Đường cứu nạn giúp tránh nhiều vụ tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 6

Minh Nguyễn |

Những vị trí đường cứu nạn trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình đã góp phần tránh được những vụ tai nạn thảm khốc có thể xảy ra.

Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình với chiều dài khoảng 114km những năm qua không ngừng được sửa chữa, nâng cấp. Đây là tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện tham gia giao thông.

Do điều kiện địa hình hiểm trở, dốc cao, một bên ta luy âm, thời tiết khắc nghiệt, nguy cơ tai nạn từ những đèo dốc, khúc cua luôn hiện hữu.

Có thể kể đến những đèo, dốc như: Dốc Cun từ Km78 - Km 82+500, dốc Quy Hậu từ Km96 - Km 99+500, đèo Phú Cường từ Km114 - Km 118+500, đèo Thung Khe từ Km124 - Km 131+100, dốc 81 từ Km143 - Km147 luôn được cánh tài xế nhắc đến mỗi khi đi trên QL6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình.

Những năm trở lại đây, việc đầu tư xây dựng công trình xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đã đạt được hiệu quả rất cao. Cụ thể, các vị trí cứu nạn trên Quốc lộ 6 tại các vị trí sau: Km 79+450; Km 80+700; Km 116+900; Km 144+600; Km 124+800.

Từ khi được đầu tư xây dựng, những đường cứu nạn đã giúp tránh được nhiều vụ tai nạn giao thông.

Điển hình như vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 25.7.2020, chiếc xe khách BKS 36B - 02.437 của một nhà xe ở tỉnh Thanh Hóa chở 30 hành khách lưu thông hướng Điện Biên - Hà Nội, đến Km116+900 Quốc lộ 6 bị mất phanh.

Rất may, tại địa điểm này có đường lánh nạn nên chiếc xe khách này đã kịp thời lao vào đây và tránh được vụ tai nạn thảm khốc có thể xảy ra.

Một khúc cua nguy hiểm trên Quốc lộ 6.
Một khúc cua nguy hiểm trên Quốc lộ 6.

Theo anh Đức, những đường tránh nạn giúp lái xe yên tâm hơn mỗi khi lưu thông trên đường, nếu không may có mất phanh, mất lái hay gặp sự cố thì có thể điều khiển xe vào đường tránh nạn để tránh việc đáng tiếc xảy ra.

Ông Phạm Văn Toản - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ I.1 (Tổng cục Đường Bộ Việt Nam) - cho biết: "Hiện nay trên tuyến Quốc lộ 6, qua tỉnh Hòa Bình đã được đầu tư 5 vị trí đường cứu nạn, điểm đã đưa vào sử dụng từ năm 2018 đến nay. Trong vòng 3 năm qua những đường cứu nạn này đã tránh được nhiều vụ tai nạn có thể xảy ra".

Đến nay đã có 25 vụ các phương tiện phải di chuyển vào đường cứu nạn với nhiều lý do như mất phanh, mất lái và sự cố khi tham gia giao thông. Những vụ việc này rất may không thiệt hại về người và tài sản.

“Đây là tính ưu việt của đường cứu nạn, nếu như không có đường lánh nạn thì có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc. Đường cứu nạn không chỉ có tác dụng tránh những vụ tai nạn thảm khốc mà còn có tác dụng giảm thiểu thiệt hại về tài sản, không gây tắc đường khi có tai nạn xảy ra” - ông Toản nhận định.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Từ Hòa Bình lên Sơn La mua ma túy về bán kiếm lời

Minh Chuyên |

Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bãi tập kết ở Hòa Bình bị chặn, dân vứt rác bừa bãi ra đường

Minh Nguyễn |

Dọc hai ven đường ra vào thị trấn Hàng Trạm, Yên Thủy (Hòa Bình) xuất hiện hàng chục bãi tập kết rác thải chưa xử lý gây ô nhiễm môi trường.

Ẩn họa từ những khúc cua, đèo dốc “tử thần” trên Quốc lộ 6

Đức Anh |

Tuyến Quốc lộ 6 qua tỉnh Hòa Bình dài hơn 100km đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở các điểm đèo dốc, khúc cua “tử thần”...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Từ Hòa Bình lên Sơn La mua ma túy về bán kiếm lời

Minh Chuyên |

Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bãi tập kết ở Hòa Bình bị chặn, dân vứt rác bừa bãi ra đường

Minh Nguyễn |

Dọc hai ven đường ra vào thị trấn Hàng Trạm, Yên Thủy (Hòa Bình) xuất hiện hàng chục bãi tập kết rác thải chưa xử lý gây ô nhiễm môi trường.

Ẩn họa từ những khúc cua, đèo dốc “tử thần” trên Quốc lộ 6

Đức Anh |

Tuyến Quốc lộ 6 qua tỉnh Hòa Bình dài hơn 100km đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở các điểm đèo dốc, khúc cua “tử thần”...