Đèo So sạt lở nghiêm trọng, người dân vẫn liều mình băng qua

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Đèo So trên Quốc lộ 3C được sửa chữa trong năm 2022 với kinh phí hàng chục tỉ đồng và chỉ mới đưa vào sử dụng từ đầu năm 2023 nhưng sau vài trận mưa lớn đã sạt lở nghiêm trọng đến mức phải công bố tình trạng khẩn cấp.

Ghi nhận của PV ngày 22.5 tại khu vực sạt lở Đèo So trên tuyến QL.3C nối giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, đất đá từ 2 bên taluy dương đã tràn xuống vùi lấp toàn bộ mặt đường. Việc lưu thông của các phương tiện tại đây đã bị cấm.

Nhiều vị trí giật cấp trên bề mặt taluy dương bị sạt lở hình thành những hàm ếch lớn kèm theo những khối bê tông bị nứt gãy đổ ụp xuống mặt đường QL3C. Rãnh thoát nước ở hai bên đường gần như đã bị vùi lấp.

Nghiêm trọng hơn khi trên đỉnh taluy dương bên trái (hướng từ Thái Nguyên đi Bắc Kạn) xuất hiện vết nứt lớn dài hơn 100m. Nguy cơ đổ ụp hàng chục nghìn m3 đất đá là rất cao.

Những vết nứt lớn và kéo dài dọc taluy dương trên Đèo So. Sau khi sửa chữa, taluy dương đoạn qua vị trí này có độ cao và dốc lớn. Ảnh: Nguyễn Tùng
Sau khi sửa chữa, taluy dương đoạn qua Đèo So có độ cao và dốc lớn. Ảnh: Nguyễn Tùng

Anh Hầu Văn An (xã Quy Kỳ, Định Hoá) hàng ngày vẫn phải đi qua khu vực này để sang bên xã Bình Trung (Chợ Đồn) làm thuê. Từ khi Đèo So bị sạt lở, việc đi lại rất khó khăn, đã có biển cấm nhưng để tiết kiệm thời gian anh An vẫn cố đi qua.

"Cố đi qua mấy trăm mét sạt này là sang được bên Chợ Đồn rồi, đi đường khác thì xa hơn mấy chục km. Nhìn cũng thấy nguy hiểm thật, chả biết đất đá đổ xuống lúc nào nhưng vẫn phải liều thôi" - anh An cho hay.

Tình trạng tương tự ở chiều ngược lại. Nếu đi theo phương án phân luồng thì phải vòng qua đường Hồ Chí Minh, tốn thời gian và xa hơn hàng chục km là điều không ai muốn.

Người dân vẫn bất chấp nguy hiểm đi qua đoạn sạt lở.
Bất chấp nguy hiểm, người dân của hai huyện Định Hoá (Thái Nguyên) và Chợ Đồn (Bắc Kạn) vẫn phải liều mình băng qua khu vực này mỗi ngày. Ảnh: Nguyễn Tùng

Theo chị Dân (huyện Định Hoá): "Ngày nào tôi cũng phải đi qua đây 2 lượt, việc sạt lở đoạn đèo So đã xuất hiện từ đầu năm 2022, đến tháng 5 thì sạt nhiều hơn. Cũng không hiểu sao đoạn này mới sửa chữa mà chỉ sau vài trận mưa đã hỏng nhanh thế".

Trao đổi với PV, ông Luân Đức Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quy Kỳ (Định Hoá) cho biết, việc sửa chữa, hạ độ dốc của khu vực đèo So lúc đầu thì ổn nhưng sau đó mưa gió thấy sạt lở nghiêm trọng, chính quyền địa phương rất lo lắng.

"Đây là tuyến đường đi lại chính của người dân, sạt lở khiến đá lăn rất nguy hiểm. Mong muốn cơ quan chức năng sớm sửa chữa để đảm bảo an toàn cho nhân dân" - ông Quỳnh đề nghị.

Tìm hiểu của PV, dự án “Sửa chữa đột xuất xử lý vị trí mất an toàn giao thông tại km34 – 35+200 QL.3C (Đèo So) được Tổng Cục Đường bộ phê duyệt vào tháng 4.2021. Dự án được giao cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư với kinh phí thực hiện 22,365 tỉ đồng.

Hiện trên Đèo So có biển cấm lưu thông và nhân viên túc trực.
Hiện trên Đèo So có biển cấm lưu thông và nhân viên túc trực. Ảnh: Nguyễn Tùng

Việc thẩm định thiết kế do Phòng Quản lý Chất lượng và An toàn giao thông thực hiện và trình lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên ký duyệt. Dự án thi công trong trong thời gian hơn 1 năm, đưa vào khai thác từ đầu năm 2023.

