Dòng người ùn ùn rời Hà Nội trong ngày đầu tiên nghỉ Lễ 30.4 và 1.5

Phạm Đông - Quách Du |

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ 30.4 và 1.5, người dân đổ về quê, đi du lịch khiến nhiều đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, lực lượng chức năng phải căng sức phân luồng, điều tiết giao thông, tránh tình trạng xung đột giao thông tại các nút giao, ngã tư.

Theo ghi nhận của Lao Động, từ 10h sáng 30.4 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, một số tuyến đường ở Hà Nội như Vành đai 3, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Giải Phóng... bắt đầu xảy ra hiện tượng ùn tắc.

Do đường phố đông đúc, dòng người ùn ùn rời Hà Nội khiến các phương tiện giao thông di chuyển rất chậm chạp. Trên vỉa hè đường Khuất Duy Tiến, nhiều xe máy chen nhau đi lại. Thời tiết nắng nóng khiến các phương tiện, đặc biệt là xe máy di chuyển rất vất vả.

Dòng người ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ Lễ.
Dòng người ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ Lễ.
Dòng người ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ lễ trên tuyến đường Nguyễn Xiển.
Người dân di chuyển bằng xe máy khá vất vả vì thời tiết oi bức.
Người dân di chuyển bằng xe máy khá vất vả vì thời tiết oi bức.

Tại khu vực ngã tư Giải Phóng, khu vực Bến xe nước ngầm, Đội CSGT số 14 - Phòng CSGT Hà Nội, đã tăng cường quân số ngay từ sáng sớm để điều tiết giao thông, giảm tối đa tình trạng ùn tắc như chiều và tối 29.4. Đồng thời, các chiến sĩ CSGT cũng hướng dẫn người dân đi lại theo biển báo, tránh tình trạng các phương tiện các phương tiện đi từ đường Hoàng Liệt (Vành đai 3 dưới thấp) đi thẳng về Quốc lộ 1A.

Đa số người dân đã đeo khẩu trang, tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ, Thành phố.

Nhiều phương tiện đã đi lên vỉa hè để di chuyển.
Nhiều phương tiện đã đi lên vỉa hè để di chuyển.
Nhiều phương tiện đã đi lên vỉa hè để di chuyển.

Ngày hôm qua, nhiều ngả đường ra khỏi Hà Nội như cửa ngõ Pháp Vân, cầu Thanh Trì, quốc lộ 5 ùn ùn xe cộ từ 16h đến 20h30 tối khi người dân vội vã về quê hoặc đi nghỉ lễ 30.4. Đáng chú ý, một xe container gặp sự cố và một vụ va chạm giữa xe đầu kéo với xe con khiến đường Vành đai 3 tắc dài theo hướng nội đô đi cầu Thanh Trì.

Trao đổi với Lao Động, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, từ chiều qua (29.4), đơn vị đã ứng trực 100% quân số, cắm chốt tại một số nút giao thông trọng điểm để kịp thời hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông.

Theo đó, đơn vị này đã tăng cường tối đa quân số cho các nút giao thông Giải Phóng - Kim Đồng; đầu đường Quốc lộ 1B; đường trên cao vành đai 3 - cầu Thanh Trì; trục đường Giải Phóng - Ngọc Hồi; Giải Phóng - Pháp Vân - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình…

Đồng thời, Đội CSGT số 14 đã bố trí thêm các tổ tuần tra trên đường trên cao vành đai 3, trong tình huống xảy ra chạm giao thông sẽ bố trí xe cẩu đến di chuyển phương tiện, hạn chế tối đa ùn tắc.

Đội CSGT số 14 vất vả phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại.
Đội CSGT số 14 vất vả phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại.
Đội CSGT số 14 vất vả phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại.

Đội CSGT số 7 cho biết, trong dịp nghỉ lễ, đơn vị sẽ liên tục tuần tra trên các tuyến đường, đặc biệt là các điểm nóng như: Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển,… Tại nơi các xe khách, xe hợp đồng thường đón trả khách, gây ùn tắc giao thông. Cũng như để làm giảm tai nạn giao thông, đảm bảo cho giao thông thông suốt phục vụ ngày nghỉ lễ.

Tại các điểm nóng thường xuyên diễn ra tình trạng xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ đón trả khách sai quy định, Đội CSGT số 7 đã bố trí các chiến sỹ thường xuyên đảm bảo giao thông tại điểm nóng đó. Đồng thời bố trí các camera giám sát để tiến hành xử lý phạt nguội các trường hợp vi phạm.

Dưới đây là một số hình ảnh Lao Động ghi nhận được:

Người dân đổ về quê khiến đường phố Hà Nội ùn tắc.
Người dân đổ về quê khiến đường phố Hà Nội ùn tắc.
Người dân đổ về quê khiến đường phố Hà Nội ùn tắc.
Người dân đổ về quê khiến đường phố Hà Nội ùn tắc.
Nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ngồi chờ xe về nghỉ lễ.
Nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ngồi chờ xe về nghỉ lễ.

Phạm Đông - Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội xử lý nghiêm việc không tuân thủ phòng dịch COVID-19

Việt Dũng |

Những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố Hà Nội sẽ bị xử lý nghiêm.

Lý giải ùn tắc giao thông ở cửa ngõ Hà Nội

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông cho rằng, liên tiếp nhiều vụ va chạm xe trong ngày bắt đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5 khiến nhiều tuyến đường ra vào Thủ đô ùn tắc cục bộ.

Hà Nội: Tăng cường hàng trăm chuyến xe phục vụ người dân về quê nghỉ lễ

QUÁCH DU - HÀ PHƯƠNG |

Do lượng người về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5 rất đông, nên các bến xe đã phải tăng cường hàng trăm chuyến để đáp ứng nhu cầu người dân. Tuy nhiên, dù tăng chuyến, nhưng nhiều người vẫn phải chờ hàng giờ đồng hồ mới mua được vé về quê.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Công an Hà Nội xử lý nghiêm việc không tuân thủ phòng dịch COVID-19

Việt Dũng |

Những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố Hà Nội sẽ bị xử lý nghiêm.

Lý giải ùn tắc giao thông ở cửa ngõ Hà Nội

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông cho rằng, liên tiếp nhiều vụ va chạm xe trong ngày bắt đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5 khiến nhiều tuyến đường ra vào Thủ đô ùn tắc cục bộ.

Hà Nội: Tăng cường hàng trăm chuyến xe phục vụ người dân về quê nghỉ lễ

QUÁCH DU - HÀ PHƯƠNG |

Do lượng người về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5 rất đông, nên các bến xe đã phải tăng cường hàng trăm chuyến để đáp ứng nhu cầu người dân. Tuy nhiên, dù tăng chuyến, nhưng nhiều người vẫn phải chờ hàng giờ đồng hồ mới mua được vé về quê.