Dân nhậu rủ nhau mua áo, mũ xe ôm để "né" đo nồng độ cồn?

Phạm Đông |

Trước thông tin dân nhậu rủ nhau mua quần áo xe ôm công nghệ để né đo nồng độ cồn, Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã lên tiếng về vấn đề này.

Ngay sau khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực, lực lượng CSGT toàn quốc đã tăng cường ra quân, từ đó phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đã có nhiều trường hợp vi phạm bị phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng. Đây mức cao nhất của người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn. Còn đối với người điều khiển xe mô tô đã bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Khi mức xử phạt tăng cao, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều trang rao bán quần áo xe ôm công nghệ. Nhiều người rủ nhau: “Mua đồ chạy Grab đi nhậu anh em ơi”, hoặc “Mặc áo Grab đi nhậu có khi lại hay”… sau thông tin về quy định xử phạt với tài xế có nồng độ cồn chạy xe.

Nhiều dòng trạng thái rủ nhau mua quần áo xe ôm công nghệ.
Dòng trạng thái rủ nhau mua quần áo xe ôm công nghệ.

Trao đổi với Lao Động ngày 4.1, một chiến sỹ CSGT Đội 3 (Công an Hà Nội) cho biết, thực hiện đợt cao điểm, đơn vị này sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền, xử phạt các lái xe vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Trong đó có cả những hành vi vi phạm của “xe ôm” công nghệ.

"Chỉ cần phát hiện tài xế taxi hay xe ôm công nghệ có dấu hiệu vi phạm, đơn vị sẽ kiểm tra và xử lý triệt để như những trường hợp vi phạm khác. Do vậy, tài xế dù có mặc trang phục như thế nào khi tham gia giao thông mà có dấu hiệu vi phạm thì cũng sẽ bị dừng xe kiểm tra" - chiến sỹ CSGT Đội 3 cho hay.

Theo CSGT Đội 3, trong đợt cao điểm, các đơn vị chức năng sẽ tăng cường bố trí lực lượng, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm. Trong đó có tài xế “xe ôm” công nghệ đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông như: Chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chở 2 người trên xe, đi ngược chiều...

Từ 1.1.2020 đến nay, Đội CSGT số 6, đã ra quân xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, ngày 2.1 có trường hợp nam thanh niên mặc đồng phục "xe ôm" công nghệ điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 19K1- 21xxx khi bị lực lượng công an dừng xe kiểm tra cũng phát hiện nồng độ cồn 0.051 miligam/1lít khí thở.

Nam tài xế xe ôm công nghệ có nồng độ cồn 0,051 miligam/1lít khí thở. Ảnh: Linh Nhi
Nam tài xế xe ôm công nghệ có nồng độ cồn 0,051 miligam/1lít khí thở. Ảnh: Linh Nhi

Theo Trung tá Phương Công Thường, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Hà Nội, sau khi Nghị định số 100 của Chính phủ có hiệu lực, đã có rất nhiều lỗi vi phạm có mức xử phạt tăng nặng. Trong buổi tối 2.1, Đội CSGT số 6 tổ chức kiểm tra đối với lỗi vi phạm nồng độ cồn tại đường Xuân Thủy, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 5 trường hợp.

Trong quá trình xử lý, rất nhiều trường hợp người vi phạm gây khó khăn, không chấp hành yêu cầu của lực lượng CSGT. Tuy nhiên, đơn vị đã kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

"Qua đây chúng tôi mong người dân khi tham gia giao thông tuyệt đối không sử dụng bia rượu. Sau khi đã uống rượu bia không nên lái xe để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác” - Trung tá Thường nói.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Lái xe Santa Fe vi phạm nồng độ cồn “khủng”, suýt tông vào cảnh sát 141

VƯƠNG TRẦN |

Tài xe lái ôtô Hyundai Santa Fe vi phạm nồng độ cồn “khủng”, không chấp hành hiệu lệnh suýt tông vào cảnh sát 141.

Nhiều người vi phạm nồng độ cồn đeo khẩu trang để "qua mặt" CSGT

Huân Cao - Quân Trường |

Nhiều người sau khi uống rượu bia, khi điều khiển phương tiện giao thông đã cố tình đeo khẩu trang vào để che giấu khuôn mặt "đỏ bừng", nhằm qua mặt CSGT tại các điểm chốt chặn.

Lo bị xử phạt do ăn hoa quả có nồng độ cồn: Cơ quan soạn thảo Luật nói gì?

Thùy Linh |

Luật Phòng chống tác hại rượu, bia có hiệu lực, lại khiến nhiều người dân lo ngại bị xử phạt khi tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn, do ăn phải một số loại trái cây, thức ăn có chứa cồn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lái xe Santa Fe vi phạm nồng độ cồn “khủng”, suýt tông vào cảnh sát 141

VƯƠNG TRẦN |

Tài xe lái ôtô Hyundai Santa Fe vi phạm nồng độ cồn “khủng”, không chấp hành hiệu lệnh suýt tông vào cảnh sát 141.

Nhiều người vi phạm nồng độ cồn đeo khẩu trang để "qua mặt" CSGT

Huân Cao - Quân Trường |

Nhiều người sau khi uống rượu bia, khi điều khiển phương tiện giao thông đã cố tình đeo khẩu trang vào để che giấu khuôn mặt "đỏ bừng", nhằm qua mặt CSGT tại các điểm chốt chặn.

Lo bị xử phạt do ăn hoa quả có nồng độ cồn: Cơ quan soạn thảo Luật nói gì?

Thùy Linh |

Luật Phòng chống tác hại rượu, bia có hiệu lực, lại khiến nhiều người dân lo ngại bị xử phạt khi tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn, do ăn phải một số loại trái cây, thức ăn có chứa cồn.