Đồng Nai mới khởi công được 1 trong 4 khu tái định cư phục vụ xây cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu đã được khởi công xây dựng từ tháng 6.2023. Tại tỉnh Đồng Nai có hơn 1.500 hộ dân phải tái định cư cho dự án này. Tuy nhiên, đến nay trong 4 khu tái định cư được quy hoạch mới chỉ có 1 khu tái định cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành được khởi công xây dựng.

Khởi công từ tháng 2.2023 nay mới cưa cắt cây caosu

Dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai với chiều dài 34 km. Đồng Nai phải thực hiện thu hồi diện tích đất gần 290 ha của các tổ chức, cá nhân và khoảng 3.700 hộ tại 11 xã, phường thuộc TP Biên Hòa và huyện Long Thành, trong đó có hơn 1.500 hộ cần bố trí tái định cư.

Tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch 4 khu tái định cư cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong đó, TP Biên Hòa đã quy hoạch 2 khu tái định cư tại phường Phước Tân và phường Tam Phước. Tại huyện Long Thành, quy hoạch khu tái định cư tại xã Long Phước gần 34ha và khu tái định cư Long Đức với quy mô 30ha.

Tuy nhiên, đến nay mới có dự án xây dựng khu tái định cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành được chính thức khởi công xây dựng vào tháng 2.2023.

Các cấu kiện bê tông, sắt thép hoen gỉ tại dự án tái định cư xã Long Đức. Ảnh: Hà Anh Chiến
Các cấu kiện bê tông đọng nước, sắt thép hoen gỉ tại dự án tái định cư xã Long Đức. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đây là khu tái định cư đầu tiên phục vụ cho dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1, có diện tích gần 30ha. Sau khi hoàn thành xây dựng sẽ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho gần 3.400 người, tương đương với khoảng 843 hộ dân.

Tuy nhiên, gần 6 tháng sau đó dự án chậm triển khai. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, đến tháng 8.2023, việc cưa cắt cây cao su trong khu vực dự án mới bắt đầu được triển khai thực hiện, tạo mặt bằng để triển khai xây dựng các hạng mục của dự án.

Nguyên nhân là diện tích vườn cây cao su trong khu vực thực hiện dự án chưa được cưa cắt để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Khó kịp tiến độ tái định cư cho người dân

Theo đại diện Ban quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai: TP Biên Hòa dù đã quy hoạch 2 khu tái định cư cho cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, nhưng khó kịp tiến độ để bố trí tái định cư cho dân.

Cưa cắt cây caosu tại tái định cư xã Long Đức. Ảnh: Hà Anh Chiến
Cưa cắt cây caosu tại tái định cư xã Long Đức. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với chủ trương đầu tư 2 dự án khu tái định này.

Cụ thể, khu tái định cư 31,52 ha tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa có tổng mức đầu tư dự án khoảng 717,5 tỉ đồng và khu tái định cư tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa với tổng diện tích khoảng 493.271 m2 có tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.127,5 tỉ đồng.

Còn tại Long Thành, khu tái định cư ở xã Long Phước gần 34ha chưa thể khởi công được do vướng đến diện tích đất cao su.

Ông Nguyễn Hồng Quế - Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai cho biết, việc bố trí tái định cư dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã kiến nghị xem xét sử dụng khu tái định cư của dự án sân bay Long Thành để bố trí tái định cư cho người dân dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhưng cũng chưa được chấp thuận.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đội vốn 990 tỉ đồng vì giá đất tăng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo ước tính của Ban quản lý dự án, tổng chi phí hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chi phí 3.208 tỉ đồng, tăng 990 tỉ đồng so với ban đầu.

Sau khởi công, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu vẫn thi công cầm chừng

HÀ ANH CHIẾN |

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu dài hơn 53km nối tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi công 2 tháng, nhưng đến nay đoạn qua tỉnh Đồng Nai gồm 2 dự án thành phần vẫn đang thi công cầm chừng vì thiếu mặt bằng khiến chủ đầu tư đứng ngồi không yên.

Đồng Nai mới bàn giao 6% mặt bằng cho cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 22.8, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1). Theo đó, đến nay, tại tỉnh Đồng Nai mặt bằng mới được bàn giao khoảng 6% cho dự án thành phần 2, dự án thành phần 1 chưa được bàn giao mặt bằng.

Hoàn thành cưỡng chế vi phạm đất rừng Sóc Sơn đợt đầu

Lan Nhi |

UBND xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa hoàn thành cưỡng chế phá dỡ căn nhà 130m2 cùng một số hạng mục xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ tại đồi Dõng Chum đợt đầu.

Sống chung với rác, bắc thang vào nhà tại nút giao thông trăm tỉ ở Hà Nội

Ngọc Thùy - Thiện Nhân |

Nằm trong diện giải toả phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà, hiện nhiều căn nhà tại đây được tháo dỡ một cách dang dở. Để có thể vào bên trong nhà, có hộ dân chỉ có thể đánh liều bằng cách bắc thang trèo lên tầng 2 mỗi ngày. Trong khi đó, bên dưới giáp mặt đường Chùa Bộc là đất đá ngổn ngang, rác thải và phế liệu được tập kết gây ô nhiễm và bị đổ trộm từ ngày này qua ngày khác.

ĐBSCL đối diện tình trạng thiếu máu điều trị cho bệnh nhân sau ngày 15.9

PHONG LINH |

Nếu ngày 15.9.2023, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ngưng cung cấp máu cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ thì tình hình thiếu máu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ căng thẳng hơn.

Không có nghĩa trang, người dân thị trấn Sông Vệ vất vả đi xin đất mai táng

VIÊN NGUYÊN |

Quảng Ngãi - Địa phương không bố trí được quỹ đất để chôn cất người chết, khi hoả táng thì phải đưa thân nhân ra tận Đà Nẵng vì Quảng Ngãi không có cơ sở hoả táng, gây tốn kém chi phí - đó là tình cảnh mà hơn 8.000 người dân ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đang phải đối mặt.

Khuyến khích tích tụ ruộng đất nhưng phải tránh đầu cơ đất nông nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến đất nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết chúng ta đang khuyến khích về tích tụ ruộng đất, tuy nhiên phải tránh đầu cơ về đất nông nghiệp.

Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đội vốn 990 tỉ đồng vì giá đất tăng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo ước tính của Ban quản lý dự án, tổng chi phí hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chi phí 3.208 tỉ đồng, tăng 990 tỉ đồng so với ban đầu.

Sau khởi công, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu vẫn thi công cầm chừng

HÀ ANH CHIẾN |

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu dài hơn 53km nối tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi công 2 tháng, nhưng đến nay đoạn qua tỉnh Đồng Nai gồm 2 dự án thành phần vẫn đang thi công cầm chừng vì thiếu mặt bằng khiến chủ đầu tư đứng ngồi không yên.

Đồng Nai mới bàn giao 6% mặt bằng cho cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 22.8, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1). Theo đó, đến nay, tại tỉnh Đồng Nai mặt bằng mới được bàn giao khoảng 6% cho dự án thành phần 2, dự án thành phần 1 chưa được bàn giao mặt bằng.