Động thổ dự án làm thay đổi cảnh quan đô thị dọc sông Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án đường ven sông Đồng Nai sẽ làm thay đổi bộ mặt không gian cảnh quan đô thị dọc sông Đồng Nai, đoạn qua TP.Biên Hòa.

Ngày 25.12, UBND TP. Biên Hòa đã tổ chức lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng đường ven sông Đồng Nai, đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu.

Theo Ban Quản lý dự án TP.Biên Hòa, dự án xây dựng đường ven sông Đồng Nai có tổng chiều dài toàn tuyến là 5,2km, điểm đầu của dự án tại cầu Hóa An tới điểm cuối tại khu vực giáp ranh huyện Vĩnh Cửu.

Về quy mô, dự án sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường có lộ giới 34m, trong đó phần lòng đường rộng 22,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m.

Trên toàn tuyến sẽ có một cây cầu là cầu Rạch Lung được đầu tư xây dựng mới. 

Tổng vốn đầu tư của dự án là gần 1.300 tỉ đồng.

Cũng với dự án xây dựng đường ven sông Đồng Nai, hiện nay, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt dự án xây dựng kè sông Đồng Nai dọc theo tuyến đường này. Theo dự kiến, tháng 4.2022, dự án này cũng sẽ được khởi công xây dựng.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên - Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa cho biết, dự án đường ven sông Đồng Nai là dự án sẽ làm thay đổi bộ mặt của TP. Biên Hòa. Sau khi dự án hoàn thành, thành phố sẽ có được không gian cảnh quan đô thị dọc sông Đồng Nai. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, dự án xây dựng đường ven sông Đồng Nai là dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Nhiều năm qua, việc đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng của TP.Biên Hòa chưa thực sự xứng tầm với một đô thị loại 1. Do đó, trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều dự án quy mô lớn được triển khai trên địa bàn thành phố.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Trích kinh phí ngân sách hỗ trợ công nhân ở lại đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Nhằm giúp mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết, các cấp Công đoàn trong tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực chăm lo bằng nhiều hình thức gồm cả vật chất và tinh thần. Chung tay với hệ thống công đoàn, Tỉnh uỷ Đồng Nai cũng cho biết, sẽ hỗ trợ một nguồn kinh phí lớn trích từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ người lao động ở lại Đồng Nai đón Tết, tham gia lao động, phục hồi sản xuất.

Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Đồng Nai ký kết Quy chế phối hợp về Thiết chế CĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong buổi làm việc chiều ngày 23.12 giữa Tổng LĐLĐVN và Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang và Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đã cùng chứng kiến buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Đồng Nai trong việc triển khai xây dựng Thiết chế Công đoàn cho đoàn viên và người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Đồng Nai triển khai xây dựng Thiết chế CĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 23.12, Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dẫn đầu đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đồng Nai về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Đồng Nai; triển khai xây dựng thiết chế Công đoàn tại tỉnh Đồng Nai.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đồng Nai: Trích kinh phí ngân sách hỗ trợ công nhân ở lại đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Nhằm giúp mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết, các cấp Công đoàn trong tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực chăm lo bằng nhiều hình thức gồm cả vật chất và tinh thần. Chung tay với hệ thống công đoàn, Tỉnh uỷ Đồng Nai cũng cho biết, sẽ hỗ trợ một nguồn kinh phí lớn trích từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ người lao động ở lại Đồng Nai đón Tết, tham gia lao động, phục hồi sản xuất.

Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Đồng Nai ký kết Quy chế phối hợp về Thiết chế CĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong buổi làm việc chiều ngày 23.12 giữa Tổng LĐLĐVN và Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang và Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đã cùng chứng kiến buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Đồng Nai trong việc triển khai xây dựng Thiết chế Công đoàn cho đoàn viên và người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Đồng Nai triển khai xây dựng Thiết chế CĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 23.12, Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dẫn đầu đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đồng Nai về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Đồng Nai; triển khai xây dựng thiết chế Công đoàn tại tỉnh Đồng Nai.