Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 2 Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đề xuất lắp đặt thêm camera phạt nguội nhằm giải quyết triệt để tình trạng người dân vi phạm giao thông trên đường Vành đai 2.

Đường Vành đai 2 trên cao thông xe hồi giữa tháng 1.2023 với chiều dài khoảng 5km kéo dài từ cầu Vĩnh Tuy tới Ngã Tư Sở. Hợp phần đường này dành riêng cho ôtô với vận tốc tối đa 80km/h, gồm 4 làn xe, không có dải dừng khẩn cấp.

Thời gian gần đây, tình trạng người đi xe máy vào đường Vành đai 2 trên cao diễn ra phổ biến. Tình trạng này kéo dài cả ngày và số lượng người vi phạm nhiều nhất tập trung vào khung giờ cao điểm.

Theo ghi nhận, hàng trăm người chạy xe máy nối thành hàng bắt đầu từ điểm đầu đường trên cao đoạn chân cầu Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Khi thấy cảnh sát giao thông, họ lập tức quay đầu bỏ chạy thành hàng dài và bất chấp đi ở làn ngược chiều.

Nhiều người vi phạm lấy lý do là đường Vành đai 2 dưới thấp đoạn trước cổng khu đô thị Imperia Sky Garden thường xuyên ùn ứ do có nhịp đèn đỏ dài.

Theo quy định, tài xế sẽ bị xử phạt 500.000 đồng và tước bằng lái xe 2 tháng với lỗi đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào.

Theo Đại úy Cao Văn Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), lực lượng chức năng thường xuyên lập chốt để xử lý vi phạm. Mỗi ca, xử lý trung bình 10-15 trường hợp.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, nhiều lái xe còn liều lĩnh quay đầu đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đặc biệt, tập trung vào những hành vi người điều khiển phương tiện xe môtô tham gia giao thông đi vào đường cấm, khu vực cấm.

Thời gian tới, ngoài đề xuất lắp đặt thêm camera phạt nguội, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị sự vào cuộc của công an phụ trách địa bàn, lực lượng Thanh tra Giao thông cùng tham gia xử lý.

Phòng cũng đề xuất có thêm biện pháp hướng dẫn phân luồng, xử lý vi phạm ngay từ điểm đầu lên xuống đường vành đai và ở nút giao Giải Phóng - Trường Chinh, Ngã Tư Sở - Trường Chinh.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, người điều khiển xe máy cần chấm dứt vi phạm để bảo vệ an toàn tính mạng cho chính bản thân, người tham gia giao thông và toàn xã hội.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hai thanh niên tấn công lái xe trên Vành đai 2 còn nguy hiểm hơn hành vi của Ngọc Trinh

Lê Thanh Phong |

Hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 Hà Nội là hành vi mang tính chất côn đồ, có thể bị xử lý hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng" và tội "Cố ý gây thương tích".

Cảnh sát đón lõng, xử lý loạt xe máy lưu thông trên đường Vành đai 2 Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều người dân bất chấp biển cấm, điều khiển xe máy lưu thông trên đường Vành đai 2. Lực lượng chức năng đã đón lõng, xử lý những trường hợp vi phạm.

Hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 Hà Nội có thể bị phạt tù

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Theo luật sư, hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 là hành vi mang tính chất côn đồ, có thể bị xử lý hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng" và tội "Cố ý gây thương tích".

Siêu tàu Thăng Long hơn 1.000 chỗ tạm phục vụ tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo từ 9.3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc Express đã có kế hoạch đưa siêu tàu khách Thăng Long với sức chứa hơn 1.000 khách vào vận hành, phục vụ tạm thời tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.

Lợi nhuận của PVI khả quan, nợ phải trả phình to

Ngọc Thiện |

Qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần PVI (HNX:PVI), lợi nhuận sau thuế năm qua của doanh nghiệp tăng so với năm 2022.

Tài xế tử vong, 12 hành khách bị thương trên cao tốc TPHCM - Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.3, Công an huyện Cẩm Mỹ đang phối hợp lực lượng chức năng xác minh vụ tai nạn ở đường dẫn vào trạm dừng chân cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khiến tài xế tử vong, 12 người bị thương.

Để chỏng chơ 105.000 USD trên giỏ xe đạp vì nhầm tưởng là tiền âm phủ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Người phụ nữ 50 tuổi làm nghề thu mua phế liệu nhặt được 105.000 USD và nghĩ đây là tiền âm phủ. Theo cơ quan chức năng, số tiền này của khách du lịch đánh rơi.

Công an lập hồ sơ xử lý vụ việc người mẹ ôm con tạo hiện trường tự tử để dọa chồng

KHÁNH AN |

Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) lập hồ sơ xử lý theo quy định vụ việc người mẹ ôm con, tạo hiện trường giả nhảy cầu tự tử để dọa chồng trên cầu Đông Trù.

Hai thanh niên tấn công lái xe trên Vành đai 2 còn nguy hiểm hơn hành vi của Ngọc Trinh

Lê Thanh Phong |

Hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 Hà Nội là hành vi mang tính chất côn đồ, có thể bị xử lý hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng" và tội "Cố ý gây thương tích".

Cảnh sát đón lõng, xử lý loạt xe máy lưu thông trên đường Vành đai 2 Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều người dân bất chấp biển cấm, điều khiển xe máy lưu thông trên đường Vành đai 2. Lực lượng chức năng đã đón lõng, xử lý những trường hợp vi phạm.

Hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 Hà Nội có thể bị phạt tù

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Theo luật sư, hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 là hành vi mang tính chất côn đồ, có thể bị xử lý hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng" và tội "Cố ý gây thương tích".