Tháng 7.2023, TP Hà Nội khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3.
Tuyến đường dài 3,4km, rộng 60m, gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp với tổng mức đầu tư 3.241 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành sau 2 năm.
Công trình hoàn thành kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Pháp Vân, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực nội thành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và khu vực phía Nam.
Ghi nhận của PV Lao Động những ngày cuối tháng 7.2024 cho thấy, dự án đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 dù đã triển khai 1 năm nhưng hiện nhà thầu chỉ thi công cầm chừng tại 2 điểm đầu và cuối dự án.
Tại nút giao Vành đai 3 (gói thầu số 3), nhà thầu dựng hàng rào chắn dài 130m, cao 2m trên đường gom Vành đai 3 để thi công 6 trụ cầu và 1 mố cầu tại khu vực này.
Gói thầu số 3 bắt đầu triển khai thi công từ đầu năm 2024. Trên công trường, máy móc, công nhân đang thi công hạng mục cọc khoan nhồi. Phần còn lại chưa được triển khai do vướng giải phóng mặt bằng.
Còn tại nút giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (gói thầu số 1), nhà thầu cũng mới chỉ hoàn thành xây lắp một số trụ cầu. Các hạng mục khác vẫn đang được đơn vị thi công triển khai.
Theo tìm hiểu của phóng viên, phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Vành đai 3 tại huyện Thanh Trì nằm gọn trên địa bàn xã Tứ Hiệp. Toàn bộ là diện tích đất công cùng với đất nông nghiệp, không có đất thổ cư.
Còn ở quận Hoàng Mai, phần phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nằm trên địa bàn phường Yên Sở, trong đó cũng chủ yếu là đất công, đất nông nghiệp và đất ở của 111 hộ dân.
Theo phương án vừa được đưa ra giữa các bên, từ tháng 6.2024, huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai sẽ bắt đầu bàn giao dần mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công dự án theo đúng tiến độ kế hoạch.
Tuy nhiên, việc địa phương chậm trễ bàn giao mặt bằng khiến nhà thầu chỉ thi công cầm chừng ở hai điểm đầu và cuối dự án, chưa thể triển khai các đoạn tiếp theo. Do đó, nguy cơ máy móc phải đắp chiếu để chờ mặt bằng đang hiện hữu.
Đại diện đơn vị thi công gói thầu số 1 cho biết, đã ký hợp đồng và cam kết với chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án trong vòng 760 ngày nhưng với điều kiện phải có mặt bằng kịp thời.
Do vậy, nhà thầu kiến nghị UBND TP Hà Nội quan tâm, chỉ đạo huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai sớm giải phóng mặt bằng để bàn giao cho dự án theo đúng tiến độ các bên đã đưa ra và cam kết.