Đắk Nông: Va chạm giữa xe khách và xe máy khiến 2 người đàn ông thương vong

BẢO TRUNG |

Ngày 21.2, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 2, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy khiến hai người đàn ông thương vong.

Theo thông tin ban đầu, xe khách Việt Tân Phát BKS: 51B-190.69 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường HCM (hướng Đắk Nông đi Đắk Lắk) tới địa điểm trên xảy ra va chạm với xe máy.

Trên xe máy có ông Hà Khắc Sơn (52 tuổi, ngụ xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút) và ông Phạm Văn Dương (62 tuổi, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil).

Cú va chạm mạnh khiến ông Sơn và ông Dương ngã văng xuống đường, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe khách.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Cư Jút.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân Dương đã tử vong, ông Sơn tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu.

Giao thông qua khu vực trên đã bị ách tắc cục bộ và nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ chức năng điều tra làm rõ.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Người phụ nữ bị sát hại dã man trong rẫy

BẢO TRUNG |

Ngày 20.2, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông thông tin, vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong không toàn thây của bà T.T.M. (xã Đắk R’Tih, huyện Tuy Đức).

Địa phương chủ quan trong chống dịch COVID-19, Đắk Nông gấp rút chấn chỉnh

BẢO TRUNG |

Ngày 19.2, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông ký ban hành văn bản hỏa tốc về việc chấn chỉnh việc cách ly tại nhà trong phòng chống dịch COVID-19.

Một số địa phương ở Đắk Nông còn chủ quan, lơ là trong chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Trong quá trình quản lý, giám sát và theo dõi các trường hợp cách ly y tế tại nhà, chính quyền một số địa phương ở Đắk Nông vẫn còn chủ quan, lơ là trong công tác quản lý, giám sát...

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đắk Nông: Người phụ nữ bị sát hại dã man trong rẫy

BẢO TRUNG |

Ngày 20.2, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông thông tin, vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong không toàn thây của bà T.T.M. (xã Đắk R’Tih, huyện Tuy Đức).

Địa phương chủ quan trong chống dịch COVID-19, Đắk Nông gấp rút chấn chỉnh

BẢO TRUNG |

Ngày 19.2, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông ký ban hành văn bản hỏa tốc về việc chấn chỉnh việc cách ly tại nhà trong phòng chống dịch COVID-19.

Một số địa phương ở Đắk Nông còn chủ quan, lơ là trong chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Trong quá trình quản lý, giám sát và theo dõi các trường hợp cách ly y tế tại nhà, chính quyền một số địa phương ở Đắk Nông vẫn còn chủ quan, lơ là trong công tác quản lý, giám sát...