Đào xới vỉa hè cuối năm: Hà Nội yêu cầu hoàn trả mặt đường trước ngày 10.1

AT |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các Chủ đầu tư giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và chỉ đạo đơn vị thi công phải hoàn trả mặt đường trước ngày 10.1.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ban hành công văn về việc khẩn trương hoàn trả mặt đường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu đối với các công trình đào hè, đào đường trên địa bàn Thành phố (cấp nước, thoát nước, hạ ngầm điện lực, viễn thông..), đề nghị các Chủ đầu tư giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và chỉ đạo đơn vị thi công phải hoàn trả mặt đường trước ngày 10.1.

Các công trình đã thi công xong (còn trong thời gian bảo hành) phải thường xuyên rà soát kiểm tra, xử lý hiện tượng lún sụt trên bề mặt hoàn trả, các vệt rạn nứt tại vị trí mặt đường cũ tiếp giáp với phía hoàn trả, đồng thời, bù lún phần mặt đường đã hoàn trả theo quy định để đảm bảo an toàn giao thông.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội chỉ đạo các đội thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về đào đường không có giấy phép, thi công không đảm bảo an toàn giao thông, không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông kiểm tra toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố, kịp thời sửa chữa các hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông; Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường tăng cường công tác tuần đường, rà soát, kiểm tra việc hoàn trả mặt đường, công tác bảo hành của các đơn vị thi công đào đường trên tuyến đường được giao quản lý; Giám sát chặt chẽ khối lượng, chất lượng trong quá trình triển khai thi công các dự án, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Nếu có bất cập phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải xem xét xử lý theo quy định.

Đề nghị các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý báo cáo công tác thực hiện dự án và công tác hoàn trả mặt đường về Sở Giao thông vận tải Hà Nội trước ngày 10.1.

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, thời điểm cuối năm, nhiều vỉa hè trên các tuyến phố cổ, phố cũ  tại Hà Nội như: Thái Hà (quận Đống Đa), Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm), Hàng Chuối (quận Hai Bà Trưng)… đang bị đào xới để phục vụ thi công đường ống và lát lại đá vỉa hè mới theo quy chuẩn thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đáng chú ý nhiều tuyến đường, hè phố mới làm lại bị đào lên.

AT
TIN LIÊN QUAN

Vỉa hè thành "đại công trường", dân kêu trời vì không còn lối đi bộ

TG |

Dịp cuối năm, nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội xuất hiện tình trạng ngổn ngang gạch đá, khói bụi bao phủ khiến người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường, luồn lách qua các "bẫy công trường".

Hà Nội “đào xới” vỉa hè cuối năm, nhiều tuyến phố ngổn ngang bụi bặm

HẢI NGUYỄN - T.VƯƠNG |

Thời điểm cận kề Tết Dương lịch 2020, vỉa hè trên nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội như Thái Hà, Trung Kính, Trần Xuân Soạn… lại ngổn ngang gạch đá, bụi bặm.

Đào đường, lát đá vỉa hè khiến Hà Nội "mù mịt", người dân nói gì?

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Những ngày qua, nhiều tuyến phố Hà Nội như: Thái Hà, Trần Xuân Soạn, Hồ Xuân Hương, Hàng Chuối,… bị đào xới để chôn lấp đường ống và lát đá vỉa hè khiến phố Hà Nội biến thành "đại công trường".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vỉa hè thành "đại công trường", dân kêu trời vì không còn lối đi bộ

TG |

Dịp cuối năm, nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội xuất hiện tình trạng ngổn ngang gạch đá, khói bụi bao phủ khiến người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường, luồn lách qua các "bẫy công trường".

Hà Nội “đào xới” vỉa hè cuối năm, nhiều tuyến phố ngổn ngang bụi bặm

HẢI NGUYỄN - T.VƯƠNG |

Thời điểm cận kề Tết Dương lịch 2020, vỉa hè trên nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội như Thái Hà, Trung Kính, Trần Xuân Soạn… lại ngổn ngang gạch đá, bụi bặm.

Đào đường, lát đá vỉa hè khiến Hà Nội "mù mịt", người dân nói gì?

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Những ngày qua, nhiều tuyến phố Hà Nội như: Thái Hà, Trần Xuân Soạn, Hồ Xuân Hương, Hàng Chuối,… bị đào xới để chôn lấp đường ống và lát đá vỉa hè khiến phố Hà Nội biến thành "đại công trường".