Đội CSGT đường sắt thông tin về những quán cà phê xóm đường tàu

L.N |

Thời gian vừa qua, những quán cà phê mọc ngay trên đường ray tàu lửa đoạn đường từ phố Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng thu hút đông đảo lượng du lịch, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập. Lực lượng CSGT đã có những buổi tuyên truyền, nhắc nhở khách du lịch, giới trẻ, phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra.

Liên quan đến những quán cà phê xóm đường tàu gây mất an toàn hành lang đường sắt, thông tin với báo chí, Đại úy Nguyễn Văn Khương - Phó đội trưởng Đội CSGT đường sắt (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) cho biết, khu vực chắn Điện Biên Phủ và chắn Nguyễn Thái Học thường xuyên có khách du lịch người nước ngoài chụp ảnh, check-in là rất nguy hiểm, không an toàn.

Thời gian vừa qua để đối phó và nắm được tình hình, đơn vị đã thường xuyên bố trí ba tổ tuần tra trên sáu tuyến đường sắt nội đô và các tuyến vành đai. Đồng thời, phối hợp với các địa phương, công an phường, công an các quận huyện nhằm giữ trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Ngoài ra, Đội CSGT đường sắt đã thường xuyên tổ chức, tuyên truyền, ký cam kết. Mục đích của việc này để cho người dân hai bên đường sắt, những du khách nước ngoài, những người tham gia giao thông nắm được luật giao thông đường sắt.

Tuyến đường sắt ở xóm cà phê phố đường tàu thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
Tuyến đường sắt ở xóm cà phê phố đường tàu thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước.

Cũng theo Đại úy Nguyễn Văn Khương, khi thực hiện nhiệm vụ, Đội CSGT đường sắt cũng gặp một số khó khăn. Thứ nhất, sự vào cuộc của các ban ngành, và các cơ quan chức năng chưa đồng bộ. Thứ hai, tuyến đường sắt trải dài trên 254km và có những tuyến đường sắt nằm ở nội đô nên rất khó trong công tác quản lý, giám sát.

Tuy nhiên, khi thực hiện hoạt động tuần tra, đảm bảo an toàn cho hoạt động đường sắt, Đội CSGT đường sắt cũng có những thuận lợi khi người dân trong khu vực hết sức ủng hộ, cam kết chấp hành. Các du khách khi di chuyển qua khu vực này đã bày tỏ sự an tâm, thích thú.

Trước đó, Lao Động đã đưa tin, thời gian gần đây, các quán cà phê nằm sát tuyến đường sắt chạy qua khu phố cổ Hà Nội thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước.

Dù đã được cảnh báo nhiều lần về vi phạm hành lang an toàn đường sắt, lượng du khách tò mò với tuyến đường sắt “đặc biệt” này đổ về càng nhiều. Các quán cà phê phục vụ khách cũng mọc lên san sát dọc theo tuyến đường.

Chính vì vậy, việc các lực lượng chức năng vào cuộc sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động giao thông đường sắt, đồng thời giúp người dân ý thức hơn, cam kết chấp hành đúng như quy định đã đề ra.

L.N
TIN LIÊN QUAN

Quán cà phê xóm đường tàu: Đừng đùa với “tử thần”

Phạm Đông - Lan Nhi |

Thời gian gần đây, các quán cà phê nằm sát tuyến đường sắt chạy qua khu phố cổ Hà Nội (đoạn từ Điện Biên Phủ đến phố Phùng Hưng) thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập.

Trả "một nụ cười" để check-in tại quán cà phê xóm đường tàu

TẠ QUANG - CUNG HUYỀN |

Dù mang lại cảm giác mới mẻ, tuy nhiên những quán cà phê được thiết kế trên đường tàu tại đường Trần Phú (Hà Nội) luôn rình rập những nguy hiểm.

Quán cà phê xóm đường tàu: Thách thức đường ray "tử thần"

Phương Phượng |

Tại Hà Nội, những quán cà phê mọc ngay trên đường ray tàu lửa đoạn đường từ phố Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng thu hút đông đảo lượng du lịch, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quán cà phê xóm đường tàu: Đừng đùa với “tử thần”

Phạm Đông - Lan Nhi |

Thời gian gần đây, các quán cà phê nằm sát tuyến đường sắt chạy qua khu phố cổ Hà Nội (đoạn từ Điện Biên Phủ đến phố Phùng Hưng) thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập.

Trả "một nụ cười" để check-in tại quán cà phê xóm đường tàu

TẠ QUANG - CUNG HUYỀN |

Dù mang lại cảm giác mới mẻ, tuy nhiên những quán cà phê được thiết kế trên đường tàu tại đường Trần Phú (Hà Nội) luôn rình rập những nguy hiểm.

Quán cà phê xóm đường tàu: Thách thức đường ray "tử thần"

Phương Phượng |

Tại Hà Nội, những quán cà phê mọc ngay trên đường ray tàu lửa đoạn đường từ phố Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng thu hút đông đảo lượng du lịch, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập.