Đề nghị chấp thuận Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư đề xuất dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo

HƯNG THƠ |

Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã tham mưu với UBND tỉnh Quảng Trị về đơn vị lập hồ sơ đề xuất dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

Ngày 7.7, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa tham mưu với UBND tỉnh Quảng Trị về đơn vị lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo.

Theo đó, sau khi có đề nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải về lập hồ sơ đề xuất dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) theo phương thức đối tác công tư, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở GTVT tỉnh phối hợp với các đơn vị tham mưu trả lời.

Căn cứ vào các quy định và chủ trương được thông qua, Sở GTVT kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư đề xuất dự án để lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư. Nhà đầu tư được chấp thuận tự bỏ ra kinh phí để tổ chức khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án.

Ông Lê Đức Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, UBND tỉnh vừa nhận được kiến nghị của Sở GTVT. Trước đó, chủ trương đồng ý để Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư đề xuất dự án để lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại thông báo kết luận ngày 21.6.2023.

“Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải là nhà thầu, nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án giao thông lớn trên địa bàn cả nước. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị rất trân trọng trước đề xuất của nhà đầu tư, nên đang xem xét để sớm có quyết định” – ông Lê Đức Tiến, thông tin.

Được biết, hiện Quốc lộ 9 từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đang quá tải, có thời điểm ùn tắc mất an toàn giao thông vì lượng xe lưu thông đông. Theo Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo được quy hoạch với chiều dài dự kiến 70km, quy mô mặt cắt ngang 4 làn xe và tiến trình đầu tư là trước năm 2030.

Sơ bộ tổng mức đầu tư thực hiện dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo là 7.938 tỉ đồng. Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư - hợp đồng BOT, có sự tham gia hỗ trợ của nhà nước. Trong đó, nguồn vốn dự kiến bố trí vốn từ ngân sách địa phương, ngân sách trung ương, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Chiều dài nghiên cứu của dự án là 56km, điểm đầu của dự án là nút giao với đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại vị trí cầu vượt đường tỉnh 579 thuộc huyện Triệu Phong, còn điểm cuối là Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ở huyện Hướng Hóa. Hướng tuyến của dự án cao tốc sẽ đi song song với Quốc lộ 9.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cạnh tranh, thu hút du khách khi các tỉnh sắp có đường cao tốc thông suốt

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Bên cạnh tín hiệu khởi sắc đáng mừng cho du lịch Bình Thuận thì địa phương này cũng phải tính đến việc thu hút khách trong những năm sau khi mà sự cạnh tranh giữa các tỉnh có du lịch biển sẽ gay gắt vì những năm sau có thêm nhiều cao tốc nối các tỉnh thành, du khách sẽ có nhiều sự lựa chọn về điểm đến hơn.

Vì sao Quảng Trị nóng lòng làm cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo?

HƯNG THƠ |

Quốc lộ 9 từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đang quá tải, nếu xây dựng được cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo thì giảm tải cho quốc lộ 9 và mở ra khả năng kết nối.

Cam kết bảo hành 10 năm các gói thầu đường cao tốc

LÊ PHI LONG |

Ngày 25.10 Đại diện Tập đoàn Sơn Hải (trụ sở tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa có công văn gửi Bộ GTVT về việc cam kết bảo hành 10 năm đường cao tốc do Tập đoàn Sơn Hải thực hiện.

Những bi kịch cuộc đời vì trót ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Tin lời quảng cáo hoa mỹ của của một số công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch tại Việt Nam, nhiều người dân đã sập bẫy và rơi vào bi kịch, thậm chí tan cửa nát nhà.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 10.7 đến 20.7 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 10.7 - 20.7.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Phụ huynh Hà Nội bất lực nhìn con trượt trường công: Thủ tướng yêu cầu báo cáo

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đơn vị liên quan rà soát báo cáo đầy đủ, chính xác về công tác tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập năm học 2023-2024 của Thành phố Hà Nội.

Gỡ phim chứa "đường lưỡi bò" trên các nền tảng ở Việt Nam

Huyền Chi |

Chiều 10.7, nền tảng Netflix đã gỡ bỏ phim "Hướng gió mà đi" có đường lưỡi bò phi pháp.

Khởi tố, bắt giam 2 Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai thi hành quyết định khởi tố bị can, tống đạt lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 Phó giám đốc và 1 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm 81-03D.

Cạnh tranh, thu hút du khách khi các tỉnh sắp có đường cao tốc thông suốt

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Bên cạnh tín hiệu khởi sắc đáng mừng cho du lịch Bình Thuận thì địa phương này cũng phải tính đến việc thu hút khách trong những năm sau khi mà sự cạnh tranh giữa các tỉnh có du lịch biển sẽ gay gắt vì những năm sau có thêm nhiều cao tốc nối các tỉnh thành, du khách sẽ có nhiều sự lựa chọn về điểm đến hơn.

Vì sao Quảng Trị nóng lòng làm cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo?

HƯNG THƠ |

Quốc lộ 9 từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đang quá tải, nếu xây dựng được cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo thì giảm tải cho quốc lộ 9 và mở ra khả năng kết nối.

Cam kết bảo hành 10 năm các gói thầu đường cao tốc

LÊ PHI LONG |

Ngày 25.10 Đại diện Tập đoàn Sơn Hải (trụ sở tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa có công văn gửi Bộ GTVT về việc cam kết bảo hành 10 năm đường cao tốc do Tập đoàn Sơn Hải thực hiện.