Diện mạo mới của những tuyến đường từng là "rốn ngập" của TP Cần Thơ

PHONG LINH |

Những ngày triều cường ở Cần Thơ đạt đỉnh, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố lâm cảnh ngập sâu. Trái ngược với hình ảnh đó, một số tuyến đường từng được mệnh danh là "rốn ngập" lại khô ráo, thông thoáng...

Thoát cảnh bì bõm khi triều cường

Đợt triều cường Rằm tháng 8 âm lịch bắt đầu từ chiều tối 29.9 đã khiến nhiều tuyến đường nội ô TP Cần Thơ như Cách mạng Tháng 8, Mậu Thân, Trần Hưng Đạo... ngập nặng khiến việc di chuyển của người dân khá vất vả.

Trái ngược với các tuyến đường kể trên, trong đợt triều cường này, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn nút giao Nguyễn Văn Cừ - Hoàng Quốc Việt đến Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh) khô ráo, thoáng mát, người dân di chuyển một cách dễ dàng. Theo đánh giá, việc được nâng cấp, cải tạo cống thoát nước đã phần nào giúp đường khô thoáng mới so với cảnh mênh mông nước hồi năm 2022.

Chị Nguyễn Thị Kiều - chủ kinh doanh xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ - chia sẻ: "May mắn là tuyến đường này đã thoát ngập trong mùa triều cường năm nay, chúng tôi rất mừng. Những năm trước, mỗi khi triều cường, tuyến đường này có điểm ngập qua đầu gối chân. Còn năm nay, đường cao ráo, người dân có thể chạy xe bon bon".

â
Đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn nút giao Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh) bị ngập nước vào mùa triều cường năm 2022. Ảnh: Phong Linh
Hình ảnh ghi nhận vào năm 2022. Ảnh: Phong Linh
Hình ảnh ghi nhận đường Nguyễn Văn Cừ vào năm 2022. Ảnh: Phong Linh

Chị Kiều chia sẻ thêm, hồi tháng 8.2023, khi nghe thông tin đường Nguyễn Văn Cừ nâng cấp, chị e ngại khả năng đơn vị thi công sẽ làm chậm tiến độ; công trình thi công lại nhiều bụi làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Tuy nhiên, chưa đầy 2 tháng, tuyến đường đã có thể phục vụ người dân.

Lưu thông qua đường Nguyễn Văn Cừ trong đợt triều cường vừa qua, anh Nguyễn Quang Huy (25 tuổi, quận Ninh Kiều) cho hay: "Mỗi năm triều cường, đường đến nơi làm việc của tôi rất vất vả, có khi xe còn chết máy. Nay đường khang trang, cao ráo, tôi rất mừng".

Diện mạo mới của đường Nguyễn Văn Cừ khi được nâng cấp, người dân dễ dàng di chuyển vào giờ triều cường đang lên. Ảnh: Phong Linh
Diện mạo mới của đường Nguyễn Văn Cừ khi được nâng cấp, người dân dễ dàng di chuyển vào giờ triều cường đang lên. Ảnh: Phong Linh

Ngoài đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều đã và đang thi công nâng cấp chống ngập nhiều tuyến đường khác như Trần Phú, Lý Hồng Thanh, Hồ Tùng Mậu, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Đức Cảnh…

Một tiểu thương buôn bán tại Trung tâm thương mại Cái Khế cho biết, tình trạng ngập úng ở khu vực này trong mùa triều cường năm nay được cải thiện khá nhiều. Tiểu thương này hy vọng đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các tuyến đường còn lại giúp việc đi lại của người dân được an toàn hơn.

Tiếp tục đôn đốc

Công trình nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ nói trên do UBND quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (QLDA&PTQĐ) quận Ninh Kiều là đơn vị quản lý dự án. Công trình khởi công đầu tháng 8.2023 với tổng kinh phí khoảng 42 tỉ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 2.2024.

Theo đó, quy mô đầu tư cơ bản sẽ nâng cấp mặt đường, nâng cấp hố ga, hố thu nước, thay mới đèn LED chiếu sáng, cây xanh, lát gạch vỉa hè. Đường đã thi công trải nhựa lớp 1, đang triển khai thi công các hạng mục còn lại. Khối lượng hoàn thành trên 60%.

Đối với công trình nâng cấp 6 tuyến đường thuộc khu vực Trung tâm thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều dự kiến hoàn thành trong tháng 12.2023.

