Đà Nẵng xử phạt 23 trường hợp uống rượu bia khi lái xe

THUỲ TRANG |

Nhận mức phạt 7 triệu đồng do điều khiển phương tiện sau khi uống bia, một tài xế tại Đà Nẵng cho biết “mất cả tháng lương”.

Tối ngày 2.1, Cảnh sát giao thông, Công an TP. Đà Nẵng đã ra quân triển khai kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã dừng 561 phương tiện, trong đó có 231 ôtô. Qua đo nồng độ cồn phát hiện, đơn vị đã lập biên bản 23 trường hợp, trong đó có 9 xe ôtô vi phạm về nồng độ cồn theo Nghị định mới.

Trong đó, nhiều trường hợp người điều khiển ôtô, xe máy, môtô bị nhận mức phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.

Một tài xế bị xử phạt cho biết: “Tôi có uống 3 chai bia sau khi tan làm nhưng nay bị phạt thì mất cả tháng lương rồi”.

Được biết, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhằm phòng ngừa, kiềm giảm tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia gây ra.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ lý giải việc sau khi uống rượu bia bao lâu thì có thể lái xe

Thùy Linh |

Theo quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1.1.2020, hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn bị nghiêm cấm. Trước quy định này, nhiều người băn khoăn rằng sau khi uống rượu, bia bao lâu thì có thể lái xe?

Người dân "nhiệt liệt" ủng hộ mức phạt mới cho lái xe sau khi dùng rượu bia

Cường Ngô - Thùy Linh |

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận định, sau gần 2 ngày thực hiện quy định mới của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia đã nhận được sự nhiệt tình ủng hộ của người dân.

Uống rượu bia không được lái xe, cổ phiếu ngành rượu bia có ảnh hưởng?

Phạm Dung |

Quy định uống rượu bia không được lái xe từ ngày 1.1.2020 đã phần nào tác động đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực rượu bia, khiến cổ phiếu của các doanh nghiệp sụt giảm trong nhiều phiên gần đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bác sĩ lý giải việc sau khi uống rượu bia bao lâu thì có thể lái xe

Thùy Linh |

Theo quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1.1.2020, hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn bị nghiêm cấm. Trước quy định này, nhiều người băn khoăn rằng sau khi uống rượu, bia bao lâu thì có thể lái xe?

Người dân "nhiệt liệt" ủng hộ mức phạt mới cho lái xe sau khi dùng rượu bia

Cường Ngô - Thùy Linh |

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận định, sau gần 2 ngày thực hiện quy định mới của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia đã nhận được sự nhiệt tình ủng hộ của người dân.

Uống rượu bia không được lái xe, cổ phiếu ngành rượu bia có ảnh hưởng?

Phạm Dung |

Quy định uống rượu bia không được lái xe từ ngày 1.1.2020 đã phần nào tác động đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực rượu bia, khiến cổ phiếu của các doanh nghiệp sụt giảm trong nhiều phiên gần đây.