Dịp tết Nhâm Dần, không để xảy ra tình trạng chậm, hủy chuyến bay

ĐẶNG TIẾN |

Sáng 20.1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có chuyến thị sát và kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19, bảo đảm an ninh, đáp ứng nhu cầu vận chuyển tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực, ông Vũ Thế Phiệt  - Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, cho biết, sau 4 tháng thực hiện Nghị quyết 128, hoạt động bay nội địa đã từng bước được phục hồi khoảng 50 - 60% so với trước dịch. Sản lượng cất hạ cánh mỗi ngày khoảng 1.500 chuyến, bình quân 130.000 khách/ngày.

Ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ hàng không Miền Bắc cho biết, trong năm 2021, do ảnh hưởng dịch COVID-19, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, lượng hành khách thông qua cảng giảm 55,62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kiểm tra Trung tâm điều phối khai thác bay. Ảnh: Đ.T.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh kiểm tra Trung tâm điều phối khai thác bay. Ảnh: Đ.T.

Ngoài ra, theo thống kê từ ngày 1.1 đến nay, sân bay Nội Bài đã phục vụ đảm bảo 121 chuyến bay quốc tế đến, chở 16.843 hành khách nhập cảnh. Toàn bộ hành khách đều được xét nghiệm nhanh COVID-19 theo đúng quy định.

Trong Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, dự báo nhu cầu đi lại của hành khách qua đường hàng không tăng cao. Sân bay Nội Bài đã xây dựng phương án, kế hoạch phục vụ  để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau dịp Tết nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ hàng không.

Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên Đán, sân bay Nội Bài dự kiến khai thác bình quân 300 lượt chuyển/ngày, phục vụ khoảng 35.000 hành khách/ngày.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch trong vận chuyển hàng không, sân bay đã xây dựng quy trình, phương án khai thác trong công tác phòng, chống dịch. Tại các nhà ga quốc tế và quốc nội đều bố trí địa điểm kiểm tra để hành khách khai báo y tế; địa điểm để giám sát tình trạng sức khỏe, đo thân nhiệt; bố trí các khu vực cách ly tạm thời để xử lý các trường hợp dương tính hoặc có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh an toàn và phòng chống dịch bệnh tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý, năm 2022, các hoạt động kinh tế xã hội được trở lại bình thường, việc di chuyển của người dân tăng lên, do đó cần phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không. Nếu để xảy ra vấn đề dù rất nhỏ nhưng hậu quả cũng hết sức nghiêm trọng.

Trong thời gian khi các đường bay được nối lại, trước mắt là trong dịp tết Nhâm Dần, không để xảy ra tình trạng chậm hủy chuyến.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng nhấn mạnh, vẫn còn nhiều quy định gây khó khăn cho người dân, cụ thể như trẻ dưới 12 tuổi đi máy bay phải test COVID-19, kể cả trẻ sơ sinh, trong khi đó chúng ta chưa triển khai tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi và chưa có yêu cầu nào bắt trẻ dưới 12 tuổi phải test COVID.

Do vậy, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu phải kiểm tra lại việc đảm bảo an ninh an toàn cao nhất nhưng phải tạo điều kiện tốt nhất cho người dân.

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cần đảm bảo an toàn, an ninh và phòng dịch hiệu quả trong dịp Tết Nguyên Đán. Ảnh: Đ.T.
Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cần đảm bảo an toàn, an ninh và phòng dịch hiệu quả trong dịp Tết Nguyên Đán. Ảnh: Đ.T.

Liên quan đến việc test nhanh trước khi lên máy bay, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo về nguyên tắc tạo thuận lợi cho khách bay nhưng phải kiểm soát được dịch bệnh. Đề nghị bố trí các điểm khai báo y tế tại sân bay khoa học, hợp lý không tập trung đông người tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.

Cục Hàng không phải ứng dụng các thông tin để hành khách khai báo thuận lợi không để ùn tắc tại sân bay.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không và các đơn vị liên quan cần có những biện pháp ứng phó đến an toàn, an ninh hàng không, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

ĐẶNG TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị hạn chế chuyến bay combo để giảm ùn tắc tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải giải pháp giảm ùn tắc tại hai Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Hàng loạt bãi giữ xe quanh sân bay Nội Bài bị “sờ gáy”

Minh Hạnh |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ngày 20.12 cho hay, vừa kiểm tra và xử lý các vi phạm của trên 50 bãi gửi xe tự phát khu vực xung quanh sân bay Nội Bài.

Sân bay Nội Bài dừng test nhanh COVID-19

Minh Hạnh |

Sau 5 tháng triển khai dịch vụ test nhanh Sars-CoV-2 cho hành khách, từ hôm nay 16.12.2021, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài tạm dừng dịch vụ test nhanh COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Kiến nghị hạn chế chuyến bay combo để giảm ùn tắc tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải giải pháp giảm ùn tắc tại hai Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Hàng loạt bãi giữ xe quanh sân bay Nội Bài bị “sờ gáy”

Minh Hạnh |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ngày 20.12 cho hay, vừa kiểm tra và xử lý các vi phạm của trên 50 bãi gửi xe tự phát khu vực xung quanh sân bay Nội Bài.

Sân bay Nội Bài dừng test nhanh COVID-19

Minh Hạnh |

Sau 5 tháng triển khai dịch vụ test nhanh Sars-CoV-2 cho hành khách, từ hôm nay 16.12.2021, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài tạm dừng dịch vụ test nhanh COVID-19.