Hà Nội:

Đề nghị bổ sung 12 trạm xe đạp công cộng tại quận Đống Đa

Minh Hạnh |

UBND quận Đống Đa vừa đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xem xét, bổ sung 12 điểm đặt trạm xe đạp công cộng trên địa bàn.

Cụ thể, tại phường Láng Thượng bố trí 2 địa điểm gồm: Trước cổng Trung tâm y tế dự phòng quận và vỉa hè đầu ngõ 80 phố Chùa Láng, đoạn hồ Láng Thượng.

Tại phường Láng Hạ bố trí 5 địa điểm gồm: Trước cổng ký túc xá Đại học Giao thông - Vận tải; trước cổng trường Đại học Luật Hà Nội; trước cổng Học viện Thanh thiếu niên; trước cổng trường Trung cấp kỹ thuật Tin học Hà Nội; hè phố Hào Nam đoạn giáp hồ Hào Nam.

Vỉa hè phố Tây Sơn giáp gò Đống Đa (phường Quang Trung); vườn hoa cổng trường Đại học Thủy lợi (phường Trung Liệt); vỉa hè trước cổng Đại học Y Hà Nội (phường Trung Tự); hè góc phố Đông Tác và Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên); hè phố Nam Đồng đoạn giáp hồ Xã Đàn, đối diện khu Ngoại giao đoàn Trung Tự (phường Nam Đồng).

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa - ông Hà Anh Tuấn - cho biết, đây là các vị trí đã được quận phối hợp với nhà đầu tư thực hiện khảo sát thực tế. Các vị trí đề xuất nhằm bảo đảm tính kết nối liền mạch và nâng cao sự tiện lợi cho người dân trong việc sử dụng xe đạp công cộng như một lựa chọn thân thiện môi trường, qua đó hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cơ giới hay phương tiện cá nhân.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xây dựng dự án triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị để thực hiện tại 5 quận trung tâm.

Theo đó, xe đạp công cộng được sử dụng phục vụ người dân tại 5 quận trung tâm bao gồm: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Đống Đa, Thanh Xuân và các điểm cạnh lối lên, xuống của tuyến tàu điện đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, trụ sở liên cơ quan. Thời gian dự kiến thực hiện năm 2022 đến 2023.

Dự án sẽ triển khai theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư 1.000 xe đạp, trong đó có 500 xe đạp truyền thống và 500 xe đạp điện. Số xe này sẽ được bố trí từ 70 đến 80 vị trí. Giai đoạn 2, dự kiến từ năm 2023 đến 2024, mở rộng vùng phục vụ ra các quận trung tâm và vùng lân cận trung tâm. Quy mô đầu tư khoảng 3.000 xe đạp, bố trí tại 350 địa điểm.

Theo tính toán, tổng chi phí của dự án là khoảng 26 tỉ đồng, do nhà đầu tư tự bỏ vốn và khai thác. Dự án dự kiến thực hiện thí điểm trong vòng 18 tháng, mức phí được đưa ra để người dân có thể sử dụng xe đạp điện là khoảng 20.000 đồng/giờ hoặc 200.000 đồng/ngày.

Để hỗ trợ dự án, nhà đầu tư đề xuất UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ một số địa điểm đặt trạm sạc tại các địa điểm đặt xe phục vụ người dân.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Người dân và du khách chính thức được dùng xe đạp công cộng tại Huế

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Người dân và du khách khi đến TP. Huế sẽ được sử dụng dịch vụ xe đạp chia sẻ công cộng.

Hà Nội: Thu tiền triệu từ dịch vụ cho thuê xe đạp ở Hồ Tây

Đình Hiếu - Hà An |

Hà Nội - Hiện nay, dịch vụ cho thuê xe đạp ở Hồ Tây hút khách. Mỗi dịp cuối tuần, chủ cửa hàng dịch vụ có thể thu về 2 - 3 triệu đồng/ngày.

Thuê xe đạp miễn phí: Sinh viên hào hứng vì tiết kiệm và bảo vệ môi trường

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Xe đạp là phương tiện giao thông thân thiện, góp phần giữ gìn mảng xanh cho môi trường khu đô thị, chính vì những lợi ích đó dự án I-sinhvien với 38 chiếc xe đạp màu xanh hoàn toàn miễn phí đã ra đời và ngày càng được các bạn sinh viên ủng hộ.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Người dân và du khách chính thức được dùng xe đạp công cộng tại Huế

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Người dân và du khách khi đến TP. Huế sẽ được sử dụng dịch vụ xe đạp chia sẻ công cộng.

Hà Nội: Thu tiền triệu từ dịch vụ cho thuê xe đạp ở Hồ Tây

Đình Hiếu - Hà An |

Hà Nội - Hiện nay, dịch vụ cho thuê xe đạp ở Hồ Tây hút khách. Mỗi dịp cuối tuần, chủ cửa hàng dịch vụ có thể thu về 2 - 3 triệu đồng/ngày.

Thuê xe đạp miễn phí: Sinh viên hào hứng vì tiết kiệm và bảo vệ môi trường

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Xe đạp là phương tiện giao thông thân thiện, góp phần giữ gìn mảng xanh cho môi trường khu đô thị, chính vì những lợi ích đó dự án I-sinhvien với 38 chiếc xe đạp màu xanh hoàn toàn miễn phí đã ra đời và ngày càng được các bạn sinh viên ủng hộ.