Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tăng vốn 200 tỉ đồng

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tăng vốn khoảng 200 tỉ đồng, cộng thêm 30 hộ dân bị ảnh hưởng nên nảy sinh nhiều vấn đề cần giải quyết.

Chiều ngày 14.10, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể dẫn đầu đoàn công tác của bộ này đã có buổi làm việc với các tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1.

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Thi - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long - cho hay, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tăng vốn khoảng 200 tỉ đồng, do đó kinh phí dự phòng giảm xuống còn hơn 300 tỉ đồng thay vì hơn 500 tỉ đồng như ban đầu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Trung, do điều chỉnh dự án nên 30 hộ dân ở xã Thuận An (thị xã Bình Minh) bị ảnh hưởng, vì thế ông Trung đề nghị sớm bàn giao mốc để tính áp giá bồi thường cho các hộ này. Ngoài ra, ông Trung còn ý kiến thêm, cái khó của tỉnh là không có vốn bố trí tái định cư cho người dân…

Toàn cảnh cuôc họp về dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1.
Toàn cảnh cuôc họp về dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, liên quan đến việc giải tỏa 30 hộ dân, đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị chuyên môn họp, tham mưu ngay cho Bộ xem xét lại.

“Đến gần ngày thi công thì lại đi điều chỉnh, dự án trước đây đã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì cứ triển khai, giờ sửa tới sửa lui không khéo sẽ trở thành điểm nóng ngay” – Bộ trưởng Thể nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ GTVT còn yêu cầu tập trung bố trí đủ tiền cho tỉnh Đồng Tháp và 3 huyện thị của tỉnh Vĩnh Long khoảng 900 tỉ để giải phóng mặt bằng.

“Còn 3km ở TP.Vĩnh Long thì để sau, vì đền bù phức tạp do liên quan đến đất thổ, nhà cửa, di dời, tái định cư. Làm sao để 3 huyện thị của tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp giải phóng mặt bằng sạch, để chúng ta cũng có ít nhất 90% diện tích khởi công, không để dây dưa” – ông Thể nói.

Bộ trưởng Bộ GTVT – Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Liên quan tới việc vượt kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 200 tỉ đồng, ông Thể yêu cầu các đơn vị chuyên môn cùng với hai địa phương rà soát lại.

“Cuối tháng 10 phải phát hành hồ sơ mời thầu, tháng 11 phải đấu thầu, làm sao nhanh nhất có thể để tiến hành khởi công. Các nhà thầu phải đảm bảo đầy đủ điều kiện” – ông Thể kết luận.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài gần 23km, điểm đầu kết nối với cầu Mỹ Thuận 2 (thuộc TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), điểm cuối thuộc thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long).

Quy mô đường khi hoàn chỉnh gồm 6 làn xe; vận tốc thiết kế 100 km/h; giai đoạn 1 đạt 4 làn xe với vận tốc 80 km/h. Tổng mức đầu tư dự án hơn 4.800 tỉ đồng, dự kiến khởi công năm 2020, hoàn thành cơ bản năm 2022, hoàn thành toàn bộ dự án năm 2023.

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Không có nhà đầu tư dự thầu Cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Minh Hạnh |

Theo đại diện Ban quản lý dự án 6, sau 10 ngày gia hạn thêm, vào lúc 14h30 ngày 12.10.2020, Ban đã tiến hành đóng thầu dự án thành phần Cao tốc Bắc-Nam đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu nhưng không nhận được bất cứ hồ sơ dự thầu nào của các nhà đầu tư.

Kiểm tra trong đêm trên cao tốc, phát hiện tài xế dương tính với ma tuý

Việt Dũng |

Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, Cục CSGT vừa phát hiện một tài xế dương tính với ma túy vào lúc nửa đêm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Xử phạt lái xe đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Mai Dung |

Đơn vị Quản lý khai thác đường ôtô cao tốc Hà Nội Hải Phòng vừa phát hiện, phối hợp cơ quan chức năng xử lý trường hợp lái xe đi ngược chiều trên cao tốc.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Không có nhà đầu tư dự thầu Cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Minh Hạnh |

Theo đại diện Ban quản lý dự án 6, sau 10 ngày gia hạn thêm, vào lúc 14h30 ngày 12.10.2020, Ban đã tiến hành đóng thầu dự án thành phần Cao tốc Bắc-Nam đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu nhưng không nhận được bất cứ hồ sơ dự thầu nào của các nhà đầu tư.

Kiểm tra trong đêm trên cao tốc, phát hiện tài xế dương tính với ma tuý

Việt Dũng |

Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, Cục CSGT vừa phát hiện một tài xế dương tính với ma túy vào lúc nửa đêm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Xử phạt lái xe đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Mai Dung |

Đơn vị Quản lý khai thác đường ôtô cao tốc Hà Nội Hải Phòng vừa phát hiện, phối hợp cơ quan chức năng xử lý trường hợp lái xe đi ngược chiều trên cao tốc.