Đắk Lắk: Các nhà xe khôi phục hoạt động, hành khách vẫn thưa thớt

BẢO TRUNG |

Các đơn vị đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải ở Đắk Lắk xin tạm dừng hoạt động hơn 1 tháng trước đó vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, nay đã hoạt động trở lại nhưng số lượng hành khách vẫn hạn chế...

Ngày 5.5, ông Đỗ Thanh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty cổ phần bến xe liên tỉnh Đắk Lắk, cho biết: ''Những đơn vị đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải tại bến xin tạm dừng hoạt động cách đây hơn 1 tháng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 đều đã hoạt động trở lại. Đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5 vừa qua, bến xe cũng ghi nhận lượng hành khách đã tăng mạnh so với những tháng trước đó.''

Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk vắng vẻ sau đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Ảnh: Bảo Trung
Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk vắng vẻ sau đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Ảnh: Bảo Trung

Tuy vậy, kết thúc đợt nghỉ lễ, người dân lại hạn chế di chuyển nên các nhà xe lại ''ế ẩm''. Mỗi ngày ở bến xe có khoảng 200 lượt xe khách đi liên tỉnh, chưa kể xe buýt, xe du lịch... nhưng lượng khách trên mỗi chuyến rất ít. Nhiều nhà xe xin tạm dừng thì sợ mất khách, ông Tuấn thông tin thêm.

Các nhà xe vẫn cắt cử nhân viên bán vé nhưng chẳng có mấy khách đến mua. Ảnh: Bảo Trung
Các nhà xe vẫn cắt cử nhân viên bán vé nhưng chẳng có mấy khách đến mua. Ảnh: Bảo Trung

Ông Đỗ Quang Trà - Giám đốc Sở GTVT Đắk Lắk thông tin, các xe vận chuyển khách tại các tỉnh, thành phố trong nhóm có nguy cơ vẫn được hoạt động nhưng không quá 50% số chuyến trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt.

Còn đối với các xe vận chuyển khách các tỉnh, thành phố trong nhóm nguy cơ thấp, được hoạt động 100% số chuyến trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt nhưng phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ở bến xe liên tỉnh Đắk Lắk có đến 20 đến 25% đơn vị xin tạm dừng hoạt động, chủ yếu là các nhà xe chạy tuyến cố định từ Đắk Lắk đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Vẫn duy trì phần mềm học trực tuyến hỗ trợ ôn tập, học thêm

BẢO TRUNG |

Hiện, học sinh các cấp ở Đắk Lắk đã đến trường trở lại sau đợt nghỉ dài ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19; tuy vậy, cấp tiểu học, THCS và THPT ở tỉnh vẫn phải duy trì sử dụng phần mềm học trực tuyến đã được cung cấp trước đó để lấy đề cương, tài liệu nhằm ôn tập, củng cố kiến thức lại bài vở đã học...

Đắk Lắk: Mời chuyên gia nước ngoài can thiệp để gia tăng cá thể voi

Bảo Trung |

Trong tháng 6 tới, Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk sẽ mời một chuyên gia người Hà Lan đến địa phương để tư vấn cách thức bảo tồn và gia tăng cá thể voi nhà.

Đắk Lắk: Chưa lập đủ danh sách đối tượng hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk (LĐTBXH) đang gặp rất nhiều khó khăn khi rà soát, lên danh sách những người nằm trong nhóm đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đắk Lắk: Vẫn duy trì phần mềm học trực tuyến hỗ trợ ôn tập, học thêm

BẢO TRUNG |

Hiện, học sinh các cấp ở Đắk Lắk đã đến trường trở lại sau đợt nghỉ dài ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19; tuy vậy, cấp tiểu học, THCS và THPT ở tỉnh vẫn phải duy trì sử dụng phần mềm học trực tuyến đã được cung cấp trước đó để lấy đề cương, tài liệu nhằm ôn tập, củng cố kiến thức lại bài vở đã học...

Đắk Lắk: Mời chuyên gia nước ngoài can thiệp để gia tăng cá thể voi

Bảo Trung |

Trong tháng 6 tới, Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk sẽ mời một chuyên gia người Hà Lan đến địa phương để tư vấn cách thức bảo tồn và gia tăng cá thể voi nhà.

Đắk Lắk: Chưa lập đủ danh sách đối tượng hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk (LĐTBXH) đang gặp rất nhiều khó khăn khi rà soát, lên danh sách những người nằm trong nhóm đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19...