Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh

Minh Hạnh |

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 và khai giảng năm học mới 2019-2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm được giao, chỉ đạo thực hiện và xử lý nghiêm các trường hơp vi phạm.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện trọng hoạt động vận tải. Có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giảm thiểu tình trạng chậm, huỷ chuyến; xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân, không lái xe sau khi uống rượu, bia, sử dụng chất ma túy; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ôtô tham gia giao thông; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi môtô, xe máy, xe đạp điện; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; vận độngngười dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, Đẩy mạnh triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9”, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để bảo đảm ATGT; phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm TTATGT khu vực cổng trường học. Kiểm soát chặt chẽ điều kiện phương tiện, người lái và ATGT đối với hoạt động vận chuyển học sinh bằng xe bus, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đáng tiếc như thời gian qua.

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, như chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, đặc biệt là đối với trẻ em; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện cơ giới; chở hành khách, hàng hóa quá tải trọng quy định; dừng, đỗ không đúng nơi quy định, không đi đúng phần đường, làn đường và không nhường đường cho xe sau xin vượt…

Khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa, lũ gây ra; kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu giao thông, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế… tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT; các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng, tăng cường hướng dẫn, bảo đảm giao thông, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố...

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: 2 ngày liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông làm 2 người tử vong

H.V |

Liên tiếp trong 2 ngày qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

San sẻ đau thương với gia đình đoàn viên bị tử nạn vì tai nạn giao thông

Nguyễn Lam |

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) vừa  tổ chức thăm viếng và trao số tiền 36,9 triệu đồng cho gia đình đoàn viên Nguyễn Đình Sơn ở xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.

Hà Nội tràn lan lái xe ôm công nghệ vi phạm Luật Giao thông

Quang Hiệu |

Đi sai làn đường, vượt đèn đỏ, sử dụng điện thoại khi lái xe, dừng đỗ đón trả khách tùy tiện, không đúng nơi quy định... là những vi phạm của nhiều tài xế xe ôm công nghệ diễn ra thường xuyên trên đường phố Thủ đô, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đà Nẵng: 2 ngày liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông làm 2 người tử vong

H.V |

Liên tiếp trong 2 ngày qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

San sẻ đau thương với gia đình đoàn viên bị tử nạn vì tai nạn giao thông

Nguyễn Lam |

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam) vừa  tổ chức thăm viếng và trao số tiền 36,9 triệu đồng cho gia đình đoàn viên Nguyễn Đình Sơn ở xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.

Hà Nội tràn lan lái xe ôm công nghệ vi phạm Luật Giao thông

Quang Hiệu |

Đi sai làn đường, vượt đèn đỏ, sử dụng điện thoại khi lái xe, dừng đỗ đón trả khách tùy tiện, không đúng nơi quy định... là những vi phạm của nhiều tài xế xe ôm công nghệ diễn ra thường xuyên trên đường phố Thủ đô, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.