Đóng hương lộ 10 cũ xây sân bay Long Thành, lưu thông qua hương lộ 10 mới

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sở Giao thông vận tải đã chính thức đưa ra phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường Hương lộ 10 hiện hữu (Hương lộ 10 cũ) để phục vụ thi công dự án sân bay Long Thành.

Theo đó, phương án tổ chức giao thông mới trên tuyến Hương lộ 10 sẽ chính thức được thực hiện từ 7h ngày 25.3.

Đối với với hướng lưu thông từ trung tâm huyện Cẩm Mỹ về huyện Long Thành các phương tiện đi trên đường Hương lộ 10 đến ngã ba giao với đường Hương lộ 10 mới rẽ phải để ra đường tỉnh 769.

Đối với hướng lưu thông trên đường tỉnh 769 về phía huyện Cẩm Mỹ các phương tiện sẽ đi trên đường tỉnh 769 không rẽ vào hầm chui cao tốc mà tiếp tục đi trên đường tỉnh 769 đến ngã ba giao với đường Hương lộ 10 mới rẽ phải để đi huyện Cẩm Mỹ.

Hương lộ 10 cũ sẽ chỉ phục vụ việc lưu thông tạm cho người dân trong khu vực 5.000 ha xây dựng sân bay Long Thành - trong thời gian chờ người dân thực hiện xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và chuyển tới đó sinh sống.

Đối với tất cả các phương tiện bên ngoài khu vực 5.000 ha, bắt buộc phải lưu thông theo tuyến Hương lộ 10 mới.

Để các phương tiện giao thông lưu thông đúng phương án tổ chức giao thông mới, cơ quan chức năng sẽ thực hiện lắp đặt các biển báo hướng dẫn cũng như cử lực lượng để hướng dẫn các phương tiện lưu thông tại 2 vị trí điều tiết giao thông.

Sở Giao thông vận tải cũng kiến nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Long Thành tổ chức gắn biển báo và thông báo cho người dân trong và ngoài phạm vi sân bay biết để lựa chọn hướng lưu thông phù hợp. Bố trí lực lượng công an xã tham gia hướng dẫn các phương tiện lưu thông tại 2 vị trí điều tiết giao thông.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) bố trí người hướng dẫn hướng dẫn giao thông tại 2 vị trí điều tiết giao thông. Đồng thời, làm việc với các nhà thầu thi công để có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho người dân còn đang sinh sống trong phạm vi khu vực 5.000 ha xây dựng sân bay Long Thành chưa được di dời ra ngoài.

Hương lộ 10 cũ sẽ chỉ phục vụ việc lưu thông tạm cho người dân trong khu vực 5.000 ha xây dựng sân bay Long Thành - trong thời gian chờ người dân thực hiện xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và chuyển tới đó sinh sống. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hương lộ 10 cũ sẽ chỉ phục vụ việc lưu thông tạm cho người dân trong khu vực 5.000 ha xây dựng sân bay Long Thành - trong thời gian chờ người dân thực hiện xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và chuyển tới đó sinh sống. Ảnh: Hà Anh Chiến

UBND các địa phương Long Thành, Cẩm Mỹ và Thống Nhất thông báo để người dân trên địa bàn được biết về phương án tổ chức giao thông trên để chấp hành thực hiện.

Để phục vụ thi công hạng mục san nền dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, ACV mới đây đã kiến nghị UBND tỉnh và UBND huyện Long Thành xem xét thực hiện đóng cửa Hương lộ 10 cũ, đoạn qua khu vực thi công dự án.

Theo ACV, khu vực Hương lộ 10 đi qua dự án là vị trí ưu tiên để thi công hạng mục đường cất, hạ cánh của sân bay Long Thành giai đoạn 1. Do đó các phương tiện không thể tiếp tục lưu thông trên đoạn tuyến này. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai đã bàn giao hơn 2.000 ha đất xây dựng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 23.3, UBND huyện Long Thành đã tiếp tục tổ chức bàn giao thêm 233ha đất cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để phục vụ dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Xử lý dứt điểm 1.000 trường hợp đất giấy tay tại dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm các trường hợp mua bán, cho tặng, chuyển nhượng đất  bằng giấy tay để bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành trước ngày 31.3.

Đồng Nai đã bàn giao hơn 1.600 ha giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Đối với khu vực ưu tiên 1.810ha xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 (tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành), địa phương này đã bàn giao cho chủ đầu tư hơn 1.600 ha.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Nai đã bàn giao hơn 2.000 ha đất xây dựng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 23.3, UBND huyện Long Thành đã tiếp tục tổ chức bàn giao thêm 233ha đất cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để phục vụ dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Xử lý dứt điểm 1.000 trường hợp đất giấy tay tại dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm các trường hợp mua bán, cho tặng, chuyển nhượng đất  bằng giấy tay để bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành trước ngày 31.3.

Đồng Nai đã bàn giao hơn 1.600 ha giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Đối với khu vực ưu tiên 1.810ha xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 (tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành), địa phương này đã bàn giao cho chủ đầu tư hơn 1.600 ha.