Đắk Lắk: Siết chặt quản lý xe khách dịp Tết

BẢO TRUNG |

Thời điểm cận Tết Nguyên đán, vé xe khách đi từ Đắk Lắk về các tỉnh miền Trung và Đông Nam Bộ trong những ngày giáp Tết hầu như đã được bán hết. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, tránh xảy ra cảnh bát nháo, lộn xộn tại các bến xe, tỉnh Đắk Lắk siết chặt hoạt động quản lý xe khách, tránh xảy ra tình trạng chèo kéo, bắt khách dọc đường...

‘’Cháy vé’’ khắp các tuyến

Theo tin từ bến xe liên tỉnh Đắk Lắk, vé xe trong 10 ngày trước và sau Tết Nguyên đán dự kiến sẽ tăng từ 40% đến 50% (tức 21.12 Âm lịch đến hết mùng 10 tháng giêng Âm lịch). Cụ thể, các tuyến từ Vinh (Nghệ An) ra các tỉnh phía bắc sẽ tăng 50%. Những tuyến từ Quảng Trị trở vào sẽ tăng 40%, bằng với năm ngoái. Phía đơn vị cũng khống chế số lượng vé bán ra, tuyệt đối không cho tăng để đảm bảo an toàn cho hành khách. Hiện, bến xe liên tỉnh Đắk Lắk có khoảng 40 đơn vị đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải với gần 200 phương tiện. Các dịp lễ, Tết số lượng xe có thể tăng hơn nhiều để đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Phía nhà xe Chín Nghĩa, chạy tuyến cố định Đắk Lắk - Quảng Ngãi thông tin, vé xe các ngày giáp Tết âm lịch hầu như đã bán hết. Chỉ còn trống những ngày từ 20 đến 23 âm lịch nhưng số lượng cũng rất ít, dự kiến khoảng vài ngày sau cũng sẽ bán hết. Nhà xe năm nay tăng giá vé từ 240.000 đồng lên 360.000 đồng.

Không chỉ riêng bến xe liên tỉnh Đắk Lắk, bến xe phía nam TP.Buôn Ma Thuột, khu vực có khu công nghiệp, tập trung nhiều nhân lao động đang làm việc cũng xảy ra tình ‘’cháy vé’’ xe trong những ngày giáp Tết. Đến nay, vé xe từ Đắk Lắk đi các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM… dịp Tết đều đã được đặt trước cách đây nhiều tuần.

 Siết chặt quản lý xe khách

Hiện các đơn vị có đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải ở cả hai bến xe lớn tại Đắk Lắk đều chấp hành tốt việc tăng giá vé dịp Tết, không có đơn vị nào tăng vượt mức quy định. Nếu có đơn vị nào tăng quá mức quy định đều sẽ bị xử lý nghiêm, nặng nhất là tạm đình chỉ hoạt động. Bên cạnh đó, các đơn vị phải bán vé cho hành khách khi họ có nhu cầu chứ không được giới thiệu khách cho chủ xe, lái xe để tránh hiện tượng ghim vé để nhà xe tự bán. Các nhà xe phải cam kế không đưa xe chạy tuyến cố định ra kinh doanh theo dạng xe chạy hợp đồng.

Ông Đỗ Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty cổ phần bến xe liên tỉnh Đắk Lắk cho biết: Cận Tết, nhiều nhà xe khi ở bến thì chở khách đúng số lượng quy định nhưng khi ra khỏi bến thì lại bắt thêm hành khách gây ra cảnh xô bồ, bát nháo. Chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh tiến hành rà soát lại một lần nữa, nếu phát hiện các nhà xe sử dụng tài xế không có bằng lái, xe không có đăng kiểm rõ ràng hoặc số lượng xe không đủ như đăng ký thì sẽ xử lý nghiêm, không nhân nhượng cho qua. Bên cạnh đó, hướng dẫn sắp xếp xe tập kết, đón trả khách đúng vị trí, đảm bảo lưu thông, không để xảy ra tình trạng ùn ứ trong những ngày giáp Tết. Đặc biệt, bố trí nhân viên tuần tra không để xảy ra nạn ‘’cò’’ vé, móc túi, tranh giành hành khách ở trong và ngoài bến.

Thượng tá Nguyễn Quang Vịnh - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, UBND tỉnh và Ban An toàn Giao thông tỉnh đã có kế hoạch giao lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra, kiểm soát trên khắp các tuyến trọng điểm trước và sau Tết. Nếu phát hiện tình trạng xe khách chở quá số người quy định hay chở hàng lậu, hàng cấm như pháo, thuốc nổ... thì sẽ xử lý nghiêm. Ngoài ra, đơn vị đang triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội Xuân 2020 gắn với thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Xe khách chạy kiểu "rùa bò" - tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

T.H |

Xe khách chạy kiểu "rùa bò" vẫn lộng hành gần khu vực bến xe Mỹ Đình; Bị cáo Phan Văn Anh Vũ đề nghị được trả lại đồng hồ Rolex... là tin nóng 24h qua.

Xe khách chạy kiểu "rùa bò" vẫn lộng hành gần khu vực bến xe Mỹ Đình

Nhóm PV |

Gần Tết Nguyên đán, trên địa bàn Hà Nội, xuất hiện tình trạng nhiều xe khách, xe dù chạy kiểu “rùa bò” để đón khách, nhận chở hàng khiến cho hình hình giao thông dịp Tết thêm ùn tắc, gây bức xúc cho người dân.

Nguyên nhân "quái lạ" khiến 2 kẻ đập kính, đuổi xe khách hơn 10km

Quách Du |

Sau khi bị bắt, Phong và Cường khai, đang đi đường thì xảy ra va chạm với một chiếc xe ôtô khác, nên đã vượt lên chặn đầu xe khách trên để... “nhờ” chặn chiếc xe đã va quệt.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tin Hà Nội 24h: Xe khách chạy kiểu "rùa bò" - tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

T.H |

Xe khách chạy kiểu "rùa bò" vẫn lộng hành gần khu vực bến xe Mỹ Đình; Bị cáo Phan Văn Anh Vũ đề nghị được trả lại đồng hồ Rolex... là tin nóng 24h qua.

Xe khách chạy kiểu "rùa bò" vẫn lộng hành gần khu vực bến xe Mỹ Đình

Nhóm PV |

Gần Tết Nguyên đán, trên địa bàn Hà Nội, xuất hiện tình trạng nhiều xe khách, xe dù chạy kiểu “rùa bò” để đón khách, nhận chở hàng khiến cho hình hình giao thông dịp Tết thêm ùn tắc, gây bức xúc cho người dân.

Nguyên nhân "quái lạ" khiến 2 kẻ đập kính, đuổi xe khách hơn 10km

Quách Du |

Sau khi bị bắt, Phong và Cường khai, đang đi đường thì xảy ra va chạm với một chiếc xe ôtô khác, nên đã vượt lên chặn đầu xe khách trên để... “nhờ” chặn chiếc xe đã va quệt.