Mặc dù sạt lở nghiêm trọng diễn ra chỉ vài tháng sau quá trình sửa chữa nhưng phía phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên) vẫn cho rằng, việc sạt lở tại Đèo So không liên quan tới quá trình xây dựng.

Cũng theo đơn vị này, công tác thi công làm đúng theo thiết kế, đảm bảo chất lượng. Ngoài yếu tố mưa lớn thì đường mới hạ taluy nên mới xảy ra sạt lở.

Như Lao Động đã thông tin, do ảnh hưởng của mưa lớn đầu năm 2023, đã khiến bề mặt taluy dương đoạn Đèo So bị sạt lở nghiêm trọng.

Ngày 22.5, Bộ GTVT đã có Quyết định Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường quốc lộ tại khu vực huyện Định Hoá.

Mới đây, ngày 25.5, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản 2398 yêu cầu khẩn trương rà soát, thống nhất phương án xử lý sạt lở tại khu vực Đèo So trước ngày 27.5.2023.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị công bố tình huống khẩn cấp tại Đèo So

Việt Bắc |

Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT sớm công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực Đèo So QL.3C do sạt lở.

Bờ sông Đà sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp hàng trăm hộ dân ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Hàng trăm hộ dân sống tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông lo lắng vì tình trạng sạt lở bờ sông Đà đang diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Cao Bằng ra chỉ đạo nóng, làm rõ vụ sạt lở bờ kè làm 3 người tử vong

Tân Văn |

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã có những chỉ đạo liên quan đến vụ sạt lở bờ kè làm 3 người tử vong.

Lừa đảo rao bán lens máy ảnh trên Facebook, cuỗm tiền cọc của khách hàng

LƯƠNG HẠNH |

Có nhu cầu mua một chiếc lens máy ảnh để phục vụ cho công việc, anh K không ngờ mình bị mất 10,5 triệu đồng từ một đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội. Sau khi anh K đăng bài bóc mẽ đối tượng, hàng chục người đã nhắn tin cho anh K và cho biết, họ cũng là nạn nhân của hình thức lừa đảo mới này.

Kiểm tra thông bệnh viện chậm trễ phẫu thuật nối ngón tay cho bệnh nhân

An Long |

Chiều 28.5, Giám đốc sở Y tế tỉnh Long An Huỳnh Minh Phúc cho biết, đã kiểm tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội phản ánh, khoa cấp cứu cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An chậm xử lý phẫu thuật nối đốt tay cho bệnh nhân. Theo đó, Sở y tế cũng đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa báo cáo về việc này.

Giờ thứ 9: Câu chuyện không có hồi kết - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Hồi đó tôi là một nghệ sỹ chơi đàn organ có tiếng ở các đoàn văn công đi biểu diễn xuyên Việt. Mới 24 tuổi nhưng tôi đã có gần chục năm làm nhạc công. Sở hữu bề ngoài lịch lãm lãng tử, lại thêm ngón đàn điêu luyện, mỗi lần tôi và ban nhạc đứng trên sân khấu biểu diễn là tôi lại cảm thấy hào quang tỏa ra xung quanh mình, không ngạc nhiên lắm nếu tôi có hàng tá cả fan hâm mộ nữ xin chết, suốt dọc miền Nam Bắc nơi chúng tôi đi biểu diễn.

Tin 20h: Bão Mawar có thể di chuyển theo hướng nào khi đổ bộ Philippines?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 28.5: Bão Mawar có thể di chuyển theo hướng nào khi đổ bộ Philippines; Lý do cột mốc số 0 nổi tiếng ở Hà Giang bị nhổ bỏ; Xét học bạ THPT được nhiều thí sinh ưu ái trong mùa tuyển sinh 2023...

Chém Phó công an thị trấn và 2 người khác trọng thương vì bị xử phạt bán hàng rong

NGUYÊN ANH |

Đối tượng bán hàng rong ở huyện An Biên (Kiên Giang) dùng dao đuổi theo và chém nhiều nhát làm một cán bộ công an và 2 bảo vệ dân phố bị thương nặng.

Đề nghị công bố tình huống khẩn cấp tại Đèo So

Việt Bắc |

Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT sớm công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực Đèo So QL.3C do sạt lở.

Bờ sông Đà sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp hàng trăm hộ dân ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Hàng trăm hộ dân sống tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông lo lắng vì tình trạng sạt lở bờ sông Đà đang diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Cao Bằng ra chỉ đạo nóng, làm rõ vụ sạt lở bờ kè làm 3 người tử vong

Tân Văn |

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã có những chỉ đạo liên quan đến vụ sạt lở bờ kè làm 3 người tử vong.