Đắk Lắk nở rộ "dịch vụ đưa người uống rượu bia về nhà an toàn"

H.L |

Trước việc mức xử phạt đối với người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn tăng cao, nhiều cửa hàng, quán nhậu ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã đưa ra nhiều chính sách thu hút khách như "dịch vụ đưa người uống rượu bia về nhà an toàn"

Chiều 6.1, Phòng CSGT Đắk Lắk cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh tuần tra, kiểm soát xử lý những trường hợp người tham gia thông thông vi phạm pháp luật.

Theo một lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Krông Năng, sau những ngày ra quân thực hiện tuần tra theo tinh thần của Nghị định 100/2019… số lượng người vi phạm khi tham gia trên địa bàn huyện đã giảm nhưng vẫn còn phức tạp.

Trước đây, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT huyện Krông Năng nhiều lần phải ứng phó với việc người tham gia giao thông có hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 17.12.2018, Phan Thanh Tùng (31 tuổi, trú tại xã Ea Tân) điều khiển xe môtô 47E1- 333.68, chở theo Lê Đình Mạnh (39 tuổi, trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang) ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên đường liên xã thuộc xã Ea Tân. Đến đoạn đường thuộc thôn Thống Nhất (xã Ea Tân), Tùng bị tổ công tác Đội CSGT Công an huyện Krông Năng phát hiện và yêu cầu dừng xe.

Tùng cố gắng xin để “được bỏ qua” nhưng không được lực lượng đồng ý, đồng thời thời lập biên bản vụ việc.

Tùng đã dùng mũ bảo hiểm tấn công làm một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng bị khống chế, rồi bàn giao cho Công an huyện. Phan Thanh Tùng sau đó, bị khởi tố về tội chống đối người thi hành công vụ.

Không chỉ căng sức ứng phó với sự chống đối của người vi phạm giao thông, lực lượng CSGT Đắk Lắk cũng nhiều lần gặp những "ma men" chống đối khi bị phạt hiện.

Một lãnh đạo trạm CSGT huyện Krông Búk kể lại, vào giữa năm 2019, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Krông Búk, đồng chí cùng nhiều đồng nghiệp gặp trường hợp người uống rượu có biểu hiện chống người thi hành công vụ.

Thay vì chấp hành pháp luật, thanh niên này nài nỉ, khóc lóc. Xin xỏ không được, người này còn xô xát với lực lượng chức năng.

"Sau khi được đưa về trụ sở công an, người này có xin lỗi và viết giải trình, cam kết không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông" - vị lãnh đạo này kể.

Hình ảnh về bảng giá dịch vụ đưa người uống rượu bia về nhà an toàn. Ảnh” LX
Hình ảnh về bảng giá dịch vụ đưa người uống rượu bia về nhà an toàn. Ảnh: LX

Trước việc mức xử phạt đối với người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn tăng cao, nhiều cửa hàng, quán nhậu ở TP. Buôn Ma Thuột đã đưa ra nhiều chính sách thu hút khách như "dịch vụ đưa người uống rượu bia về nhà an toàn" kèm số điện thoại liên lạc.

Anh Đạt - chủ một quán nhậu ở Buôn Ma Thuột chia sẻ, việc  miễn phí đưa đón người uống rượu bia về nhà không chỉ giúp thực khách yên tâm ăn uống mà còn giúp tăng doanh số bán hàng.

Theo báo cáo nhanh của Phòng CSGT Đắk Lắk, trong 3 ngày từ 1-3.1, lực lượng CSGT toàn tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt 113 trường hợp trong đó có 3 trường hợp tài xế ôtô và 108 tài xế xe máy vi phạm các quy định về nồng độ cồn.

Trong tổng số trường hợp vi phạm có 1 tài xế ô tô vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở. Theo quy định, trường hợp này sẽ xử phạt với mức phạt cao nhất là 35 triệu đồng đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 năm.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: Kiểm tra 300 ôtô, không tài xế nào vi phạm nồng độ cồn

Xuân Hùng |

Sau 5 ngày ra quân, kiểm tra hàng trăm xe ô tô nhưng CSGT Thanh Hoá không phát hiện, xử phạt bất cứ lái xe ôtô nào vi phạm nồng độ cồn. 

Hà Nội: 84 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Phạm Đông |

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội), sau 5 ngày Nghị định 100/NĐ-CP có hiệu lực, các đơn vị chức năng đã xử phạt 84 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Quán nhậu "tung chiêu" đưa khách về sau Nghị định xử phạt nồng độ cồn

Nhật Vũ |

Sau khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm nồng độ cồn được thực thi, nhiều quán nhậu đã không còn đông khách như trước. Trước vấn đề này nhiều chủ quán lên kế hoạch đưa đón khách đến quán nhậu để đảm bảo không mất khách và nguồn thu cho quán.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thanh Hoá: Kiểm tra 300 ôtô, không tài xế nào vi phạm nồng độ cồn

Xuân Hùng |

Sau 5 ngày ra quân, kiểm tra hàng trăm xe ô tô nhưng CSGT Thanh Hoá không phát hiện, xử phạt bất cứ lái xe ôtô nào vi phạm nồng độ cồn. 

Hà Nội: 84 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Phạm Đông |

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội), sau 5 ngày Nghị định 100/NĐ-CP có hiệu lực, các đơn vị chức năng đã xử phạt 84 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Quán nhậu "tung chiêu" đưa khách về sau Nghị định xử phạt nồng độ cồn

Nhật Vũ |

Sau khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm nồng độ cồn được thực thi, nhiều quán nhậu đã không còn đông khách như trước. Trước vấn đề này nhiều chủ quán lên kế hoạch đưa đón khách đến quán nhậu để đảm bảo không mất khách và nguồn thu cho quán.