Đắk Lắk: Các doanh nghiệp vận tải ''gặp khó'' trong kỳ nghỉ 30.4 và 1.5

BẢO TRUNG |

Các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải chạy tuyến cố định ở Đắk Lắk mong được tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhưng vẫn gặp khó vì dịch COVID-19.

Anh Nguyễn Đăng Anh (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chia sẻ, dịp nghỉ lễ này anh đang muốn đi Đà Lạt cùng bạn bè, người thân nhưng mãi không bắt được xe vì các đơn vị thông báo hết vé hoặc đã chở đủ người. Nhiều nhà xe không dám thêm khách vì sợ bị phạt, ''tiền mất tật mang''.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ bố trí thêm người tuần tra kiểm soát ở một số tuyến quốc lộ trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Ảnh; Bảo Trung
CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ bố trí thêm người tuần tra kiểm soát ở một số tuyến quốc lộ trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Ảnh: Bảo Trung

Ông Đỗ Thanh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty cổ phần bến xe liên tỉnh (Đắk Lắk), cho biết: ''Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 là "thời điểm vàng" để các nhà xe cải thiện thu nhập sau nhiều tháng làm ăn thất bát vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiện, rất nhiều doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải chạy tuyến cố định liên tỉnh đang mong muốn được tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu di chuyển đang tăng cao của hành khách.''

Trước đó, Sở Giao Thông Vận tải (GTVT) Đắk Lắk đã ra thông báo các xe chạy tuyến cố định liên tỉnh chỉ được hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ khi đi những tỉnh có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 và 50% theo biểu đồ khi đi các tỉnh thuộc nhóm còn lại. Các xe hợp đồng, du lịch khi hoạt động trở lại cũng chấp hành theo phương án nêu trên. Ngoài ra, số lượng hành khách trên mỗi chuyến xe không được vượt quá 50% sức chứa của xe.

Ông Đỗ Quang Trà - Giám đốc Sở GTVT Đắk Lắk, cho hay: ''Đối với việc cho phép các nhà xe tăng chuyến, chở thêm hành khách... trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 thì chúng tôi phải chờ thông báo chung từ Bộ GTVT chứ không thể tự quyết định''.

Thượng tá Nguyễn Quang Vịnh – Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, trong kỳ nghỉ lễ này chúng tôi sẽ tiến hành cắt cử thêm người tuần tra kiểm soát ở một số tuyến quốc lộ trọng điểm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, nếu phát hiện xe chở người vượt quá 50% sức chứa; bố trí hành khách không ngồi giãn cách, xen kẽ giữa các hàng ghế... hoặc đảm bảo cách nhau 1m thì sẽ tiến hành nhắc nhở chủ phương tiện.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bến xe bình ổn giá vé, yêu cầu nhà xe tuân thủ quy định vận tải hành khách

Phạm Đông |

Sau thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các bến xe khách trên địa bàn TP Hà Nội chỉ thực hiện khoảng hơn 30% kế hoạch vận tải và giữ ổn định mức giá vé trong dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5 sắp tới.

Đắk Lắk: Một số tuyến vận tải cố định được phép hoạt động trở lại

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk đã cho phép một số đơn vị vận tải chạy tuyến cố định được vận chuyển hành khách đi những tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp về lây nhiễm dịch bệnh COVID-19...

Đắk Lắk: Xem xét cho các đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động trở lại

Bảo Trung |

Đắk Lắk đang xem xét cho một số đơn vị đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải chạy tuyến cố định đi một số tỉnh thành khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ hoạt động trở lại sau 15 ngày cách ly xã hội.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bến xe bình ổn giá vé, yêu cầu nhà xe tuân thủ quy định vận tải hành khách

Phạm Đông |

Sau thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các bến xe khách trên địa bàn TP Hà Nội chỉ thực hiện khoảng hơn 30% kế hoạch vận tải và giữ ổn định mức giá vé trong dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5 sắp tới.

Đắk Lắk: Một số tuyến vận tải cố định được phép hoạt động trở lại

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk đã cho phép một số đơn vị vận tải chạy tuyến cố định được vận chuyển hành khách đi những tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp về lây nhiễm dịch bệnh COVID-19...

Đắk Lắk: Xem xét cho các đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động trở lại

Bảo Trung |

Đắk Lắk đang xem xét cho một số đơn vị đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải chạy tuyến cố định đi một số tỉnh thành khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ hoạt động trở lại sau 15 ngày cách ly xã hội.