Đồng Nai đã bàn giao hơn 1.600 ha giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Đối với khu vực ưu tiên 1.810ha xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 (tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành), địa phương này đã bàn giao cho chủ đầu tư hơn 1.600 ha.

Ngày 16.3, UBND huyện Long Thành đã tổ chức bàn giao thêm hơn 300ha đất cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để triển khai xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Đến nay, đối với khu vực 1.810ha xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao cho chủ đầu tư hơn 1.600 ha.

Ngoài ra, đối với khu vực dự trữ đất dôi dư (khu vực 722ha), tỉnh Đồng Nai cũng đã bàn giao cho chủ đầu tư gần 200ha. Dự kiến, ngày 23.3, huyện Long Thành sẽ tiếp tục bàn giao thêm khoảng 300ha đất thuộc khu vực dự trữ đất dôi dư (khu vực 722ha) cho chủ đầu tư. 

Dự án sân bay Long Thành nằm ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành có tổng diện tích thu hồi gần 5.000ha. Tổng số hộ gia đình cá nhân bị giải toả trắng thuộc diện phải bố trí tái định cư khoảng 4.330 hộ.

Giai đoạn 1 ưu tiên có diện tích 1.810ha, sân bay Long Thành được đầu tư xây dựng 1 đường băng, 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020, hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025.

UBND tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn bộ diện tích 1.810ha và 722ha đất dự trữ phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 trong quý I/2022 và bàn giao mặt bằng toàn bộ 5.000 ha dự án trong quý II/2022.  

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Trụ đèn cầu vượt Dầu Giây nhô ra: Sẽ trồng thêm cây xanh để tạo mỹ quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến các trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra phía ngoài mà người dân phản ánh có thể gây mất an toàn giao thông, ông Hoàng Văn Mậu – Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết: Do thi công theo đúng thiết kế nên sẽ không đập bỏ các trụ đèn, nhưng tiến hành mài gọt tạo mỹ quan. Đồng thời, sau khi thi công các viên vỉa sẽ trồng thêm cây xanh để tăng tính mỹ quan cũng như tăng thêm tính an toàn giao thông cho công trình.

Cầu vượt Dầu Giây thông xe, người dân phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng

ANH CHIẾN - KHÁNH LINH |

Đồng Nai - Ngày 8.3, cầu vượt Dầu Giây (huyện Thống Nhất) đã chính thức thông xe. Người dân sinh sống ở khu vực này đều phấn khởi khi cầu vượt được hoàn thành. Tuy nhiên họ vẫn còn nhiều mong mỏi và kỳ vọng hạ tầng giao thông xung quanh sẽ sớm được chỉnh trang.

Cầu vượt Dầu Giây sau nhiều năm "trễ hẹn" chuẩn bị thông xe

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng nút giao ngã tư Dầu Giây, trong đó hạng mục chính là cầu vượt Dầu Giây (tại huyện Thống Nhất) được khởi công năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng liên tục "trễ hẹn". Đến nay, theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các kỹ sư và công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối để chuẩn bị thông xe trong tháng 3.2022.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Trụ đèn cầu vượt Dầu Giây nhô ra: Sẽ trồng thêm cây xanh để tạo mỹ quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến các trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra phía ngoài mà người dân phản ánh có thể gây mất an toàn giao thông, ông Hoàng Văn Mậu – Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết: Do thi công theo đúng thiết kế nên sẽ không đập bỏ các trụ đèn, nhưng tiến hành mài gọt tạo mỹ quan. Đồng thời, sau khi thi công các viên vỉa sẽ trồng thêm cây xanh để tăng tính mỹ quan cũng như tăng thêm tính an toàn giao thông cho công trình.

Cầu vượt Dầu Giây thông xe, người dân phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng

ANH CHIẾN - KHÁNH LINH |

Đồng Nai - Ngày 8.3, cầu vượt Dầu Giây (huyện Thống Nhất) đã chính thức thông xe. Người dân sinh sống ở khu vực này đều phấn khởi khi cầu vượt được hoàn thành. Tuy nhiên họ vẫn còn nhiều mong mỏi và kỳ vọng hạ tầng giao thông xung quanh sẽ sớm được chỉnh trang.

Cầu vượt Dầu Giây sau nhiều năm "trễ hẹn" chuẩn bị thông xe

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng nút giao ngã tư Dầu Giây, trong đó hạng mục chính là cầu vượt Dầu Giây (tại huyện Thống Nhất) được khởi công năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng liên tục "trễ hẹn". Đến nay, theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các kỹ sư và công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối để chuẩn bị thông xe trong tháng 3.2022.