Doanh nghiệp vận tải lao đao, chủ động cắt giảm chuyến do dịch COVID-19

Phạm Đông |

Để chủ động phòng, chống cũng như giảm thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra, nhiều doanh nghiệp vận tải đã chủ động cắt giảm chuyến khi được Sở Giao thông Vận tải cho phép.

Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo nhanh về tác động cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19 của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn. Trong đó, các đơn vị kinh doanh vận tải đề nghị được phép chủ động cắt giảm bớt số chuyến, không áp dụng việc xử lý vi phạm về sản lượng.

Trao đổi với Lao Động ngày 6.3, ông Khúc Hữu Thanh Hải – Giám đốc Công ty vận tải Đất Cảng (tuyến Hải Phòng – Hà Nội) cho biết, trước tình hình khó khăn của các doanh nghiệp vận tải, đơn vị đã đề nghị Sở và các đơn vị chức năng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vận tải trong công tác phòng, chống dịch hiệu quả bằng cách giảm 40% số chuyến trên 2 bến Giáp Bát và Yên Nghĩa. Ngoài ra, về phía bến xe (bến Lạc Long – Hải Phòng) cũng hỗ trợ các nhà xe bằng cách giảm 30% tiền cước của một xe ra vào bến.

Bến xe Giáp Bát vắng vẻ, ít khách.
Bến xe Giáp Bát vắng vẻ, ít khách.

Theo ông Hải, mặc dù đã giảm gần một nửa số chuyến tuy nhiên lượng hành khách trên mỗi xe khi xuất bến cũng thấp hơn so với trước rất nhiều. Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đơn vị vận tải đã tuân các biện pháp như trang bị khẩu trang, nước rửa tay diệt trùng bảo đảm sức khỏe cho lái xe, phụ xe và nhân viên phục vụ. Đặc biệt, quán triệt các lái xe tuyệt đối không vận chuyển các loài động vật hoang dã, động vật sống…

“Trong thời gian tới, để khắc phục những khó khăn mà ngành vận tải đang phải đối mặt doanh nghiệp sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. Ngoài ra,  các đơn vị nói chung cũng mong muốn hệ thống bến xe của Hà Nội tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp chi phí bến bãi. Đặc biệt vấn đề lãi suất, hỗ trợ ở phía ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh” – ông Hải kiến nghị.

 
Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tại các bến xe.

Tiếp đó, ông Đỗ Hữu Bằng, Giám đốc hãng xe Sao Việt (tuyến Hà Nội – Lào Cai) thông tin, mặc dù không thể nghỉ gián đoạn chuyến nhưng doanh nghiệp đã phải giảm 50% tần suất các chuyến xe. Điều này sẽ giúp giảm chi phí để doanh nghiệp duy trì hoạt động. Bên cạnh việc cắt giảm số chuyến, nhà xe đã phải cắt giảm cả nhân viên phục vụ khi số chuyến chưa được khôi phục

Ông Bằng cho biết: “Khi nhận được công văn đề nghị cắt giảm số chuyến, Sở Giao thông Hà Nội cũng đồng ý và chia sẻ với doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn. Nếu không được hỗ trợ, ngành vận tải sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bối cảnh sụt giảm hành khách và hàng hóa như hiện nay. Trong khi đó doanh nghiệp vẫn phải chi trả những chi phí hoạt động như bình thường mà nguồn thu lại không có”.

Bến trong khu vực bến xe thỉnh thoảng mới xuất hiện lác đác vài khách.
Bến trong khu vực bến xe thỉnh thoảng mới xuất hiện vài khách.

Cùng nói về những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt, ông Chu Ngọc Long - Quản lý các xe tuyến Hà Nội - Ninh Bình cho biết, năm nay theo dự kiến và tình hình thực tế thì nhà xe cũng khó mà duy trì được số chuyến do ảnh hưởng từ dịch bệnh. Theo tính toán của các xe, lượng hành khách tuyến cố định về Ninh Bình năm nay giảm khoảng 50% so với những năm trước.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thống kê của các cơ quan, đơn vị liên quan cho thấy, sản lượng vận chuyển hành khách đã sụt giảm nghiêm trọng.

Riêng trong tháng 2.2020, vận tải hành khách liên tỉnh giảm từ 40-50% so với cùng kỳ tháng 2.2019 (ước đạt 2,6 đến 3,15 triệu hành khách). Trong đó, tại các bến xe: Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm sản lượng giảm từ 30-40%; Bến xe Yên Nghĩa giảm 43%; Bến xe Nước Ngầm giảm 65%.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thị trường vận tải hàng không, đường sắt giảm mạnh do dịch COVID-19

Đặng Tiến |

Tại cuộc họp đánh giá thiệt hại do dịch COVID-19 của Bộ Giao thông Vận tải sáng 27.2, Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường vận tải hàng không bị giảm mạnh. Cùng đó, nhiều ý kiến cho rằng, dịch COVID-19 đã khiến ngành giao thông vận tải thiệt hại nặng và kiến nghị giảm bớt những khó khăn về giá dịch vụ, lãi suất hay miễn giảm thuế...

Bến xe đo thân nhiệt hành khách, buýt nhanh BRT vắng vẻ khi dịch COVID-19

THÙY ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch, giúp đảm bảo an toàn cho hành khách.

Đường sắt dừng khai thác 91 đoàn tàu vì dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, do dịch COVID-19, từ ngày 25.1.2020 đến nay đơn vị đã phải dừng 91 đoàn tàu  chạy tuyến Hà Nội – Lào Cai trong đó có 75 đoàn tàu khách.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thị trường vận tải hàng không, đường sắt giảm mạnh do dịch COVID-19

Đặng Tiến |

Tại cuộc họp đánh giá thiệt hại do dịch COVID-19 của Bộ Giao thông Vận tải sáng 27.2, Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường vận tải hàng không bị giảm mạnh. Cùng đó, nhiều ý kiến cho rằng, dịch COVID-19 đã khiến ngành giao thông vận tải thiệt hại nặng và kiến nghị giảm bớt những khó khăn về giá dịch vụ, lãi suất hay miễn giảm thuế...

Bến xe đo thân nhiệt hành khách, buýt nhanh BRT vắng vẻ khi dịch COVID-19

THÙY ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch, giúp đảm bảo an toàn cho hành khách.

Đường sắt dừng khai thác 91 đoàn tàu vì dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, do dịch COVID-19, từ ngày 25.1.2020 đến nay đơn vị đã phải dừng 91 đoàn tàu  chạy tuyến Hà Nội – Lào Cai trong đó có 75 đoàn tàu khách.