Hiện tại, đơn vị đã thi công hoàn chỉnh đá 0x4, đang triển khai thi công hạng mục lát gạch vỉa hè, chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ. Khối lượng hoàn thành trên 65%. Ban đang đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thành phần mặt đường trong tháng 10 năm nay.

aa
Các công trình dù chưa hoàn thiện nhưng đã phát huy hiệu quả chống ngập. Ảnh: Phong Linh

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Ngọc Thái - Phó Giám đốc Ban QLDA và PTQĐ quận Ninh Kiều - thông tin: Các công trình đang triển khai thi công mặc dù chưa hoàn thiện, tuy nhiên đều đã được nâng cấp mặt đường. Khi triều cường, những tuyến đường này không bị ngập, góp phần giúp người dân sống 2 bên tuyến đường và phương tiện lưu thông được thuận lợi.

"Bước đầu, một số tuyến đường đã phát huy hiệu quả chống ngập. Chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu hoàn thành các công trình còn lại nhằm giải quyết tình trạng ngập khi mưa, triều cường, cũng như đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông" - ông Thái chia sẻ.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Hành động đẹp của người phụ nữ bán xôi ở Cần Thơ giữa mùa triều cường nguy hiểm

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Tại TP Cần Thơ, triều cường dâng cao nhưng đường phố nội ô lại đang thi công dang dở, nhiều ổ voi, ổ gà,... như “giăng bẫy” người đi đường. Vì thấy quá nguy hiểm, một người phụ nữ bán xôi trên đường Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều) đã nghỉ bán cả buổi sáng, dành thời gian đứng ngay chỗ hố sâu ngập nước để chỉ dẫn người đi đường, nhằm tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

82 công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành văn bản việc tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện Điều 63a Luật PCCC và xử lý công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng.

Hẻm 51 ở Cần Thơ gắn biển cấm ô tô giờ cao điểm, tài xế vẫn lao vào

Gia Khiêm |

Cần Thơ - Tuyến phố ẩm thực sầm uất nhất TP Cần Thơ (hẻm 51) đã được gắn biển cấm ô tô đi vào trong các khung giờ cao điểm. Thế nhưng, “bỏ qua” biển cấm, cánh tài xế vẫn vô tư đi vào, khiến con đường vốn nhỏ hẹp thì nay lại trở nên chật cứng hơn.

Trực tiếp ASIAD 19: Bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu bán kết

NHÓM PV |

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn gồm: Bắn cung, Bóng chuyền, Breaking, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Jujitsu, Karate, Soft tennis, Vật trong ngày 6.10 tại ASIAD 19.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị tuýt còi vì tự ý xây trạm sạc điện ô tô

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Dù chưa được cấp phép nhưng đơn vị quản lý khai thác kinh doanh Trạm dừng nghỉ Km117+500 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự ý xây dựng trạm sạc cho xe ôtô điện.

Đầu kéo container cháy rụi trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

HỮU CHÁNH |

Xe container đang chạy trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy dữ dội phần cabin, tài xế dừng xe cầu cứu nhưng bất thành.

Chuyện về huấn luyện viên đội tuyển Judo từng bảo vệ tiền ăn cho vận động viên

Thanh Mai |

Trong hồi ký “Về chốn bình yên” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn), võ sư Lê Thanh Vĩnh - cựu huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Judo Việt Nam, từng dẫn đội tham dự SEA Games 22 đã hé lộ góc khuất trong làng thể thao, trong đó có câu chuyện bảo vệ tiền ăn cho vận động viên.

Bắt giữ 2 thanh niên gây sự, bắn hai nữ lao công ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sáng 6.10, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã bắt được hai đối tượng bắn bị thương hai công nhân vệ sinh môi trường lúc rạng sáng ngày 5.10.

Hành động đẹp của người phụ nữ bán xôi ở Cần Thơ giữa mùa triều cường nguy hiểm

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Tại TP Cần Thơ, triều cường dâng cao nhưng đường phố nội ô lại đang thi công dang dở, nhiều ổ voi, ổ gà,... như “giăng bẫy” người đi đường. Vì thấy quá nguy hiểm, một người phụ nữ bán xôi trên đường Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều) đã nghỉ bán cả buổi sáng, dành thời gian đứng ngay chỗ hố sâu ngập nước để chỉ dẫn người đi đường, nhằm tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

82 công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành văn bản việc tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện Điều 63a Luật PCCC và xử lý công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng.

Hẻm 51 ở Cần Thơ gắn biển cấm ô tô giờ cao điểm, tài xế vẫn lao vào

Gia Khiêm |

Cần Thơ - Tuyến phố ẩm thực sầm uất nhất TP Cần Thơ (hẻm 51) đã được gắn biển cấm ô tô đi vào trong các khung giờ cao điểm. Thế nhưng, “bỏ qua” biển cấm, cánh tài xế vẫn vô tư đi vào, khiến con đường vốn nhỏ hẹp thì nay lại trở nên chật cứng hơn.