Đắk Lắk: Các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải cắt giảm hành khách

Bảo Trung |

Trước lệnh cấm hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người, rất nhiều nhà xe ở Đắk Lắk đã tiến hành cắt giảm hành khách, chở không quá số lượng quy định...

Ngày 30.3, ông Đỗ Thanh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty cổ phần bến xe liên tỉnh Đắk Lắk cho biết: ''Trước lệnh cấm hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người được UBND tỉnh đưa ra, chúng tôi đã thông báo cho một số đơn vị đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải tại bến tiến hành cắt giảm số lượng hành khách xuống khoảng 50%, tức là nhà xe chỉ chở không quá 20 người.''

Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk vắng lặng giữa mùa dịch COVID-19. Ảnh; B.T
Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk đìu hiu giữa mùa dịch COVID-19. Ảnh. B.T

Chúng tôi vẫn đang cố gắng duy trì hoạt động để giữ khách. Thời điểm này, dù có hay không lệnh cấm nói trên thì khách cũng đã rất thưa thớt. Có ngày tài xế vẫn chạy dù trên xe có không quá chục người... một nhà xe chạy chuyến cố định Đắk Lắk đi Thừa Thiên - Huế thông tin.

Trước đó, đã có đến 20 đến 25% số nhà xe ở bến xe nói trên tạm dừng hoạt động, chủ yếu là các đơn vị chạy tuyến cố định từ Đắk Lắk đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Trước thời điểm xảy ra dịch COVID-19, mỗi ngày có khoảng 200 lượt xe xuất bến nhưng đến nay đã giảm đáng kể.

Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk đang tích cực làm vệ sinh bến bãi, phát khẩu trang miễn phí cho hành khách. Ngoài ra, đơn vị cũng đề nghị các nhà xe vệ sinh xe sạch sẽ, nhân viên bán vé phải sử dụng khẩu trang khi tiếp xúc với khách.

Xe bus ở tỉnh Đắk Lắk vẫn đang hoạt động bình thường. Ảnh: B.T
Xe buýt ở tỉnh Đắk Lắk vẫn đang hoạt động bình thường. Ảnh: B.T

Theo khảo sát, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định như xe buýt ở tỉnh này vẫn đang hoạt động bình thường và tài xế cũng không chở quá số hành khách, chấp hành nghiêm lệnh cấm nói trên.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Gần 30 vạn học sinh sử dụng phần mềm học trực tuyến

B.T |

Đến thời điểm này đã có gần 30 vạn học sinh các cấp ở Đắk Lắk tiếp cận phần mềm học trực tuyến để ôn tập, nắm bài vở trong kỳ nghỉ dịch COVID-19. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này, con số trên chắn chắn sẽ còn tăng lên trong thời gian đến...

Nông dân Đắk Lắk "đỏ mắt" tìm nguồn nước tưới dưới chân hồ thủy lợi

Hữu Long |

Nhiều tháng qua, nông dân Đắk Lắk đứng ngồi trên đống lửa vì hạn nặng, kéo dài khiến nguồn nước tưới khan hiếm.

Thiếu hồ thủy lợi chống hạn tại Đắk Lắk: Cần đầu tư công trình thủy lợi và tưới tiêu

Hữu Long |

Với tình hình biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, việc “chờ nước trời” để làm nông nghiệp là bế tắc. Vì vậy, cần sớm đầu tư các công trình thủy lợi và hệ thống tưới tiêu tại Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng là vô cùng cấp thiết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đắk Lắk: Gần 30 vạn học sinh sử dụng phần mềm học trực tuyến

B.T |

Đến thời điểm này đã có gần 30 vạn học sinh các cấp ở Đắk Lắk tiếp cận phần mềm học trực tuyến để ôn tập, nắm bài vở trong kỳ nghỉ dịch COVID-19. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này, con số trên chắn chắn sẽ còn tăng lên trong thời gian đến...

Nông dân Đắk Lắk "đỏ mắt" tìm nguồn nước tưới dưới chân hồ thủy lợi

Hữu Long |

Nhiều tháng qua, nông dân Đắk Lắk đứng ngồi trên đống lửa vì hạn nặng, kéo dài khiến nguồn nước tưới khan hiếm.

Thiếu hồ thủy lợi chống hạn tại Đắk Lắk: Cần đầu tư công trình thủy lợi và tưới tiêu

Hữu Long |

Với tình hình biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, việc “chờ nước trời” để làm nông nghiệp là bế tắc. Vì vậy, cần sớm đầu tư các công trình thủy lợi và hệ thống tưới tiêu tại Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng là vô cùng cấp thiết.