đoạn đường gom đã khiến cuộc sống của người dân xung quanh khu vực bị ảnh hưởng, sản xuất nông nghiệp giảm sút.

Nhiều đoạn đường gom và hầm chui xuống cấp, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều đoạn đường gom và hầm chui xuống cấp, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều đoạn đường gom và hầm chui xuống cấp, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Phạm Đông

Theo ghi nhận của Lao Động, hầu hết các đoạn đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xung quang xã Nam Phong đã được xây dựng, đảm bảo việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, tại một số vị trí và hầm chui cao tốc mặt đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng xuất hiện nhiều ổ gà.

Bên cạnh đó, mỗi khi trời mưa xuống nhiều vị trí lại xuất hiện các hố nước lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nhiều đoạn hầm chui cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xuống cấp, thành những hố nước lớn. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều đoạn hầm chui cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xuống cấp, thành những hố nước lớn. Ảnh: Phạm Đông

Tiếp đó, tại địa phận xã Nam Phong, còn khoảng 900m chưa được làm đường gom. Suốt chiều dài khu vực này vẫn còn nguyên cỏ dại mọc um tùm và hàng chuối khiến người dân không thể lưu thông được.

Sản xuất bị ảnh hưởng

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Việt (60 tuổi, thôn Nam Phú, xã Nam Phong) cho biết, đoạn đường gom tại đây lại dường như đang bị “bỏ quên”, gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống sinh hoạt và đi lại của người dân. Theo ông Việt, do đoạn đường chưa được làm nên người dân buộc phải đi vào tuyến đường tránh trong thôn hoặc đi sang phần đường đối diện của cao tốc Phú Xuyên - Cầu Giẽ.

Đoạn đường gom khoảng 900 mét chưa được thi công. Ảnh: Phạm Đông
Đoạn đường gom khoảng 900 mét chưa được thi công. Ảnh: Phạm Đông

"Do chưa có đoạn đường gom cao tốc đó nên các xe phải đi nhiều hơn ở những đoạn đường xung quanh và đối diện dẫn đến đường sá nhanh xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà hơn. Ngoài ra, khi tuyến đường chưa thi công cũng ảnh hưởng nhiều tới việc sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương" - ông Việt chia sẻ.

Theo ông Việt, đoạn đường gom còn khoảng 900m chưa được xây dựng chạy dọc theo cánh đồng của thôn Nam Phú.

Nhiều diện tích ruộng bị bỏ hoang do bị chuột cắn phá. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều diện tích ruộng bị bỏ hoang do bị chuột cắn phá. Ảnh: Phạm Đông

Còn ông N.V.T (55 tuổi, thôn Nam Phú) cho hay, tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội hôm 28.9, cử tri xã Nam Phong đã đề nghị các cấp có thẩm quyền và các đơn vị liên quan xây dựng hoàn thiện đường gom để thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân.

Cỏ cây mọc um tùm tại đoạn đường gom chưa được xây dựng. Ảnh: Phạm Đông
Cỏ cây mọc um tùm tại đoạn đường gom chưa được xây dựng. Ảnh: Phạm Đông

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, những vị trí chưa được xây dựng đường gom dân sinh liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết. Với những nơi đã giải phóng xong mặt bằng đơn vị đã cho thi công toàn bộ đường gom để ổn định cuộc sống nhân dân và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

"Đoạn nào chưa giải phóng xong mặt bằng thì phải để lại, chưa xây dựng đường gom được ngay. Trong đó công tác giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền, trách nhiệm chính của Thành phố và của huyện Phú Xuyên. Còn đơn vị sẽ phối hợp để thực hiện vấn đề này" - lãnh đạo Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ nói.

Ngày 28.9, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các huyện: Phú Xuyên, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, cử tri xã Nam Phong phản ánh đường gom cao tốc Phú Xuyên - Cầu Giẽ, tại địa phận xã Nam Phong, còn khoảng 900m chưa được xây dựng.

Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6, ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến của cử tri hai huyện Phú Xuyên, Thường Tín. Đồng thời khẳng định, tại buổi làm việc của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội với lãnh đạo Thành phố sẽ đưa các kiến nghị của các cử tri để Thành phố xem xét, giải quyết. Những ý kiến thuộc thẩm quyền của Quốc hội sẽ được tổng hợp để phản ánh đến Quốc hội.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư trên 8 tỉ đồng cải tạo hầm chui đường gom Đại lộ Thăng Long

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải vừa báo cáo Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa bảo đảm an toàn giao thông tại các hầm chui trên đường gom Đại lộ Thăng Long với tổng dự toán trên 8 tỉ đồng.

Hàng loạt xe quá tải chạy vào đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ bị xử lý

Minh Hạnh |

20 ngày mở đợt cao điểm kiểm soát tải trọng trên tuyến đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ và khu vực quận Hoàng Mai (Hà Nội), lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) đã xử lý hàng chục phương tiện vi phạm, xử phạt gần 200 triệu đồng.

Xe quá tải ngày đêm phá nát đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ

Minh Hạnh |

Tình trạng xe container, xe tải nặng cơi nới thùng thành chở đất, đá và vật liệu xây dựng hoạt động ngày đêm trên tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngày một gia tăng. Ngoài việc phá nát mặt đường, gây mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đầu tư trên 8 tỉ đồng cải tạo hầm chui đường gom Đại lộ Thăng Long

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải vừa báo cáo Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa bảo đảm an toàn giao thông tại các hầm chui trên đường gom Đại lộ Thăng Long với tổng dự toán trên 8 tỉ đồng.

Hàng loạt xe quá tải chạy vào đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ bị xử lý

Minh Hạnh |

20 ngày mở đợt cao điểm kiểm soát tải trọng trên tuyến đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ và khu vực quận Hoàng Mai (Hà Nội), lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) đã xử lý hàng chục phương tiện vi phạm, xử phạt gần 200 triệu đồng.

Xe quá tải ngày đêm phá nát đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ

Minh Hạnh |

Tình trạng xe container, xe tải nặng cơi nới thùng thành chở đất, đá và vật liệu xây dựng hoạt động ngày đêm trên tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngày một gia tăng. Ngoài việc phá nát mặt đường, gây mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.