Đầu giờ chiều mùng 4 Tết, cửa ngõ phía Tây TPHCM thông thoáng

HỮU HUY |

Đến đầu giờ chiều ngày 15.2 (mùng 4 Tết), rất đông người dân trên các phương tiện xe máy đã đổ về TPHCM sau kỳ nghỉ Tết. Dù lượng phương tiện tăng vọt, nhưng tình trạng kẹt xe chưa xảy ra.

Ghi nhận vào lúc 13h50 chiều nay 15.2, tại cửa ngõ phía Tây TPHCM trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh), lượng phương tiện giao thông tăng vọt nhưng chưa xuất hiện tình trạng giao thông ùn ứ.

Cửa ngõ phía Tây TPHCM thông thoáng lúc đầu giờ chiều ngày mùng 4 Tết. Ảnh: Hữu Huy
Cửa ngõ phía Tây TPHCM thông thoáng lúc đầu giờ chiều ngày mùng 4 Tết. Ảnh: Hữu Huy

Anh Phạm Văn Trí (30 tuổi, quê ở Vĩnh Long), cho biết: “Do lo ngại việc di chuyển vào lúc chiều tối sẽ xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông nên tôi và gia đình chọn di chuyển vào giờ trưa để né kẹt xe. Giao thông hôm nay có đông nhưng không xảy ra ùn ứ”.

Theo ghi nhận, do thời tiết nắng nóng kết hợp khói bụi khiến người tham gia giao thông trở nên mệt mỏi, đặc biệt là trẻ em sau chuyến đi dài.

Lượng phương tiện di chuyển hướng từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ về TPHCM gia tăng trong ngày mùng 4 Tết. Ảnh: Hữu Huy
Lượng phương tiện di chuyển hướng từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ về TPHCM gia tăng trong ngày mùng 4 Tết. Ảnh: Hữu Huy

Trong các ngày 16 và 17.2 (mùng 5 và 6 Tết), nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại TPHCM sẽ mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021. Do đó, dự kiến sẽ có rất đông người lao động trở lại TPHCM trong khoảng thời gian từ mùng 4 đến mùng 6 Tết.

Đến 14h30 ngày 15.2 (mùng 4 Tết), giao thông ở cửa ngõ phía Tây TPHCM thông thoáng, chưa xảy ra tình trạng ùn ứ. Ảnh: Hữu Huy
Đến 14h30 ngày 15.2 (mùng 4 Tết), giao thông ở cửa ngõ phía Tây TPHCM thông thoáng, chưa xảy ra tình trạng ùn ứ. Ảnh: Hữu Huy

Trưa mùng 4 Tết, cầu Rạch Miễu thông thoáng

Trong khi đó, lúc 11h30 ngày 15.2 (mùng 4 Tết) ở khu vực cầu Rạch Miễu, lượng phương tiện di chuyển hướng từ các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre đi TPHCM cũng tăng vọt.

Giao thông thông thoáng trưa mùng 4 Tết ở khu vực trạm thu phí cầu Rạch Miễu (địa phận tỉnh Bến Tre). Ảnh: Hữu Huy
Giao thông thông thoáng trưa mùng 4 Tết ở khu vực trạm thu phí cầu Rạch Miễu (địa phận tỉnh Bến Tre). Ảnh: Hữu Huy
Theo ghi nhận, lượng phương tiện di chuyển hướng từ các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre đi TPHCM tăng vọt trong ngày mùng 4 Tết. Ảnh: Hữu Huy
Theo ghi nhận, lượng phương tiện di chuyển hướng từ các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre đi TPHCM tăng vọt trong ngày mùng 4 Tết. Ảnh: Hữu Huy

Theo ghi nhận, do lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển qua cầu với tốc độ chậm. Tuy nhiên, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài ở khu vực này.

HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM năm 2021: Hỗ trợ hồi phục sản xuất, phát triển thị trường

AN NGUYÊN |

Năm 2020, kinh tế TPHCM đã gặp không ít khó khăn vì dịch bệnh COVID-19. Trong năm 2021, chính quyền Thành phố sẽ triển khai nhiều kế hoạch để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường.

Dịch COVID-19 ở TPHCM: Trường hợp F1, F2 và tầm soát cộng đồng đều âm tính

Thanh Thanh |

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo các trường hợp tiếp xúc F1, F2 và xét nghiệm tầm soát cộng đồng tại các địa điểm liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn đều có kết quả âm tính.

TPHCM: Vì sao LĐLĐ Tân Phú đạt 650% chỉ tiêu thành lập nghiệp đoàn?

Nam Dương |

Năm 2020, LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM đã thành lập được 10 nghiệp đoàn, nâng tổng số nghiệp đoàn đã thành lập được tại quận Tân Phú lên 13 ở 6 lĩnh vực ngành nghề với 509 đoàn viên.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

TPHCM năm 2021: Hỗ trợ hồi phục sản xuất, phát triển thị trường

AN NGUYÊN |

Năm 2020, kinh tế TPHCM đã gặp không ít khó khăn vì dịch bệnh COVID-19. Trong năm 2021, chính quyền Thành phố sẽ triển khai nhiều kế hoạch để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường.

Dịch COVID-19 ở TPHCM: Trường hợp F1, F2 và tầm soát cộng đồng đều âm tính

Thanh Thanh |

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo các trường hợp tiếp xúc F1, F2 và xét nghiệm tầm soát cộng đồng tại các địa điểm liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn đều có kết quả âm tính.

TPHCM: Vì sao LĐLĐ Tân Phú đạt 650% chỉ tiêu thành lập nghiệp đoàn?

Nam Dương |

Năm 2020, LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM đã thành lập được 10 nghiệp đoàn, nâng tổng số nghiệp đoàn đã thành lập được tại quận Tân Phú lên 13 ở 6 lĩnh vực ngành nghề với 509 đoàn viên.