Đề xuất cắt giảm 900 lượt xe buýt/ngày ở Hà Nội

Cường Ngô |

Giảm 900 lượt xe buýt/ngày là đề xuất của Transerco để hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh COVID-19 trên phương tiện công cộng.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa có văn bản báo cáo đề xuất UBND, Sở GTVT, Sở Tài chính Hà Nội phương án điều chỉnh giảm 900 lượt xe/ngày trên 28 tuyến buýt (tương đương giảm 21,3% số lượt xe). Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 22.3.

“Trong quá trình thực hiện, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi và căn cứ vào tình hình thực tế để báo cáo đề xuất thành phố có những điều chỉnh phù hợp,” lãnh đạo Transerco cho biết.

Transerco cũng yêu cầu tất cả xe buýt của công ty chủ động tắt điều hoà, chỉ sử dụng hệ thống quạt gió, cố gắng mở các cửa thoáng để lưu thông không khí trong xe hoặc sử dụng điều hoà trên 26 độ C.

Ngoài ra, Transerco đã triển khai các biện pháp khử trùng phương tiện, cung cấp nước sát khuẩn, các khẩu trang phát cho lái phụ xe vận hành trên các tuyến.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu ngành giao thông giảm tần suất hoạt động của xe buýt tối đa trên toàn TP. Bởi theo ông Chung trước những diễn biến của dịch COVID-19, nhiều ở châu Âu hay Bắc Kinh (Trung Quốc), xe buýt đều dừng hoạt động.

“Chúng ta cũng cần giảm tần suất hoạt động của xe buýt, đặc biệt là các tuyến có đông sinh viên và người lao động. Còn với người dân, những ngày này nên hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, tự đi bằng phương tiện cá nhân là phương án tốt nhất”, ông Nguyễn Đức Chung nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Lắp đặt dung dịch sát khuẩn trên tất cả xe buýt Hà Nội phòng dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Để đảm bảo an toàn cho hành khách di chuyển trên xe buýt mùa dịch COVID-19, tất cả các xe buýt tại Hà Nội đều được lắp đặt dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay khô.

Hà Nội và TPHCM vắng vẻ sau khuyến cáo người dân hạn chế ra đường

Hà Hoài - Thanh Chân |

Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến phố vắng vẻ, dịch vụ công cộng ở Hà Nội và TPHCM vắng khách sau khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường để hạn sự chế lây lan dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội đủ hàng hoá cung cấp cho người dân trong dài hạn

Cường Ngô |

Mạng xã hội tối 19.3 lan truyền thông tin Hà Nội sẽ phong tỏa thành phố từ 12h đêm vì dịch COVID-19 khiến nhiều người hoang mang, và đến các trung tâm thương mại để mua, tích trữ hàng hoá. Ngay sau đó, Chủ tịch Hà Nội lên tiếng bác bỏ tin đồn thất thiệt này. Cùng với đó, Bộ Công Thương cũng khẳng định đủ hàng hoá để cung ứng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lắp đặt dung dịch sát khuẩn trên tất cả xe buýt Hà Nội phòng dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Để đảm bảo an toàn cho hành khách di chuyển trên xe buýt mùa dịch COVID-19, tất cả các xe buýt tại Hà Nội đều được lắp đặt dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay khô.

Hà Nội và TPHCM vắng vẻ sau khuyến cáo người dân hạn chế ra đường

Hà Hoài - Thanh Chân |

Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến phố vắng vẻ, dịch vụ công cộng ở Hà Nội và TPHCM vắng khách sau khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường để hạn sự chế lây lan dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội đủ hàng hoá cung cấp cho người dân trong dài hạn

Cường Ngô |

Mạng xã hội tối 19.3 lan truyền thông tin Hà Nội sẽ phong tỏa thành phố từ 12h đêm vì dịch COVID-19 khiến nhiều người hoang mang, và đến các trung tâm thương mại để mua, tích trữ hàng hoá. Ngay sau đó, Chủ tịch Hà Nội lên tiếng bác bỏ tin đồn thất thiệt này. Cùng với đó, Bộ Công Thương cũng khẳng định đủ hàng hoá để cung ứng.