Đắk Lắk: Các bến xe tạm dừng hoạt động, xe buýt vẫn phục vụ người dân

BẢO TRUNG |

Tất cả các bến xe nội tỉnh, liên tỉnh ở tỉnh Đắk Lắk đều sẽ tạm dừng hoạt động từ 1.4. Riêng xe buýt vẫn sẽ hoạt động để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân...

Ngày 1.4, ông Đỗ Quang Trà - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk, cho biết: ''Từ 1.4 đến 15.4, tất cả các bến xe liên tỉnh, nội tỉnh tại Đắk Lắk đều sẽ tạm dừng hoạt động. Các đơn vị đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải theo dạng hợp đồng, hành khách du lịch... cũng buộc phải tạm dừng hoạt động trong mốc thời gian nêu trên."

Trong thời gian tiến hành cách ly xã hội, xe buýt ở tỉnh Đắk Lắk vẫn hoạt động nhưng sẽ hạn chế số lượng hành khách. Ảnh: B.T
Trong thời gian tcách ly xã hội, xe buýt ở tỉnh Đắk Lắk vẫn hoạt động nhưng sẽ hạn chế số lượng hành khách. Ảnh: B.T

Tuy vậy, riêng đối với các các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định như xe buýt  vẫn sẽ hoạt động  để phục vụ người dân nhưng chỉ được phép di chuyển trong phạm vi nội tỉnh.

Các nhà xe phải tuân thủ nghiêm ngặt việc hạn chế số lượng hành khách, vệ sinh khử trùng xe và phát khẩu trang miễn phí, ông Trà thông tin thêm.

Đắk Lắk hiện đang có 26 tuyến xe buýt hoạt động nội tỉnh, 3 tuyến đi các huyện, thành phố của tỉnh Đắk Nông.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Bình ổn giá, không để khan hiếm các mặt hàng thiết yếu

Bảo Trung |

Ngành Công thương tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực để bình ổn giá những mặt hàng thiết yếu, không để giá cả leo thang trong mùa dịch COVID-19...

Đắk Lắk: Dạy học qua truyền hình cho gần 22.000 học sinh lớp 12

BẢO TRUNG |

Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức dạy thử nghiệm trên truyền hình cho học sinh lớp 12 với 3 môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh...

Đắk Lắk: Các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải cắt giảm hành khách

Bảo Trung |

Trước lệnh cấm hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người, rất nhiều nhà xe ở Đắk Lắk đã tiến hành cắt giảm hành khách, chở không quá số lượng quy định...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đắk Lắk: Bình ổn giá, không để khan hiếm các mặt hàng thiết yếu

Bảo Trung |

Ngành Công thương tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực để bình ổn giá những mặt hàng thiết yếu, không để giá cả leo thang trong mùa dịch COVID-19...

Đắk Lắk: Dạy học qua truyền hình cho gần 22.000 học sinh lớp 12

BẢO TRUNG |

Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức dạy thử nghiệm trên truyền hình cho học sinh lớp 12 với 3 môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh...

Đắk Lắk: Các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải cắt giảm hành khách

Bảo Trung |

Trước lệnh cấm hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người, rất nhiều nhà xe ở Đắk Lắk đã tiến hành cắt giảm hành khách, chở không quá số lượng quy định...