Dịch bệnh COVID-19 khiến doanh nghiệp taxi điêu đứng

Bảo Nguyên |

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ngày càng lan rộng, nhất là trong lĩnh vực vận tải hành khách, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh taxi, giảm đến 50% doanh thu.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Công Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội, cho biết dịch bệnh COVID-19 khiến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp chỉ đạt từ 50-60% doanh thu, so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Hùng, một trong những hãng taxi lớn là Mai Linh cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề, doanh thu sụt giảm khoảng trên 40%, trong khi đó doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch cho lái xe và cho hành khách như phát khẩu trang miễn phí cho khách, mua dung dịch sử dụng để khử trùng tay cho khách khi lên xe, bơm khử trùng khu vực để xe, khu vực nhà hành chính và trên các phương tiện chuyên chở khách.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải bù lỗ cho lái xe và thực hiện các khoản dịch vụ khác… tính từ khi có dịch đến nay tổng số tiền Mai Linh bỏ ra bù lỗ cũng trên 7 tỉ đồng. Doanh thu giảm, số tiền dịch vụ khác tăng, các hãng taxi đang thực sự khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành  - ông Hùng nói.

Cũng về vấn đề này, ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội taxi TP.Hồ Chí Minh, Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Giám đốc Taxi Vinasun, cho rằng các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động taxi, trong đó có taxi Vinasun đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, tính từ ngày 29.1 đến nay, lượng khách giảm nhanh chóng, có thể tính được hàng ngày, hàng giờ. Thời điểm tuần qua, có những doanh nghiệp taxi giảm 40-60% doanh số so với trước tết Nguyên đán Canh tý 2020. Có những chiếc xe hiện một ngày chỉ thực hiện được 2-3 chuyến, doanh thu thụt giảm trông thấy.

Còn hiện nay, lượng khách vẫn đang tiếp tục giảm, mỗi tuần giảm khoảng 15-18% và nếu dịch bệnh COVID-19 còn tiếp trong thời gian dài, thì chắc chắn lượng khách sẽ còn giảm sâu hơn rất nhiều.

“Ở đây, doanh nghiệp vận tải taxi, cái quan trọng nhất vẫn là khách, nhưng đồng thời chúng tôi cũng phải bảo vệ cho doanh nghiệp, bảo vệ cho lái xe, nên khi bắt đầu công bố dịch bệnh COVID-19, Vinasun đã yêu cầu lái xe mang khẩu trang, trang bị 6000 bình khử trùng trang bị cho lái xe khi khách lên xuống, trang bị nước rửa tay khô cho lái xe và hành khách, mỗi lần giao ca, đổi ca đều phun kháng khuẩn… Đó là những việc cố gắng để khách yên tâm lên xe” – Ông Hỷ chia sẻ.

Theo ông Hỷ, để khôi phục lại hoạt động như trước đây, điều quan trọng nhất là dịch bệnh COVID-19 phải suy giảm, bản thân doanh nghiệp cũng thuyết phục anh em lái xe kiên trì bám trụ. Thế nhưng, với tình trạng hiện nay, thu không đủ chi, thu nhập lái xe không đảm bảo, lượng người chuyển đi công tác nơi khác lớn, công ty bắt buộc phải tìm đủ cách hỗ trợ lái xe.

Trong điều kiện doanh thu giảm, công ty đã phải huy động cán bộ công nhân viên giảm bớt lương để hỗ trợ anh em lái xe, duy trì, kiên nhẫn bám trụ để chờ lượng khách quay trở lại – Ông Hỷ nói.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc và các Bộ trưởng ASEAN sắp họp khẩn chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tham dự một cuộc họp khẩn với những người đồng cấp ASEAN vào ngày 20.2 để thảo luận các biện pháp kiểm soát sự bùng phát của COVID-19.

Xây dựng kịch bản phát triển KTXH phù hợp diễn biến dịch COVID-19

THEO CHINHPHU.VN |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tác động của tình hình dịch viêm phổi cấp do COVID-19 gây ra, cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Những điều cần biết về virus Corona

Bs Bình Nguyên |

Corona là một nhóm (type) virus thuộc phân họ Coronavirinae, họ Coronaviridae, bộ Nidovirales, bản chất di truyền ARN. Coronavirus có 4 chi, nguy hiểm nhất là chi beta-coronavirus, vì gồm những chủng độc lực mạnh và đã gây dịch SARS (hội chứng viêm đường hô hấp nặng) ở Trung Quốc năm 2002 và dịch MERS (hội chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông) năm 2012.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trung Quốc và các Bộ trưởng ASEAN sắp họp khẩn chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tham dự một cuộc họp khẩn với những người đồng cấp ASEAN vào ngày 20.2 để thảo luận các biện pháp kiểm soát sự bùng phát của COVID-19.

Xây dựng kịch bản phát triển KTXH phù hợp diễn biến dịch COVID-19

THEO CHINHPHU.VN |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tác động của tình hình dịch viêm phổi cấp do COVID-19 gây ra, cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Những điều cần biết về virus Corona

Bs Bình Nguyên |

Corona là một nhóm (type) virus thuộc phân họ Coronavirinae, họ Coronaviridae, bộ Nidovirales, bản chất di truyền ARN. Coronavirus có 4 chi, nguy hiểm nhất là chi beta-coronavirus, vì gồm những chủng độc lực mạnh và đã gây dịch SARS (hội chứng viêm đường hô hấp nặng) ở Trung Quốc năm 2002 và dịch MERS (hội chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông) năm 2012.