Đồng Nai: Sở Y tế tham mưu bỏ giấy xét nghiệm COVID-19 trong lưu thông

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở y tế tỉnh Đồng Nai cho biết,  Sở Y tế đang tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai về vấn đề không chỉ định xét nghiệm đối với việc lưu thông đi lại của người dân. Ngoài ra, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cũng thông tin thêm về vấn đề này.

Được lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai bằng xe ôtô cá nhân

Ngày 14.10, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi UBND TPHCM thống nhất về việc cho người lao động lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai được sử dụng xe ôtô cá nhân, nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết.

Theo đó, người ngồi trên xe phải đáp ứng đủ các điều kiện: Đã tiêm ngừa COVID-19 ít nhất 1 mũi sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Đồng thời, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong thời gian 7 ngày.

Tuy nhiên, văn bản cũng nêu rõ, việc tổ chức cho người lao động di chuyển từ TPHCM vào Đồng Nai sẽ thay đổi khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản triển khai thực hiện nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn linh hoạt, hiệu quả dịch COVID-19".

Kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 tại chốt giáp ranh Đồng Nai - Bình Dương. Ảnh: Hà Anh Chiến
Kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 tại chốt giáp ranh Đồng Nai - Bình Dương. Ảnh: Hà Anh Chiến

Việc thống nhất cho người lao động lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai bằng xe ôtô đã tháo gỡ được nhiều khó khăn. Theo ông Lê Văn Danh – Phó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, trước đây, việc lưu thông của các chuyên gia, người lao động từ TPHCM vào Đồng Nai gặp khó khăn.

Một số chuyên gia ở TPHCM làm việc tại Đồng Nai nhưng khó khăn trong việc lưu thông vào tỉnh Đồng Nai và hiện tại đang tạm thời “thất nghiệp”. Do đó, tỉnh Đồng Nai cần có giải pháp tháo gỡ, tránh xảy ra tình trạng người lao động kỹ thuật, chuyên gia chuyển tới làm việc ở doanh nghiệp khác, khiến Đồng Nai mất đi nguồn lao động kỹ thuật, chuyên gia.

Sở Y tế tham mưu bỏ giấy xét nghiệm khi lưu thông

Bộ Y tế cũng vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

Trong đó, liên quan đến việc không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chiều ngày 14.10. trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết: Sở Y tế đang tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai về vấn đề này, việc áp dụng có thể thực hiện trong tuần tới.

Cũng về vấn đề này, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay, giữa Đồng Nai và các vùng giáp ranh với các địa phương như TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng vẫn đang có các chốt kiểm soát. "Do đó sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế, hướng dẫn của Bộ GTVT, chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai về vấn đề đi lại của người dân".

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

755 tấn cá nuôi ở lồng bè trên sông Đồng Nai chết trắng bè

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.10, UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết đã tiến hành thống kê, lấy mẫu để tìm nguyên nhân 755 tấn cá nuôi ở lồng bè trên sông Đồng Nai bị chết, đây là số cá nuôi của 91 hộ dân tại địa phương.

Đồng Nai mở lại 2 tuyến vận tải hành khách lưu thông với TPHCM và Vĩnh Long

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Dương Mạnh Hưng - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai - cho biết: Sở GTVT đã ban hành văn bản thí điểm hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Đồng Nai đi TPHCM và tỉnh Vĩnh Long.

Đồng Nai hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai sẽ gửi văn bản tới 30 tỉnh thành xin ý kiến kết nối lưu thông vận tải hành khách liên tỉnh với Đồng Nai. Nếu tỉnh, thành nào đồng ý Đồng Nai sẽ mở lại với tỉnh, thành đó.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

755 tấn cá nuôi ở lồng bè trên sông Đồng Nai chết trắng bè

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.10, UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết đã tiến hành thống kê, lấy mẫu để tìm nguyên nhân 755 tấn cá nuôi ở lồng bè trên sông Đồng Nai bị chết, đây là số cá nuôi của 91 hộ dân tại địa phương.

Đồng Nai mở lại 2 tuyến vận tải hành khách lưu thông với TPHCM và Vĩnh Long

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Dương Mạnh Hưng - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai - cho biết: Sở GTVT đã ban hành văn bản thí điểm hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Đồng Nai đi TPHCM và tỉnh Vĩnh Long.

Đồng Nai hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai sẽ gửi văn bản tới 30 tỉnh thành xin ý kiến kết nối lưu thông vận tải hành khách liên tỉnh với Đồng Nai. Nếu tỉnh, thành nào đồng ý Đồng Nai sẽ mở lại với tỉnh, thành đó.