Danh tính nạn nhân tử vong vụ tai nạn trên cầu vượt Mai Dịch

C.N |

Cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xe chở thư báo với xe container tại cầu vượt Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngày 5.7, chỉ huy Công an quận Cầu Giấy cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn thiện khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên quan giữa xe ôtô chở thư báo với xe container tại cầu vượt Mai Dịch, khiến một người tử vong vào 3h sáng 5.7.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Tưởng Tuấn, tử vong tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an).

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 3h sáng 5.7, giữa xe đầu kéo container BKS 16M-6811 kéo theo rơmoóc 15R-105.90 do anh Ng.V.Q (SN 1993, ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển, hướng đường vành đai 3 trên cao đi cầu Thăng Long (qua cầu Mai Dịch).

Khi đi đến đoạn đường này thì phương tiện trên gặp sự cố nên đỗ lại. Tiếp đó, ôtô tải chở thư báo, BKS 51D-150.46 do anh Ng.T.H (SN 1981, ở xã Tiền Phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển, trên xe chở anh Nguyễn Tưởng Tuấn bất ngờ đâm vào xe container.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe ôtô tải chở thư báo biến dạng hoàn toàn, tài xế và 1 phụ xe thư báo mắc kẹt trong cabin.

Ngay sau đó, lực lượng Đội CSGT trật tự cơ động, công an địa bàn quận Cầu Giấy phối hợp với lực lượng cứu hộ đã huy động dụng cụ cắt cabin, đưa các nạn nhân vào Bệnh viện 198 (Bộ Công an) cấp cứu.

Hậu quả, anh Nguyễn Tưởng Tuấn ngồi trên xe chở thư báo 51D-150.46 tử vong tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an), anh Ng. T.H (SN 1981) bị thương và 2 phương tiện bị hư hỏng.

Công an quận Cầu Giấy đang thụ lý giải quyết vụ việc.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn trên cao tốc tăng do không tuân thủ các quy định khi lưu thông

Minh Hạnh |

Theo TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trong 6 tháng đầu năm 2019, trên các tuyến cao tốc đã xảy ra 43 vụ TNGT làm 8 người chết (tăng 2,4%) và 70 người bị thương (tăng 16,76%). Nguyên nhân chính do ý thức người tham gia giao thông không tuân thủ các quy định khi lưu thông trên đường cao tốc.

Ám ảnh tai nạn do bỏng

Q.Hiệu |

Theo nhận định của các bác sĩ chuyên khoa bỏng, bỏng rất nguy hiểm, bởi không chỉ gây đau đớn, trẻ bị bỏng có tỉ lệ tử vong rất cao. Chỉ cần bỏng 3% nhưng nếu không được điều trị kịp thời, đúng cách có thể khiến trẻ bị nhiễm trùng và dẫn đến tử vong.

Pháp luật 24h: Hình phạt nào cho tài xế taxi bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn?

T.H |

Tài xế taxi bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn: Có thể phạt tù đến 2 năm nếu có người thiệt mạng; Nam thanh niên thủ dâm trên xe buýt có tâm sinh lý không bình thường... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tai nạn trên cao tốc tăng do không tuân thủ các quy định khi lưu thông

Minh Hạnh |

Theo TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trong 6 tháng đầu năm 2019, trên các tuyến cao tốc đã xảy ra 43 vụ TNGT làm 8 người chết (tăng 2,4%) và 70 người bị thương (tăng 16,76%). Nguyên nhân chính do ý thức người tham gia giao thông không tuân thủ các quy định khi lưu thông trên đường cao tốc.

Ám ảnh tai nạn do bỏng

Q.Hiệu |

Theo nhận định của các bác sĩ chuyên khoa bỏng, bỏng rất nguy hiểm, bởi không chỉ gây đau đớn, trẻ bị bỏng có tỉ lệ tử vong rất cao. Chỉ cần bỏng 3% nhưng nếu không được điều trị kịp thời, đúng cách có thể khiến trẻ bị nhiễm trùng và dẫn đến tử vong.

Pháp luật 24h: Hình phạt nào cho tài xế taxi bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn?

T.H |

Tài xế taxi bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn: Có thể phạt tù đến 2 năm nếu có người thiệt mạng; Nam thanh niên thủ dâm trên xe buýt có tâm sinh lý không bình thường... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.