Di dời 75 tuyến xe khách qua bến xe Miền Đông mới từ tháng 10

MINH QUÂN |

TPHCM – 75 tuyến xe khách ở bến xe Miền Đông cũ sẽ di dời ra bến xe mới cách đó khoảng 20 km từ ngày 11.10.

Tổng công ty Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (Samco), chủ đầu tư bến xe Miền Đông mới vừa trình UBND TPHCM phương án dời các tuyến xe khách cố định từ bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) qua bến mới.

Bến xe Miền Đông mới (Thành phố Thủ Đức) là bến xe lớn nhất nước có tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 1 khoảng 740 tỉ đồng.

Từ tháng 10.2020, bến xe này được đưa vào khai thác giai đoạn 1 với 22 tuyến từ Quảng Trị trở ra Bắc được di dời từ bến xe cũ qua.

Giai đoạn 2, từ ngày 11.10, di dời tiếp 75 tuyến (ngoại trừ xe có hành trình theo quốc lộ 14) ra bến xe Miền Đông mới với gần 1.700 xe, thuộc 89 đơn vị vận tải, chiếm hơn 50% tổng số tuyến đang hoạt động ở bến xe Miền Đông cũ.

Giai đoạn 3, khi bến xe Miền Đông mới hoạt động ổn định, sẽ tiếp tục dời 60 tuyến còn lại ở bến xe cũ.

Song song với việc di dời các tuyến, bến xe Miền Đông cũ ở quận Bình Thạnh sẽ bố trí lại mặt bằng trông giữ xe hai bánh, xe ô tô cho hành khách để sử dụng xe trung chuyển về bến xe Miền Đông mới.

Đồng thời, tại bến cũ sẽ ưu tiên bố trí diện tích cho phương tiện giao thông công cộng gồm xe buýt, xe taxi đậu, đỗ để đón, trả khách, văn phòng điều hành và nhà chờ cho hành khách.

Tại bến xe cũ cũng kết hợp khai thác dịch vụ hỗ trợ để cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa xe, rửa xe, cung ứng nhiên liệu kể cả trạm nhiên liệu khí CNG cho xe buýt và các trạm sạc điện,…

Bến xe Miền Đông mới vằng khách sau gần 2 năm hoạt động. Ảnh: Chân Phúc
Bến xe Miền Đông mới vắng khách sau gần 2 năm hoạt động. Ảnh: Chân Phúc

Theo Sở GTVT TPHCM, sau gần 2 năm hoạt động, bến xe Miền Đông mới bình quân mỗi ngày chỉ có khoảng 7 lượt xe xuất bến với 24 hành khách. Cao điểm lễ, Tết bến xe này cũng chỉ phục vụ 60 khách mỗi ngày.

Nguyên nhân do hạ tầng giao thông kết nối chưa hoàn thiện, thiếu phương tiện kết nối, tình trạng xe dù, bến cóc hoạt đồng rầm rộ…

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Muốn bến xe Miền Đông mới “thoát ế”, cần sớm đóng cửa bến cũ

MINH QUÂN |

TPHCM - Để "giải cứu" bến xe Miền Đông mới trước thực trạng ế ẩm, lãng phí kéo dài, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm đóng cửa bến cũ để tập trung vào khai thác bến mới.

Bến xe Miền Đông mới nghìn tỉ vắng khách, còn "bến cóc" hoạt động sôi động

Chân Phúc |

TPHCM - Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TPHCM) sau gần 2 năm đi vào hoạt động đến nay, mỗi ngày chỉ đón chừng 50-70 lượt khách, trong khi cách bến xe này tầm 2km thì một "bến cóc" lại đang hoạt động rất sôi động.

Bến xe Miền Đông mới nghìn tỉ vắng khách: Nguyên nhân vì sao?

Chân Phúc |

TPHCM - Vắng vẻ, đìu hiu, mỗi ngày chỉ đón chừng 50 -70 lượt khách. Đó là những gì đang diễn ra tại Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TPHCM) dù bến xe này được xem là bến xe rộng nhất nước, được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Muốn bến xe Miền Đông mới “thoát ế”, cần sớm đóng cửa bến cũ

MINH QUÂN |

TPHCM - Để "giải cứu" bến xe Miền Đông mới trước thực trạng ế ẩm, lãng phí kéo dài, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm đóng cửa bến cũ để tập trung vào khai thác bến mới.

Bến xe Miền Đông mới nghìn tỉ vắng khách, còn "bến cóc" hoạt động sôi động

Chân Phúc |

TPHCM - Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TPHCM) sau gần 2 năm đi vào hoạt động đến nay, mỗi ngày chỉ đón chừng 50-70 lượt khách, trong khi cách bến xe này tầm 2km thì một "bến cóc" lại đang hoạt động rất sôi động.

Bến xe Miền Đông mới nghìn tỉ vắng khách: Nguyên nhân vì sao?

Chân Phúc |

TPHCM - Vắng vẻ, đìu hiu, mỗi ngày chỉ đón chừng 50 -70 lượt khách. Đó là những gì đang diễn ra tại Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TPHCM) dù bến xe này được xem là bến xe rộng nhất nước, được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại.